Champions League chưa thể trở lại

"Champions League thu nhỏ" và "mớ bòng bong" chưa thể gỡ rối của UEFA

VIỆT HÙNG |

Khi các giải vô địch Châu Âu sau Bundesliga đang lên lịch cho ngày tái khởi động, UEFA vẫn chưa tìm ra lời giải cho phần còn lại của Champions League.

Đến lúc này, UEFA vẫn chưa quyết được việc tổ chức phần còn lại của Champions League và Europa League. Họ mới áng chừng lịch tái khởi động sẽ bắt đầu từ tháng 8, thời điểm các giải vô địch Châu Âu khép lại.

Ngày 17.6 tới, UEFA có cuộc họp quan trọng để chốt các vấn đề cuối cùng cho phần còn lại của mùa giải. Trong đó, vấn đề được lưu tâm hàng đầu là địa điểm thi đấu: trung lập hay như bình thường?

Có một sự thật UEFA phải chấp nhận, không nơi nào ở Châu Âu lúc này thực sự an toàn trước COVID-19. Họ chỉ có thể chọn những nơi ít nguy hiểm nhất nếu muốn tổ chức đá tập trung. 2 thành phố sáng giá để thực hiện sứ mệnh này là Lisbon (Bồ Đào Nha) và Frankfurt (Đức).

Sân Jose Alvalade của Sporting ở Lisbon. Ảnh: Getty.
Sân Jose Alvalade của Sporting ở Lisbon. Ảnh: Getty.

Trước đó, UEFA đã có ý tưởng tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, sau khi đánh giá về mức độ tài chính, tổ chức này sẽ bị lỗ quá nhiều nếu đá ở Istanbul mà không thể đón người hâm mộ vào sân.

Khi loại bỏ Istanbul, UEFA đã cân nhắc khả năng có thể đón khán giả vào sân nếu chọn Lisbon hoặc Frankfurt. Liên đoàn bóng đá Đức và Bồ Đào Nha đều liên tục gửi hồ sơ và các điều kiện thuận lợi lên UEFA với mong muốn được "bê" nguyên phần còn lại của Champions League và Europa League về.

Thủ đô Moscow của Nga cũng muốn nhưng xét toàn diện, Moscow không đủ khả năng bằng 2 đối thủ nêu trên. Chính Chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin chia sẻ, ông rất lo ngại về tình hình COVID-19 tại Nga khi quốc gia này hiện vẫn là tâm dịch lớn thứ 3 trên thế giới. Dù có cách ly toàn bộ các đội bóng cũng không thể đảm bảo an toàn.

Moscow vẫn bị COVID-19 bao phủ. Ảnh: Times.
Moscow vẫn bị COVID-19 bao phủ. Ảnh: Times.

Lisbon hiện là ứng viên sáng giá nhất bởi nơi đây từng tổ chức trận chung kết Champions Leauge 2014, mùa giải Real Madrid vô địch sau khi đánh bại Atletico Madrid. Từng là đối tác của UEFA khi tổ chức một sự kiện lớn như vậy, Lisbon có nhiều ưu thế hơn với Frankfurt.

Thêm một lý do nữa để Lisbon có thể đánh bại Frankfurt trong cuộc đua tổ chức "Champions League thu nhỏ", đó là việc Bồ Đào Nha hiện không còn đội bóng nào góp mặt tại vòng 1/8 nữa. Chính quyền thành phố có thể lâm vào tình trạng "vỡ trận" do người hâm mộ nếu Porto hoặc Benfica đá tại đây.

Điều này khác với Frankfurt khi Đức vẫn còn 2 đại diện rất mạnh là Bayern Munich và RB Leipzig. Sau khi thắng Chelsea 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 trên sân khách, "Hùm xám" đã rộng cửa vào tứ kết. Leipzig cũng hoàn thành mục tiêu khi vượt qua Tottenham 1-0 trên sân khách.

Bayern và Leipzig là 2 đại diện còn lại của Bundesliga ở Champions League. Ảnh: Getty.
Bayern và Leipzig là 2 đại diện còn lại của Bundesliga ở Champions League. Ảnh: Getty.

Đức là quốc gia kiểm soát tốt COVID-19 bậc nhất Châu Âu, do đó tâm lý chủ quan đã xuất hiện ở một bộ phận đông người dân. Nếu Bayern được đá tại Frankfurt, chính quyền thành phố này cũng khó lòng kiểm soát được sự tụ tập của người hâm mộ. Ở một tình huống nguy hiểm hơn nếu Bayern và Leipzig gặp nhau ở tứ kết trở đi, Frankfurt sẽ "vỡ trận" và hiểm họa COVID-19 lại treo lơ lửng trên đầu thành phố này.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man United và cơ hội dự Champions League

Minh Đăng |

Premier League sắp trở lại và Man United cần tận dụng tốt cơ hội để có vé dự Champions League.

Trọng tài Champions League bị bắt giữ vì nghi sử dụng ma túy

VIỆT HÙNG |

Champions League chưa thể trở lại nhưng trọng tài bắt trận Man City và Shakhtar Donetsk hồi tháng 11.2019 đã vô tình trở thành tâm điểm của báo chí.

Mahrez tự tin vào khả năng lên ngôi vô địch Champions League của Man City

HOÀI MINH |

Tiền vệ Riyad Mahrez tự tin tuyên bố Man City đang hội tụ đủ sức mạnh và các yếu tố cần thiết để lên ngôi vô địch Champions League.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Man United và cơ hội dự Champions League

Minh Đăng |

Premier League sắp trở lại và Man United cần tận dụng tốt cơ hội để có vé dự Champions League.

Trọng tài Champions League bị bắt giữ vì nghi sử dụng ma túy

VIỆT HÙNG |

Champions League chưa thể trở lại nhưng trọng tài bắt trận Man City và Shakhtar Donetsk hồi tháng 11.2019 đã vô tình trở thành tâm điểm của báo chí.

Mahrez tự tin vào khả năng lên ngôi vô địch Champions League của Man City

HOÀI MINH |

Tiền vệ Riyad Mahrez tự tin tuyên bố Man City đang hội tụ đủ sức mạnh và các yếu tố cần thiết để lên ngôi vô địch Champions League.