Chelsea thu mình cho bước nhảy vọt cuối cùng

HOÀI MINH |

Thất bại 0-1 trước Arsenal có thể xem là "tai nạn" của Chelsea trước những trận chung kết quan trọng.

Arsenal không tệ nhưng không hay

Trước hết, Arsenal của Mikel Arteta dù không đáng mặt "ông lớn" nhưng cũng không phải đối thủ dễ chơi. "Pháo thủ" đang là đội có hàng thủ tốt thứ 3 tại Premier League mùa này với 38 bàn thua, chỉ thua Man City (26) và chính Chelsea (33). Kể từ sau thời điểm Giáng sinh, Arsenal kiếm được 41 điểm, chỉ thua 2 câu lạc bộ thành Manchester.

Để thua trước Arsenal không hẳn là chuyện gì đáng mất mặt, nhất là khi các học trò của Thomas Tuchel đã chơi không hề tệ.

Bàn thua duy nhất của Chelsea đến từ tình huống sai lầm mang tính cá nhân của Jorginho. Còn trên cơ bản, hệ thống phòng ngự 3 trung vệ của Tuchel vẫn hoạt động tốt, giảm tải sức ép đáng kể cho khung thành của Kepa.

Suốt hơn 90 phút trên sân Stamford Bridge, Arsenal chỉ tung ra đúng 2 cú dứt điểm trúng đích. Một trong số đó là bàn thắng có phần may mắn, pha còn lại không quá nguy hiểm và không làm khó được Kepa.

Trong khi ở chiều ngược lại, Chelsea có 1 bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, 2 lần dứt điểm trúng xà ngang và ít nhất 3 cơ hội khiến thủ thành Bernd Leno phải vất vả cản phá. Đồng thời, việc kiểm soát bóng tới gần 70% thời lượng cũng giúp họ làm chủ thế trận, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Thực tế, The Blues đã có trận đấu vượt trội đối thủ và kết quả thua chỉ là tai nạn. Nói như Tuchel: "Dễ dàng khẳng định Arsenal đã thắng may mắn. Chắc chắn, đây không phải một chiến thắng xứng đáng".

Chelsea săn danh hiệu

Giới chuyên môn thường nói, vấn đề đáng lo của một đội bóng là không tạo được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, và không biết cách phát triển những đường bóng tấn công, còn lại việc không thể tận dụng hay sai lầm chỉ là sai số. Điều này có lẽ đúng với trường hợp của Chelsea.

Thầy trò Tuchel vẫn đang vận hành tốt chiến thuật cầm bóng và gây áp lực lớn lên đối phương. Có chăng, những sai sót cá nhân và cách tiếp cận trận đấu chưa hợp lý cũng bởi "trận chung kết đang chiếm lấy tâm trí toàn đội". Tuchel thừa nhận thất bại là khó nốt trôi nhưng phải vượt qua để hướng tới các mục tiêu quan trọng.

Thực tế, trận thua trước Arsenal sáng 13.5 mới chỉ là thất bại thứ 3 của Chelsea dưới thời Thomas Tuchel. Kể từ khi nhậm chức tại Stamford Bridge, vị chiến lược gia người Đức đã đánh bại hàng loạt những huấn luyện viên sừng sỏ trên khắp Châu Âu như Zidane (Real Madrid), Pep Guardiola (Man City), Klopp (Liverpool) hay Simeone (Atletico Madrid).

Ảnh: AFP
Tuchel còn nhiều bài chờ Pep ở chung kết. Ảnh: AFP

Trong những trận đánh lớn, Tuchel luôn biết cách giữ trạng thái tốt nhất cho Chelsea. Thua 1 trận tại Premier League, họ vẫn giữ lợi thế đua Top 4. Trước mắt The Blues sẽ là 2 trận chung kết FA Cup và Champions League, đó mới là những đấu trường cần ưu tiên vào thời điểm hiện tại.

Sự cẩn thận khiến Tuchel quyết định xoay tua đội hình chính và dự bị. Dù chưa đạt được hiệu quả như ý nhưng chí ít, Chelsea giữ được quân, đảm bảo thể lực cho các trụ cột.

The Blues giờ như kẻ đi săn, và trước khi ra đòn quyết định phải biết thu mình bảo toàn thực lực. Muốn thấy sức mạnh thực sự của Chelsea, phải chờ đến những trận chung kết với Leicester và Man City.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Chung kết Champions League không về Anh, Chelsea và Pep đều lo trọng tài

TAM NGUYÊN |

2 thông tin liên quan đến trận chung kết Champions League sẽ khiến người Anh không cảm thấy hài lòng.

Man City thua ngược Chelsea: Pep sẽ còn phải ngạc nhiên?

HOÀI MINH |

Trận "đá nháp" thất bại trước Chelsea buộc huấn luyện viên Pep Guardiola phải kiểm duyệt lại "bài vở" cho Man City. Nhưng chừng đó liệu đã đủ?

Alonso ghi bàn phút cuối, Chelsea ngược dòng đánh bại Man City

VIỆT HÙNG |

Trận "giao hữu" trước thềm chung kết Champions League của Chelsea và Man City đã diễn ra với kịch bản khó lường trên sân Etihad.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Biển số trắng đổi sang biển số vàng khi còn hạn đăng kiểm: Nhiêu khê!

Minh Hạnh |

Nhiều chủ phương tiện gặp khó khi xe vẫn còn hạn đăng kiểm, muốn đổi từ biển số trắng đổi sang biển số vàng không phải đăng kiểm lại... nhưng khi xin phù hiệu kinh doanh vận tải thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải đăng kiểm lại. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu này gây lãng phí và phiền hà.

Yên Bái yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ mở sới chọi trâu trái phép

Văn Đức |

UBND huyện Yên Bình yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với chính quyền xã Tân Nguyên và của các cán bộ xã trong việc để tổ chức sới chọi trâu trái phép.

Chung kết Champions League không về Anh, Chelsea và Pep đều lo trọng tài

TAM NGUYÊN |

2 thông tin liên quan đến trận chung kết Champions League sẽ khiến người Anh không cảm thấy hài lòng.

Man City thua ngược Chelsea: Pep sẽ còn phải ngạc nhiên?

HOÀI MINH |

Trận "đá nháp" thất bại trước Chelsea buộc huấn luyện viên Pep Guardiola phải kiểm duyệt lại "bài vở" cho Man City. Nhưng chừng đó liệu đã đủ?

Alonso ghi bàn phút cuối, Chelsea ngược dòng đánh bại Man City

VIỆT HÙNG |

Trận "giao hữu" trước thềm chung kết Champions League của Chelsea và Man City đã diễn ra với kịch bản khó lường trên sân Etihad.