Champions League: Man City được đá sân nhà, Liverpool trở lại Hungary

TAM NGUYÊN |

Không được đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Anfield là tin vui hay tin buồn với Liverpool?

Vào giữa tuần tới, Liverpool sẽ đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với RB Leipzig để quyết định tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ không được đá trên sân nhà Anfield.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), trận đấu này sẽ được tổ chức tại Puskas Arena ở Budapest, Hungary, do quy định hạn chế nhập cảnh giữa 2 quốc gia Anh và Đức trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, trận lượt đi giữa 2 đội cũng diễn ra trên sân này vào tháng trước, khi RB Leipzig là “chủ nhà”, chiến thắng 2-0 dành cho nhà đương kim vô địch Premier League nhờ các pha lập công của Mohamed Salah và Sadio Mane.

Ở trận lượt về vào ngày 10.3 tới, Klopp và các học trò sẽ là “chủ nhà”.

“UEFA xác nhận trận lượt về vòng 16 đội Champions League giữa Liverpool và Leipzig tổ chức tại Puskas Arena ở Budapest”, UEFA thông báo trên trang chủ, “Ngày và giờ thi đấu vẫn được duy trì như cũ”.

Không biết đây là tin vui hay tin buồn với Liverpool, bởi thời gian gần đây, họ đã để thua 5 trận liên tiếp trên sân nhà Anfield trong khuôn khổ Premier League.

Trong khi Liverpool phải trở lại Hungary thì ngược lại, Manchester City vẫn được đá sân nhà Etihad dù đối thủ của họ cũng là đội bóng Đức – Borussia Monchengladbach. Ở lượt đi, 2 đội cũng đá ở Puskas Arena.

Lý do là những quy định hạn chế khác nhau giữa các vùng, ảnh hưởng đến Leipzig ở bang Saxony, trong khi Monchengladbach ở North Rhine-Westphalia. Việc phải đá tại Etihad càng khiến cho hy vọng ngược dòng của M’Gladbach nhỏ hơn sau khi thua 0-2 ở lượt đi.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thương Liverpool nhưng Chelsea và Tuchel đáng được ngợi khen

TAM NGUYÊN |

Liverpool đã đánh mất hình bóng nhà vô địch nhưng không vì thế mà đánh giá thấp chiến thắng của Chelsea.

Chelsea đại chiến Liverpool: Quyền được khẳng định của Thomas Tuchel

TAM NGUYÊN |

Thomas Tuchel muốn Chelsea nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Manchester City và Liverpool để chứng tỏ trước ông chủ người Nga.

Tuyên bố Liverpool “không làm cách mạng”, Klopp đã chốt tương lai?

TAM NGUYÊN |

Bất chấp cuộc khủng hoảng nhân sự và phong độ không tốt của Liverpool, Jurgen Klopp vẫn giữ quan điểm của mình.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Thương Liverpool nhưng Chelsea và Tuchel đáng được ngợi khen

TAM NGUYÊN |

Liverpool đã đánh mất hình bóng nhà vô địch nhưng không vì thế mà đánh giá thấp chiến thắng của Chelsea.

Chelsea đại chiến Liverpool: Quyền được khẳng định của Thomas Tuchel

TAM NGUYÊN |

Thomas Tuchel muốn Chelsea nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Manchester City và Liverpool để chứng tỏ trước ông chủ người Nga.

Tuyên bố Liverpool “không làm cách mạng”, Klopp đã chốt tương lai?

TAM NGUYÊN |

Bất chấp cuộc khủng hoảng nhân sự và phong độ không tốt của Liverpool, Jurgen Klopp vẫn giữ quan điểm của mình.