Cầu thủ nhiễm COVID-19 bị ảnh hưởng thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Rất ít cầu thủ nhiễm COVID-19 bị đe dọa tính mạng, nhưng những ảnh hưởng lâu dài của nó với người chơi bóng ngày càng rõ rệt, với một nghiên cứu cho thấy, chất lượng chuyền bóng của họ không còn như trước.

Tiền vệ Joshua Kimmich của Bayern Munich, người không được tiêm phòng, đã nghỉ thi đấu 2 tháng vì tổn thương phổi sau khi nhiễm COID-19.

Trong khi đó tiền đạo Paulo Dybala của Juventus cho biết, anh phải vật lộn với “cơn khó thở” sau khi khỏi bệnh.

Ngay cả cầu thủ 7 lần Quả bóng vàng Lionel Messi cũng thừa nhận rằng, anh cần “nhiều thời gian hơn dự kiến ​​để hồi phục” sau khi nhiễm COVID-19 ở kỳ nghỉ đông vừa qua.

Ngoài ra, giới bóng đá chuyên nghiệp cũng ghi nhận một số trường hợp nhiễm bệnh nặng hơn.

Thủ môn của Newcastle, Karl Darlow đã trải qua 3 ngày trong bệnh viện để hồi phục. Cầu thủ chạy cánh Junior Sambia của Montpellier phải nhập viện và được chăm sóc đặc biệt khi chuyển biến nặng. Đặc biệt, Jean-Kevin Augustin của Nantes đã không thi đấu trận nào trong hơn 1 năm kể từ khi bị ảnh hưởng lâu dài bởi căn bệnh này.

Nhiều huấn luyện viên cũng lo ngại những ảnh hưởng trước mắt và lâu dài sau khi được chữa khỏi COVID-19.

"Khi cầu thủ bị nhiễm virus và quay trở lại, nó không được thực hiện đơn giản như một cú nhấp chuột. Họ cần nhiều thời gian", huấn luyện viên Didier Deschamps, người đưa tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 cho biết.

Kevin Agustin nghỉ thi đấu dài hạn vì di chứng của COVID-19. Ảnh: FC Nantes
Kevin Agustin nghỉ thi đấu dài hạn vì di chứng của COVID-19. Ảnh: FC Nantes

Các nhà khoa học từ các trường đại học Duesseldorf và Reading đã nghiên cứu 257 cầu thủ Bundesliga và Serie A khi trở lại sau khi bị COVID-19, cho thấy hiệu suất của họ đã giảm đi.

Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ chuyền bóng thành công của các cầu thủ giảm tới 5% và virus ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các cầu thủ trên 30 tuổi.

Nó cũng cho thấy rằng, những đội bóng có nhiều cầu thủ phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 có kết quả kém hơn các câu lạc bộ khác.

James Reade, Giám đốc khoa kinh tế tại Đại học Reading và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Cho đến nay, kết quả nghiên cứu cho thấy, ảnh hưởng của COVID-19 đến khả năng của các cầu thủ là vĩnh viễn".

Một số nghiên cứu khác cho biết, cầu thủ phải đối mặt với chứng viêm cơ tim vì di chứng từ việc nhiễm COVID-19, như trường hợp của Pierre-Emerick Aubameyang và Mario Lemina. Cả hai đều rời Cúp các quốc gia Châu Phi đang diễn ra để bắt đầu quá trình hồi phục vì nhiễm COVID-19.

Nhưng Giám đốc y tế của liên đoàn bóng đá Pháp Emmanuel Orhant cho biết, không có mối liên hệ chắc chắn nào giữa virus và nguy cơ gia tăng các vấn đề về tim mạch cho các cầu thủ.

Theo số liệu từng được ông đưa ra vào tháng 12.2020 có 2,2% trong số 350 cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 có vấn đề về tim mạch.

“Tất cả đều nhẹ và biến mất trong vòng vài tuần, và không thể nói rằng tất cả đều có liên quan đến COVID-19,” Orhant nói với AFP.

Tuy nhiên, ông khẳng định, cầu thủ không may nhiễm bệnh sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục, so với khi họ bị cúm thông thường.

Orhant nói: “Chúng tôi tin rằng virus có ảnh hưởng đến hệ thống thông gió hô hấp trong thời gian ngắn. Khác với bệnh cúm, các cầu thủ có thể trở lại sân ngay sau khi khỏi bệnh".

Cũng theo Orhan, với biển thể Omicron đang lan rộng khắp Châu Âu, ông tin rằng tác động đến các cầu thủ sẽ ít nghiêm trọng hơn.

"Chúng ta không còn có thể nói về Omicron như cách nói về những ca nhiễm bệnh đầu tiên – vốn tệ hơn rất nhiều. Ngày nay, hầu hết các cầu thủ nhiễm COVID-19 không có triệu chứng gì".

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam đón cầu thủ cuối cùng từ Tây Ban Nha

MINH TRIẾT |

Trong ngày 25.1 (giờ địa phương), cầu thủ cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam bị kẹt lại Tây Ban Nha vì COVID-19 sẽ di chuyển sang Ấn Độ, sau khi khỏi bệnh.

HLV tuyển Australia lỡ trận gặp tuyển Việt Nam vì mắc COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Australia xác nhận huấn luyện viên Graham Arnold sẽ không trực tiếp chỉ đạo trận gặp tuyển Việt Nam hôm 27.1 tới, khi kết quả kiểm tra cho thấy ông dương tính với COVID-19.

Khán giả xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 ở đâu?

MINH PHONG |

Bệnh viện Thể thao Việt Nam và Trung tâm xét nghiệm bệnh viện đa khoa Medlatec là 2 địa điểm mà người hâm mộ được nhận ưu đãi khi test COVID-19 trước khi đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu tuyển Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyển nữ Việt Nam đón cầu thủ cuối cùng từ Tây Ban Nha

MINH TRIẾT |

Trong ngày 25.1 (giờ địa phương), cầu thủ cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam bị kẹt lại Tây Ban Nha vì COVID-19 sẽ di chuyển sang Ấn Độ, sau khi khỏi bệnh.

HLV tuyển Australia lỡ trận gặp tuyển Việt Nam vì mắc COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Australia xác nhận huấn luyện viên Graham Arnold sẽ không trực tiếp chỉ đạo trận gặp tuyển Việt Nam hôm 27.1 tới, khi kết quả kiểm tra cho thấy ông dương tính với COVID-19.

Khán giả xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 ở đâu?

MINH PHONG |

Bệnh viện Thể thao Việt Nam và Trung tâm xét nghiệm bệnh viện đa khoa Medlatec là 2 địa điểm mà người hâm mộ được nhận ưu đãi khi test COVID-19 trước khi đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu tuyển Việt Nam - Trung Quốc.