CĐV Trung Quốc mỉa mai 10 năm nữa đội nhà mới đuổi kịp "đại gia" Việt Nam

Cát Tường |

Thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam trên sân Huangshi Olympic Sports Center tại Vũ Hán, nhiều cổ động viên Trung Quốc tỏ ra chán ngán trước nền bóng đá nước nhà.

Tối 8.9, đội tuyển U22 Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Guus Hiddink đã để thua 0-2 trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà. Sau trận, nhiều cổ động viên Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội trước màn trình diễn của đội bóng có biệt danh "Long đội".

Một cổ động viên chủ nhà châm biếm: "Đội trẻ này thực sự rất nỗ lực, gặp đối thủ mạnh nhưng phải đến phút thứ 18 mới nhận bàn thua. Sang hiệp 2 điều chỉnh lại thì hiệu quả rõ rệt, tuy phút 58 thua thêm 1 quả nhưng ít nhất chúng ta khiến thủ môn Việt Nam phải cứu thua hai lần, U23 Châu Á sắp tới có hi vọng rồi”.

“Hai trận chưa nếm được mùi chiến thắng và lời cảnh báo của Fan Zhiyi hai năm về trước trở thành sự thật, Trung Quốc cuối cùng cũng để thua Việt Nam, thật khó cho tấm vé tham dự Thế vận hội” tài khoản Zhicun Gaoyuan lo lắng.

 
U22 Trung Quốc thi đấu kém hiệu quả trước U22 Việt Nam. Ảnh VFF

Trước sự yếu kém của U22 Trung Quốc, một cổ động viên cho rằng "Long đội" phải chờ 10 năm nữa mới có thể bắt kịp bóng đá Việt Nam. Tài khoản YuYu viết: “Cầu thủ chúng ta hôm nay phát huy được tinh thần học tập, dám đá, chỉ thua 2 bàn trước đại gia Việt Nam".

"Chỉ cần phát huy tinh thần như vậy, tôi tin rằng chưa đầy 10 năm tới chúng ta sẽ đuổi kịp đại gia Việt Nam”, người này châm biếm.

So sánh với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo, tài khoản Chen Anfield tỏ ý nghi ngờ năng lực của chiến lược gia lão làng Guus Hiddink. Cổ động viên này viết: "Không còn gì để nói, đội U22 thi đấu không khác gì cầu thủ nghiệp dư. U22 Việt Nam thanh thoát bao nhiêu, U22 Trung Quốc cứng nhắc bấy nhiêu. Là chiến thuật của Hiddink sai hay do cầu thủ quá tệ?".

 
Thầy Park lần đầu tiên đánh bại huấn luyện viên Guus Hiddink. Ảnh VFF

Trên thực tế, dù được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ U22 Trung Quốc lại thể hiện bộ mặt bạc nhược, kém thuyết phục. Ngược lại, U22 Việt Nam nhập cuộc với tâm thế thoải mái, chủ động cầm bóng và dồn ép đội chủ nhà.

Thi đấu lấn lướt, U22 Việt Nam khiến đoàn quân của huấn luyện viên Guus Hiddink phải hai lần vào lưới nhặt bóng ở phút 18 và 58.

Những phút cuối trận, U22 Trung Quốc liên tục dồn ép và có nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, lần lượt các chân sút như Wen Jiabao, Cao Yongjing... đều không thể giúp đội chủ nhà có bàn danh dự.

Sau trận thua U22 Việt Nam và trận hòa 1-1 trước U22 CHDCND Triều Tiên hôm 5.9, đoàn quân của huấn luyện viên Hiddink sẽ còn nhiều điều phải làm nếu muốn chinh phục tấm vé dự Olympic tại giải U23 Châu Á 2020 sắp tới.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo ôm thầy cũ Guus Hiddink sau chiến thắng của U22 Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports/VTC) |

Cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo có dịp đối đầu thầy cũ Guus Hiddink, người cùng ông tạo chiến tích lịch sử tại World Cup 2002.

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc: Chiến thắng thuyết phục

C.T (Nguồn Next Sports/VTC) |

Tối nay, với cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục trước U22 Trung Quốc ở trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 30.

Trọng Đại chấn thương đáng tiếc trong trận thắng của U22 Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc, hậu vệ Trọng Đại gặp phải chấn thương ở phút thứ 9 và không thể tiếp tục thi đấu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

HLV Park Hang-seo ôm thầy cũ Guus Hiddink sau chiến thắng của U22 Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports/VTC) |

Cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo có dịp đối đầu thầy cũ Guus Hiddink, người cùng ông tạo chiến tích lịch sử tại World Cup 2002.

Highlights U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc: Chiến thắng thuyết phục

C.T (Nguồn Next Sports/VTC) |

Tối nay, với cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục trước U22 Trung Quốc ở trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 30.

Trọng Đại chấn thương đáng tiếc trong trận thắng của U22 Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc, hậu vệ Trọng Đại gặp phải chấn thương ở phút thứ 9 và không thể tiếp tục thi đấu.