Mặc dù gần như chấp nhận rằng Lionel Messi sẽ ở lại Barcelona, ông Jorge Messi vẫn hướng sự chỉ trích vào Ban tổ chức La Liga (LFP). Theo đó, ông đã gửi một bức thư cho Chủ tịch LFP, Javier Tebas, trong ngày 4.9 để bác bỏ những gì tổ chức này đã phát đi gần đây về số tiền 700 triệu euro trong điều khoản giải phóng trong hợp đồng Lionel với Barca.
Tiền đạo người Argentina đã rơi vào tình thế phải tranh chấp với đội bóng xứ Catalunya về việc liệu anh có được phép rời Camp Nou theo dạng cầu thủ tự do sau khi mùa giải 2019-20 kết thúc hay không. Phía Barca một mực khẳng định, chỉ khi họ nhận được 700 triệu euro thì Messi mới có thể ra đi. Tuyên bố đó được LFP ủng hộ.
Hôm thứ Tư vừa qua, ông Jorge đã có cuộc gặp với Chủ tịch Josep Bartomeu của Barca để đàm phán về tương lai Messi nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Vì thế, dù trước đó có nói rằng Messi “rất khó để ở lại Barca”, ông Jorge đã đảo chiều với việc cầu thủ 33 tuổi có thể ở lại sân Camp Nou.
Nhưng ông Jorge vẫn chỉ trích LFP: "Liên quan đến tình hình hợp đồng của cầu thủ, và bất kể sự thiên vị rõ ràng mà tổ chức như vậy bảo vệ lợi ích của các câu lạc bộ, tôi phải nêu rõ những điều sau. Chúng tôi không biết La Liga đã phân tích hợp đồng nào, và căn cứ nào để họ kết luận rằng ‘điều khoản giải phóng’ không được áp dụng nếu cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng có hiệu lực từ khi kết thúc mùa giải 2019-20.
Đây là lỗi rõ ràng của La Liga. Như đã nêu trong một điều khoản của hợp đồng ký giữa câu lạc bộ và cầu thủ: 'Khoản bồi thường này sẽ không áp dụng khi việc chấm dứt hợp đồng theo quyết định đơn phương của cầu thủ kể từ khi kết thúc mùa giải 2019-20'".
Chỉ ít phút sau khi nhận được thư, LFP đã sớm có phản hồi theo cách rất ngắn gọn rằng, điều ông Jorge diễn giải khác xa với bản chất theo nghĩa đen của hợp đồng. Do đó, La Liga vẫn nhắc lại điều mà họ đã tuyên bố hôm 30.8, rằng sẽ chỉ giải quyết thủ tục cho Messi ra đi nếu phía Barca nhận được 700 triệu euro.