Champions League kiểu mới đâu khác gì Super League

VIỆT HÙNG |

UEFA luôn tìm cách cản trở Super League nhưng thực chất Champions League phiên bản cải tiến cũng có tính chất như vậy?

Gia đình tài phiệt Ricketts đến từ Mỹ đang nằm trong danh sách ứng viên hàng đầu để tiếp quản Chelsea. Một trong những tuyên bố đáng chú ý của nhà Ricketts, nếu họ sở hữu Chelsea, The Blues sẽ không bao giờ tham gia Super League, rộng hơn là không tham gia bất cứ giải đấu nào chưa hình thành ở thời điểm hiện tại.

Thông điệp từ nhà Ricketts như giáng một đòn mạnh vào bộ ba cha đẻ của Super League là Real Madrid, Barcelona và Juventus. Một khi Chelsea dưới sự điều khiển của nhà Ricketts không tham gia, những đội còn lại của Premier League có thể làm theo như một chuỗi domino giống lần sụp đổ gần nhất của Super League.

Chelsea đang là nhà đương kim vô địch Champions League. Ảnh: AFP
Chelsea đang là nhà đương kim vô địch Champions League. Ảnh: AFP

Tuần trước, UEFA đã đẩy nhanh tiến độ cải tiến Champions League, từ 32 lên 36 đội, bắt đầu từ mùa giải 2024-25. Một trong những điểm đáng chú ý, suất tham dự có thể sẽ thay đổi theo hệ số thành tích của các đội ở cúp Châu Âu trong quá khứ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu áp dụng luôn từ mùa sau, các đội như Manchester United có thể được tham gia nếu chỉ hạ cánh ở vị trí thứ 5 Premier League.

Nếu điều đó xảy ra, nó như một cứu cánh cho các đội lớn đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng. Không chỉ M.U, nhiều đội khác như Juventus có thể cũng cần trong giai đoạn dần thoái trào này.

Nếu so sánh về tính chất, Champions League kiểu mới không khác nào Super League bởi các đội lớn, dù có thành tích ở giải quốc nội và quốc tế như thế nào (trong giai đoạn ngắn) vẫn được đảm bảo suất đá giải đấu danh giá nhất. Với Super League, nếu mô hình 12 đội như năm ngoái được giữ nguyên, 12 đội này bất luận đá ở giải trong nước ra sao vẫn được tham dự. Champions League kiểu mới đang tăng cơ hội để kịch bản tương tự có thể thường xuyên xảy ra.

12 đội tham dự Super League 2021 - giải đấu chỉ tồn tại trong 48 giờ. Ảnh: AFP
12 đội tham dự Super League 2021 - giải đấu chỉ tồn tại trong 48 giờ. Ảnh: AFP

Tuần trước, Chủ tịch PSG - Nasser Al-Khelaifi ("bạn thân" của Chủ tịch UEFA - Ceferin) cho hay, ông rất ghen tị với mô hình thể thao nhà nghề của Mỹ. Al-Khelaifi đã phải tự hỏi, làm thế nào để người Mỹ có thể biến mỗi trận đấu đỉnh cao thành một sự kiện thu hút tất cả? Vẫn có những yếu tố cốt lõi như bán vé, âm thanh ánh sáng, trận đấu trên sân,...nhưng Châu Âu hiện tại không thể sánh được với Mỹ.

Nếu Champions League kiểu mới đi vào hoạt động, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, một vài đội bóng lớn sẽ bắt đầu dự giải với tâm thế không xứng với tầm vóc. Super League từng hứa hẹn đem về rất nhiều tiền cho các đội tham gia nhưng giờ đây, Champions League cũng vậy. Bản chất không khác gì nhau, UEFA chỉ khó chịu khi Super League không phải của họ.

Nasser Al-Khelaifi luôn đứng về phía UEFA trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: AFP
Nasser Al-Khelaifi luôn đứng về phía UEFA trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: AFP

Những ông chủ người Mỹ của Manchester United là một trong những ví dụ điển hình về cách vận hành "câu lạc bộ doanh nghiệp" hệt như cách Van Gaal nói. Nhà Ricketts nếu sở hữu Chelsea, tiền sẽ là ưu tiên hàng đầu, nói không với Super League nhưng cũng không phản đối Champions League kiểu mới (bòn sức), mọi thứ đều như nhau cả thôi.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tứ kết Champions League: Đời có vay, có trả?

TAM NGUYÊN |

Màn đại chiến Anh – Tây Ban Nha ở vòng tứ kết Champions League cũng là câu chuyện “vay – trả” của cuộc đời…

Vé xem Hoàng Anh Gia Lai đá AFC Champions League rẻ bất ngờ

Thanh Vũ |

Phía Hoàng Anh Gia Lai quyết định phát hành vé xem các trận đấu tại AFC Champions League với mức giá được xem là "vừa túi tiền" của người hâm mộ.

Lịch thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai tại AFC Champions League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa công bố lịch thi đấu các bảng đấu tại AFC Champions League 2022, nơi có Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam tham dự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tứ kết Champions League: Đời có vay, có trả?

TAM NGUYÊN |

Màn đại chiến Anh – Tây Ban Nha ở vòng tứ kết Champions League cũng là câu chuyện “vay – trả” của cuộc đời…

Vé xem Hoàng Anh Gia Lai đá AFC Champions League rẻ bất ngờ

Thanh Vũ |

Phía Hoàng Anh Gia Lai quyết định phát hành vé xem các trận đấu tại AFC Champions League với mức giá được xem là "vừa túi tiền" của người hâm mộ.

Lịch thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai tại AFC Champions League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa công bố lịch thi đấu các bảng đấu tại AFC Champions League 2022, nơi có Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam tham dự.