Chelsea ở đâu trong Top 10 đội "đốt tiền" mạnh tay nhất?

TAM NGUYÊN |

Chelsea đang đầu tư rất mạnh và có thể vươn lên tốp đầu những đội chi tiêu nhiều nhất trong một mùa chuyển nhượng.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ chuyển nhượng Hè năm nay ở bóng đá Châu Âu có bất thường về mặt thời điểm so với mọi năm, đến tháng 10 mới kết thúc. Tuy có những khó khăn về tài chính nhưng vẫn chứng kiến một số đội rất mạnh tay chi tiêu, trong đó có Chelsea.

Đến lúc này, Chelsea đã có được 3 tân binh là Hakim Ziyech (36 triệu bảng), Timo Werner (47,5 triệu) và Ben Chilwell (50 triệu). Thời gian tới có thể sẽ là Kai Havertz (90 triệu), và để chi phí cho kỳ chuyển nhượng này của The Blues lên đến 223 triệu bảng.

Cùng điểm qua Top 10 đội bóng chi tiền nhiều nhất trong một mùa chuyển nhượng.

Cristiano Ronaldo tới Real Madrid năm 2009. Ảnh: Getty Images
Cristiano Ronaldo tới Real Madrid năm 2009. Ảnh: Getty Images

10. AC Milan | 2017 | 172 triệu bảng

Hè 2017 là một trong những thời điểm AC Milan đầu tư nhiều nhất. Leonardo Bonucc, Andre Silva là những hợp đồng có giá 38 và 34 triệu bảng để tổng chi phí lên tới 172 triệu bảng. Có điều, đó là mùa giải Milan trắng tay và chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A.

9. Man United | 2014 | 174 triệu bảng

Nhiệm vụ của huấn luyện viên Louis van Gaal là đưa Man United trở lại sau mùa giải thất vọng dưới thời David Moyes. Ông đưa về Angel Di Maria từ Real Madrid (68 triệu bảng), Luke Shaw từ Southampton (34 triệu bảng) và Ander Herrera từ Athletic Bilbao (32 triệu bảng), thế nhưng chỉ cán đích thứ 4 ở Premier League.

8. Chelsea | 2017 | 183 triệu bảng

Nhờ chức vô địch Anh, ông chủ Roman Abramovich thưởng cho huấn luyện viên Antonio Conte một mùa mua sắm thoải mái, với Alvaro Morata (59 triệu bảng), Tiemoue Bakayoko (40 triệu bảng), Danny Drinkwater (34 triệu bảng) và Antonio Rudiger (31 triệu bảng).

7. Man City | 2015 | 185 triệu bảng

Trước khi Pep Guardiola đến thì đây là mùa Man City đầu tư mạnh nhất. Họ dành 68 triệu bảng mua Kevin De Bruyne và 57 triệu bảng đưa Raheem Sterling từ Liverpool về, sau khi bỏ 40 triệu bảng mua Nicolas Otamendi (40), thế nhưng The Citizens chỉ về đích thứ 4 tại giải Ngoại hạng.

Barcelona dùng 194 triệu bảng mua 2 cầu thủ. Ảnh: AS
Barcelona dùng 194 triệu bảng mua 2 cầu thủ. Ảnh: AS

6. Barcelona | 2017 | 194 triệu bảng

Nếu các đội khác dành số tiền lớn để mua vài cầu thủ thì Barca dùng 194 triệu bảng chỉ để mua 2 cầu thủ: Philippe Coutinho từ Liverpool với giá 105 triệu bảng và Ousmane Dembele 89 triệu bảng.

5. Man City | 2017 | 222 triệu bảng

Không có danh hiệu nào trong mùa đầu tiên với Man City, Guardiola chi tiêu mạnh tay để lấy về Benjamin Mendy (52), Kyle Walker (47), Bernardo Silva (45) và Ederson (36). Thành quả mỹ mãn với chức vô địch Premier League cùng điểm số kỷ lục 100.

4. Juventus | 2018 | 229 triệu bảng

Juventus nổi tiếng với chiến lược “săn cầu thủ miễn phí”, nhưng mùa Hè 2018 họ quyết định chơi lớn với thương vụ Cristiano Ronaldo (105 triệu bảng), Joao Cancelo (36 triệu bảng), Douglas Costa (36 triệu bảng), Leonardo Bonucci (32 triệu bảng).

3. Real Madrid | 2009 | 230 triệu bảng

Trước khi Ronaldo tới Juventus, anh đầu quân cho Real Madrid năm 2009 với mức phí 85 triệu bảng. Năm đó còn có cả Kaka (60 triệu bảng), Karim Benzema (32 triệu bảng), Xabi Alonso (31 triệu bảng).

PSG có Neymar đắt nhất thế giới nhưng Chelsea có thể sẽ bắt kịp họ về số tiền chi tiêu trong một mùa chuyển nhượng. Ảnh: Getty Images
PSG có Neymar đắt nhất thế giới nhưng Chelsea có thể sẽ bắt kịp họ về số tiền chi tiêu trong một mùa chuyển nhượng. Ảnh: Getty Images

2. PSG | 2017 | 252 triệu bảng

2017 là năm của những “bom tấn” và PSG xác lập kỷ lục với thương vụ Neymar 198 triệu bảng. Ngoài ra còn có Kylian Mbappe (mượn), Dani Alves, Lassana Diarra và Yuri Berchiche.

1. Real Madrid | 2019 | 270 triệu bảng

Năm ngoái, Real Madrid đứng đầu danh sách, với mùa Hè mua sắm rầm rộ nhất. Eden Hazard (103 triệu bảng), Luka Jovic (54 triệu bảng), Eder Militao (45 triệu bảng), Ferland Mendy (43 triệu bảng), Rodrygo (40 triệu bảng) và Los Blancos có chức vô địch La Liga.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chelsea biến Ben Chilwell thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ

HOÀI MINH |

Hậu vệ trái Ben Chilwell đã đến Chelsea với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng.

50 triệu euro cũng không giúp Chelsea mua được Rice

TAM NGUYÊN |

Chelsea không thiếu tiền nhưng chưa chắc đã mua được những cầu thủ mà huấn luyện viên Frank Lampard cần.

Cảnh báo Chelsea, Man United có thể “cướp” Kai Havertz

TAM NGUYÊN |

Những diễn biến khó lường của thị trường chuyển nhượng có thể đẩy Manchester United và Chelsea vào cuộc tranh chấp tay đôi khốc liệt.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chelsea biến Ben Chilwell thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ

HOÀI MINH |

Hậu vệ trái Ben Chilwell đã đến Chelsea với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng.

50 triệu euro cũng không giúp Chelsea mua được Rice

TAM NGUYÊN |

Chelsea không thiếu tiền nhưng chưa chắc đã mua được những cầu thủ mà huấn luyện viên Frank Lampard cần.

Cảnh báo Chelsea, Man United có thể “cướp” Kai Havertz

TAM NGUYÊN |

Những diễn biến khó lường của thị trường chuyển nhượng có thể đẩy Manchester United và Chelsea vào cuộc tranh chấp tay đôi khốc liệt.