Chelsea cần làm gì ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022?

VIỆT HÙNG |

Mùa giải 2021-22 qua đi không thành công, giờ là lúc Tuchel cần có cuộc thay đổi toàn diện để đưa Chelsea trở lại đà thăng hoa ở mùa giải 2020-21.

Chelsea đang nhắm những mục tiêu nào?

Vụ chuyển giao câu lạc bộ hoàn tất như dự kiến đem lại cho ban lãnh đạo đội bóng nhiều thời gian hơn trong Hè này để tính chuyện cải tổ nhân sự. Đây là mùa đầu tiên Boehly sở hữu Chelsea nên dự kiến tỉ phú này sẽ chi mạnh tay.

Trung vệ Kounde (Sevilla) đã nằm trong tầm ngắm từ lâu của The Blues. Khi Rudiger rời Stamford Bridge, khoảng trống trước mặt Mendy lộ ra và cần người khỏa lấp. Không chỉ Kounde, các mục tiêu khác là Kimpembe (PSG) hay Gimenez (Atletico) cũng được The Blues đưa vào tầm ngắm.

Việc Kante có thể ra đi trong Hè này buộc Tuchel phải tìm được một mẫu "máy quét" tương tự. Tchouameni được ngắm đến từ lâu nhưng tiền vệ người Pháp đã ở cửa sân Bernabeu của Real Madrid. Chelsea có phương án B cho vụ này là Sangare (PSV).

Kounde đang chờ ngày ra mắt chính thức Chelsea. Ảnh: AFP
Kounde đang chờ ngày ra mắt chính thức Chelsea. Ảnh: AFP

Thống kê đáng chú ý

Chelsea có vẻ thiếu quân số ở vị trí trung vệ. Như đã nói, Rudiger vừa gia nhập Real Madrid, Christensen sẽ đến Barcelona và điểm đến tương tự có lẽ cũng được Azpilicueta gật đầu.

Chelsea chỉ còn 1 trung vệ duy nhất thường xuyên đá chính là Thiago Silva, những người còn lại chỉ là Chalobah và Sarr. Thiago chuẩn bị bước sang tuổi 38 trong khi Chalobah mới 22 tuổi còn Sarr là 23 tuổi.

Một tuyến trung vệ như vậy không ổn khi không có những người ở độ chín thật sự để làm cầu nối giữa những lão tướng và các tài năng trẻ.

Các hậu vệ của Chelsea và số phút thi đấu trong mùa giải vừa rồi
Các hậu vệ của Chelsea và số phút thi đấu trong mùa giải vừa rồi

Tuchel nói gì vào cuối mùa?

"Chúng tôi có những ý tưởng rõ ràng về các cầu thủ mục tiêu. Việc này không đơn giản như hành động điền tên các cầu thủ vào tầm ngắm trên một bản kế hoạch.

Bạn sẽ phải thuyết phục các cầu thủ và câu lạc bộ chủ quản của họ. Rất nhiều đội đang muốn thu hẹp khoảng cách với Chelsea trong khi chính chúng tôi cũng muốn làm điều tương tự với 2 đội đầu bảng" - Tuchel chia sẻ sau trận thắng Watford ở vòng 38.

Những việc cần được ưu tiên trong Hè này

Sẽ khá ngạc nhiên nếu nói Chelsea thực sự cần tái thiết như những gì Tuchel chia sẻ. Bởi, họ vừa vô địch Champions League cách đây 1 năm. Thế nhưng, nếu nhìn lại hành trình mùa 2020-21, The Blues chỉ hạ cánh ở Premier League với vị trí thứ 4. Trong khi đó mùa này, họ suýt chút nữa rơi xuống vị trí tương tự.

Tuchel hiểu hành trình Premier League khắc nghiệt ra sao, không thể lấy tính thời điểm của các giải cúp để áp dụng sang. Chelsea đã vô địch Champions League 12 tháng trước, mùa này suýt nữa đả bại Real Madrid ở tứ kết và họ cũng đi đến trận đấu cuối cùng ở cả FA Cup và League Cup. Thế nhưng, cuộc chiến đường trường tại Premier League khác hoàn toàn.

Tuchel đứng trước đống công trình ngổn ngang. Ảnh: AFP
Tuchel đứng trước đống công trình ngổn ngang. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh Pep và Klopp có thể xây dựng một đội hình gồm hầu hết, nếu không muốn nói là tuyệt đối, những cầu thủ do họ đào tạo và mua về, Tuchel phải xây dựng một tập hợp gồm các ngôi sao do 6 huấn luyện viên đem về. Việc Boehly mới nắm đội có thể giúp Tuchel xây mới một đội hình theo ý ông 100%.

Khi Rudiger và Christensen rời đi, Chelsea buộc phải có một cặp trung vệ mới để thay thế. Đội trưởng Azpilicueta đã có đỉnh vinh quang và danh dự, anh sẽ rời đi để lại khoảng trống lớn ở hành lang cánh hoặc trung vệ lệch phải, cũng cần được Tuchel tính đến.

Việc cặp cánh Chilwell - James có thể bị chấn thương để lại nhiều bài học cho Tuchel. Việc The Blues phụ thuộc vào lão tướng Alonso khi Chilwell chấn thương đã để lại nhiều kết quả tiêu cực hơn tích cực. Tìm kiếm người hoặc đào tạo người để làm dự bị cho đôi cánh này cũng là điều cần được tính đến.

James và Chilwell quan trọng nhưng nếu chấn thương, Chelsea sẽ gặp nguy. Ảnh: AFP
James và Chilwell quan trọng nhưng nếu chấn thương, Chelsea sẽ gặp nguy. Ảnh: AFP

Kante và Jorginho chỉ còn 1 năm hợp đồng và chưa cho thấy động thái từ đôi bên muốn gia hạn. Nếu cặp tiền vệ này cùng ra đi, Chelsea sẽ rơi vào khủng hoảng xử lý nhân sự. Họ không thể để Kante và Jorginho ra đi theo dạng tự do như Rudiger. Tuchel và ban lãnh đạo đội bóng cần có phương án sớm cho tuyến giữa. Nếu giữ lại, cần kí gia hạn ngay để các cầu thủ yên tâm hoặc nếu quyết bán, ngay lúc này cũng phải có người mới trong đầu.

Cuối cùng là tiền đạo với quá nhiều lỗ hổng. Người gần nhất ghi 20 bàn/mùa cho Chelsea là Hazard đã rời đi cách đây 3 năm. Nếu không có nổi một mũi nhọn như th, Chelsea mơ sao nổi các vinh quang?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cú đào tẩu khỏi Chelsea và cái đầu cúi thấp của Lukaku

VIỆT HÙNG |

Ngay khi bày tỏ nguyện vọng muốn được trở lại Inter, Lukaku sẵn sàng giảm nửa lương để thoát khỏi Stamford Bridge.

Tin chuyển nhượng ngày 31.5: Chelsea theo đuổi Dembele

Chi Trần |

Chelsea theo đuổi Dembele, Inter thừa nhận muốn ký Dybala là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 31.5.

Món quà lớn nhất Abramovich để lại cho Chelsea là giá trị

VIỆT HÙNG |

Không phải đội bóng nào khi bị rao bán vẫn giữ được giá, thậm chí có giá cao hơn dự kiến. Thành công trong cuộc chuyển đổi của Chelsea phải kể đến công lớn nhất của Abramovich.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cú đào tẩu khỏi Chelsea và cái đầu cúi thấp của Lukaku

VIỆT HÙNG |

Ngay khi bày tỏ nguyện vọng muốn được trở lại Inter, Lukaku sẵn sàng giảm nửa lương để thoát khỏi Stamford Bridge.

Tin chuyển nhượng ngày 31.5: Chelsea theo đuổi Dembele

Chi Trần |

Chelsea theo đuổi Dembele, Inter thừa nhận muốn ký Dybala là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 31.5.

Món quà lớn nhất Abramovich để lại cho Chelsea là giá trị

VIỆT HÙNG |

Không phải đội bóng nào khi bị rao bán vẫn giữ được giá, thậm chí có giá cao hơn dự kiến. Thành công trong cuộc chuyển đổi của Chelsea phải kể đến công lớn nhất của Abramovich.