Champions League: Sai lầm cũng chỉ là "định luật chuyển hóa... sức hút"

TAM NGUYÊN |

Mất đi một cặp đấu hấp dẫn thì sức hút sẽ lại chuyển sang cặp đấu khác, đó chính là Champions League

Kết quả bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp Champions League chưa bao giờ thoát khỏi vòng xoáy của những nghi ngờ, khi bất kỳ một chi tiết nào bị cho là bất thường cũng trở thành điểm tựa cho những dấu hỏi. Tuy nhiên, UEFA chưa bao giờ phải tiến hành bốc thăm lại như năm nay, sau những sai sót tưởng như không thể xảy ra.

UEFA giải thích rằng, sự cố liên quan đến phầm mềm nhưng rõ ràng, việc bốc những trái bóng có lá thăm bên trong là do con người thực hiện, cụ thể là Trưởng bộ phận các giải cấp câu lạc bộ UEFA, Michael Heselschwerdt. Mà giả sử đúng là lỗi phần mềm, dường như nó lại càng là lý do để những tranh cãi trước đây được đề cập đến.

Tất nhiên, không có bằng chứng nào cụ thể để khẳng định những lá thăm được sắp xếp để Cristiano Ronaldo và Lionel Messi gặp nhau, nhưng với một tổ chức lớn như UEFA, họ là một trong những bên thua cuộc ở lễ bốc thăm này.

Các chuyên gia nặng lời với nhận định “đáng xấu hổ” khi nói về sai sót của UEFA, trong khi việc đổ lỗi cho máy tính có chỉ ra được người phải chịu trách nhiệm cho sai sót này? Trong khi bất kỳ ai hiểu quy định bốc thăm – vốn đã thuộc nằm lòng suốt nhiều năm qua, cũng có thể tự bốc thăm và tìm ra đối thủ cho từng câu lạc bộ, sai sót không những 1 mà đến 2 lần quả là khó chấp nhận.

Theo tiết lộ của nhà báo Fabrizio Romano, chỉ có 2 trong số 16 câu lạc bộ muốn bốc thăm lại, nhưng cũng có đội phản ứng rất mạnh, như Real Madrid chẳng hạn, khi đối thủ từ Benfica biến thành Paris St Germain.

Nhưng vòng 1/8 sẽ có cặp đấu rất đáng chờ đợi giữa Real Madrid và PSG. Ảnh: UEFA
Nhưng vòng 1/8 sẽ có cặp đấu rất đáng chờ đợi giữa Real Madrid và PSG. Ảnh: UEFA

Khi các câu lạc bộ còn lại đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của lễ bốc thăm, làm thế nào mà nhiệm vụ dễ dàng nhất lại có thể xảy ra sai lầm nghiêm trọng đến vậy là điều đáng kinh ngạc.

Cùng UEFA, Real Madrid cũng bị xếp vào hàng ngũ của kẻ mất nhiều hơn là được vì bốc thăm lại. Như đã nói, thay vì phải di chuyển gần trước đối thủ Bồ Đào Nha và cũng dễ chịu hơn, họ lại phải sang Pháp, gặp lại PSG không chỉ vẫn còn đó Kylian Mbappe, Neymar, Angel di Maria, Marco Verratti mà xuất hiện thêm cả Messi, Sergio Ramos – đội trưởng cũ của họ, Achraf Hakimi và Gianluigi Donnarumma…

Tất nhiên, Real Madrid của hiện tại cũng rất mạnh, nhưng PSG đúng là lá thăm khó nhất mà Carlo Ancelotti có thể gặp phải. Theo cách hiểu nào đó, khi Champions League (hay UEFA!?) vẫn luôn biết cách tạo ra những mối duyên nợ, cặp Real Madrid – PSG cũng là sự đền bù cho việc giới mộ điệu không (hoặc chưa đến lúc) được chứng kiến Ronaldo và Messi đối đầu.

Fan hâm mộ của Ronaldo và Messi cũng rơi vào nỗi thất vọng khi lỡ dịp chứng kiến một lần nữa cuộc chiến cá nhân kéo dài nhất trong thế kỷ 21. Khi Ronaldo cùng Man United gặp Atletico Madrid, anh đã 37 tuổi, sẽ không thể biết còn bao nhiêu cơ hội để đứng bên kia chiến tuyến với Messi, 34 tuổi.

Đối lập sự thất vọng của kẻ này là niềm vui của đối thủ khác, mà ở đây, Bayern Munich và Manchester City, với những đối thủ nhẹ ký hơn so với kết quả bốc thăm lần 1…

Nghi ngờ, tranh cãi hay âm mưu gì đó thì rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ nghĩ theo khía cạnh tích cực thì sức hút của Champions League chỉ chuyển từ cặp đấu này sang cặp đấu kia, từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, như “định luật chuyển hóa… sức hút” vậy.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Atletico Madrid và nỗi ám ảnh mang tên Cristiano Ronaldo ở Champions League

ĐỨC MINH |

Man United sẽ chạm trán với Atletico Madrid ở vòng knock-out Champions League, và Diego Simeone một lần nữa phải đụng độ với nỗi ám ảnh mang tên Cristiano Ronaldo.

Bốc thăm lại vòng 1/8 Champions League: PSG đụng độ Real Madrid

MINH TRIẾT |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) quyết định bốc thăm lại vòng 1/8 Champions League 2021-22, sau khi chứng kiến nhiều sai sót từ buổi lễ trước đó. 

Nghi vấn UEFA "dàn xếp" để Man United gặp PSG?

VIỆT HÙNG |

Trong một kết cục vừa bất ngờ, vừa...không bất ngờ, những lá thăm của UEFA đã đưa Man United gặp PSG, đưa Ronaldo và Messi đụng nhau ngay ở vòng 1/8 Champions League.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Atletico Madrid và nỗi ám ảnh mang tên Cristiano Ronaldo ở Champions League

ĐỨC MINH |

Man United sẽ chạm trán với Atletico Madrid ở vòng knock-out Champions League, và Diego Simeone một lần nữa phải đụng độ với nỗi ám ảnh mang tên Cristiano Ronaldo.

Bốc thăm lại vòng 1/8 Champions League: PSG đụng độ Real Madrid

MINH TRIẾT |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) quyết định bốc thăm lại vòng 1/8 Champions League 2021-22, sau khi chứng kiến nhiều sai sót từ buổi lễ trước đó. 

Nghi vấn UEFA "dàn xếp" để Man United gặp PSG?

VIỆT HÙNG |

Trong một kết cục vừa bất ngờ, vừa...không bất ngờ, những lá thăm của UEFA đã đưa Man United gặp PSG, đưa Ronaldo và Messi đụng nhau ngay ở vòng 1/8 Champions League.