Chelsea tiến hành những thay đổi đầu tiên tại sân Stamford Bridge

Đức Mạnh |

Tập đoàn Clearlake của Todd Boehly – Giám đốc thể thao tại Chelsea muốn tạo ra cảm giác thân thuộc hơn cho các cổ động viên tại sân Stamford Bridge. 

Nhóm chủ sở hữu mới của Chelsea do Todd Boehly lãnh đạo đang đầu tư cho một quá trình nâng cấp sân vận động Stamford Bridge. Ông muốn cải tạo khán đài phía Tây và tạo nên những bức tranh mang đậm bản sắc của câu lạc bộ xung quanh nơi đây. Đây là một dự án vị lãnh đạo người Mỹ theo đuổi từ lâu.

Todd Boehly – Chủ tịch mới và là giám đốc thể thao lâm thời của Chelsea đã giao dự án này cho nhà điều hành Janet Marie Smith. Kiến trúc sư người Mỹ đã cải tạo một số địa điểm nổi tiếng trong giới thể thao Hoa Kỳ như sân vận động Dodger – nơi tổ chức nhượng quyền thương mại Giải bóng chày Thiếu niên Los Angeles.

Về lĩnh vực môn bóng chày, bà Smith cũng đã cải tạo sân vận động Turner Field của đội Atlanta Braves và Fenway Park của Boston Red Sox. Đáng chú ý, tập đoàn thể thao Fenway cũng là chủ sở hữu của câu lạc bộ Liverpool.

Todd Boehly rất “mát tay” trong việc cải tạo sân vận động. Ảnh: AFP
Todd Boehly rất “mát tay” trong việc cải tạo sân vận động. Ảnh: AFP

Thực tế cho thấy những thay đổi tại sân vận động do ông Todd Boehly khởi xướng luôn đem lại thành công cho câu lạc bộ. Với quyền sở hữu tại LA Dodgers, nhà lãnh đạo người Mỹ đã đầu tư khoảng 200 triệu Bảng để nâng cấp sân Dodger. Vào năm 2020, LA Dodgers giành chức vô địch World Series đầu tiên kể từ năm 1988.

Tập đoàn Clearlake của Todd Boehly muốn tạo ra cảm giác thân thuộc hơn đối với cổ động viên trong trận gặp Tottenham ở vòng đấu tiếp theo. Đã có những kế hoạch cho các thay đổi xung quanh Fulham Broadway để tiến đến phía Nam của Stamford Bridge.

Những thay đổi ở Stamford Bridge là tương đối nhỏ so với mục tiêu ban đầu là xây dựng một sân vận động mới trong một khu đất không thực sự quá rộng. Dự án này đã được thảo luận rất nhiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thực tế, chủ sở hữu cũ Roman Abramovich đã được cấp phép cho kế hoạch xây dựng một sân vận động mới có sức chứa 60.000 chỗ ngồi và chi phí có thể lên tới 2 tỉ Bảng. Dự án đó chưa bao giờ thuyết phục được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong ban lãnh đạo. Trong khi đó, những thay đổi do nhóm của Todd Boehly đề xuất chỉ mất chi phí nhỏ hơn rất nhiều và mang tính thẩm mỹ cao.

Bản phác thảo kế hoạch nâng cấp Stamford Bridge. Ảnh: Chelsea FC
Bản phác thảo kế hoạch nâng cấp Stamford Bridge. Ảnh: Chelsea FC

Các kế hoạch nâng cấp Stamford Bridge bao gồm các chữ cái phát sáng được treo rất cao đánh vần “Chelsea FC” và một huy hiệu logo của câu lạc bộ rất lớn được đặt ở khán đài phía Tây – nơi đặt lễ tân chính của đội bóng.

Ngoài ra, những biểu ngữ nằm dọc được trang trí bằng hình ảnh những chiếc cúp Chelsea đã đạt được trong lịch sử đội bóng. Câu lạc bộ cũng sẽ có màn hình LED và mặt tiền mới. Đội chủ sân Stamford Bridge mô tả đây sẽ giống như một “bức tường di động” trên khán đài phía Tây.

Bản phác thảo khán đài phía Đông Stamford Bridge. Ảnh: Chelsea FC
Bản phác thảo khán đài phía Đông Stamford Bridge. Ảnh: Chelsea FC

Khán đài phía Đông sẽ được sơn lại với dòng chữ “Chelsea football club” tương tự như bức tranh được vẽ tại The Shed End – khán đài phía Nam của đội bóng. Tác phẩm mới ở khu vực phía Đông sẽ lấp ló thu hút ánh nhìn từ những người hâm mộ đang di chuyển trên Fulham Broadway. Ở cuối phía Bắc của khán đài phía Đông sẽ có một biểu tượng di sản mới để tô điểm cho tòa nhà bảo tàng của Chelsea.

Một bức tranh mới được vẽ trên tường với các từ ngữ trong các bài hát được yêu thích của người hâm mộ cũng nằm trong kế hoạch cho khu vực phía sau The Shed End. Câu lạc bộ cũng đã lắp đặt màn hình LED mới ở bên ngoài khán đài phía Tây.

Bức tranh nghệ thuật sẽ được vẽ tại Stamford Bridge. Ảnh: Chelsea FC
Bức tranh nghệ thuật sẽ được vẽ tại Stamford Bridge. Ảnh: Chelsea FC
Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Timo Werner rời Chelsea: Tuchel lại mất thêm một mũi giáo

VIỆT HÙNG |

Liên tục chia tay với các tiền đạo chủ lực như Romeleu Lukaku và giờ là Timo Werner, Thomas Tuchel giờ chỉ còn biết trông chờ vào Raheem Sterling là nguồn bàn thắng cho Chelsea.

Không còn chỗ, công thần Chelsea "đào tẩu" sang Barca

TÌNH LÂM |

Nhận thấy không thể cạnh tranh với Ben Chilwell và Cucurella, hậu vệ trái Marcos Alonso đã quyết tâm rời Chelsea và điểm đến của anh sẽ là Barca.

Chelsea và bài toán hàng công: Thừa lượng nhưng thiếu chất

Nguyễn Văn An |

Premier League 2022-2023 đã khởi tranh nhưng Chelsea vẫn chưa thể định hình hàng công tối ưu nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Timo Werner rời Chelsea: Tuchel lại mất thêm một mũi giáo

VIỆT HÙNG |

Liên tục chia tay với các tiền đạo chủ lực như Romeleu Lukaku và giờ là Timo Werner, Thomas Tuchel giờ chỉ còn biết trông chờ vào Raheem Sterling là nguồn bàn thắng cho Chelsea.

Không còn chỗ, công thần Chelsea "đào tẩu" sang Barca

TÌNH LÂM |

Nhận thấy không thể cạnh tranh với Ben Chilwell và Cucurella, hậu vệ trái Marcos Alonso đã quyết tâm rời Chelsea và điểm đến của anh sẽ là Barca.

Chelsea và bài toán hàng công: Thừa lượng nhưng thiếu chất

Nguyễn Văn An |

Premier League 2022-2023 đã khởi tranh nhưng Chelsea vẫn chưa thể định hình hàng công tối ưu nhất.