Cầu thủ không đá, đội bóng phản đối sân trung lập, Premier League đau đầu

HOÀI MINH |

Dự án tái khởi động  Premier League(Project Restart) một lần nữa lại gặp rắc rối khi nhiều đội không ép cầu thủ phải trở lại thi đấu, đồng thời chưa chấp nhận phương pháp đá sân trung lập.

Không ép cầu thủ thi đấu trước những lo ngại dịch bệnh

Premier League đang nỗ lực trở lại ngày 12.6 nhằm hoàn thành mùa giải 2019/20 và tránh những rủi ro về mặt tài chính. Tuy nhiên, phương án này gặp rất nhiều trở ngại và có nguy cơ đổ bể.

Theo điều tra của The Sun, có đến 9 đội Premier League chấp nhận việc không thể buộc cầu thủ thi đấu, nếu họ sợ nhiễm bệnh. Danh sách này bao gồm cả các đội phía đầu bảng và cuối bảng.

"Một người nào đó có vợ hay bạn gái đang mang thai, hoặc gia đình ai đó có người bị ung thư, làm sao chúng ta có thể ép họ chơi bóng trong những hoàn cảnh đó?", một nguồn tin của The Sun cho biết.

 
Nhiều câu lạc bộ chấp nhận để cầu thủ tự quyết có ra sân hay không. Ảnh: Getty

Tất cả đều muốn bóng lăn nhưng nếu thi đấu trong nguy hiểm, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Do đó, ép buộc không phải là phương pháp được các đội bóng lựa chọn. Thậm chí, The Sun cho biết đã có đội gửi email để trấn an cầu thủ "các bạn sẽ không bị buộc phải ra sân nếu không thoải mái về sự an toàn".

Nhóm Bác sĩ Premier League - PLDG (Bác sỹ và chuyên gia y tế của các câu lạc bộ) đã gửi hàng trăm câu hỏi đến ban tổ chức. Trong đó, vấn đề về chính sách bảo hiểm vẫn chưa được giải thích rõ ràng, đây cũng là một mấu chốt của Dự án tái khởi động.

Không đá sân trung lập đồng nghĩa với hủy giải

Ban tổ chức Premier League cần tối thiểu 14/20 phiếu đồng thuận để Dự án tái khởi động được thông qua. 9 câu lạc bộ được The Sun nhắc tới, tuy không ép buộc cầu thủ phải ra sân nhưng không phải đội nào cũng đứng về phe phản đối. Những đối thái tiếp theo của nhóm này sẽ quyết định số phận của giải đấu.

Một trường hợp khác có thể khiến Premier League "vỡ trận" chính là sự bất đồng ý kiến về việc thi đấu sân trung lập. 6 đội xếp cuối gồm Brighton, Watford, West Ham, Norwich, Bournemouth và Aston Villa đã phản đối do không muốn mất một số lợi thế, có thể phải xuống hạng.

Thuyết phục “nhóm chống đối” đá sân trung lập là vấn đề nan giải. Ảnh: Daily Mail
Thuyết phục “nhóm chống đối” đá sân trung lập là vấn đề nan giải. Ảnh: Daily Mail

6 đội chống đối không phải nhiều để phủ quyết một Dự án nhưng vẫn có thể khiến bóng không thể lăn trở lại. Giám đốc điều hành Hiệp hội quản lý giải đấu (LMA), ông Richard Bevan khẳng định việc thi đấu trên sân trung lập là yếu tố cốt lõi của Dự án tái khởi động và ảnh hưởng trực tiếp đến số phận Premier League.

"Nếu không thể thống nhất về giải pháp thi đấu, mùa giải có thể kết thúc ngay lập tức. Chính phủ sẽ đặt câu hỏi rằng những trận đấu sân nhà trong khu vực đông dân cư có đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội hay không?

Bóng đá không được chiếm bất kỳ nguồn lực nào của NHS (Dịch vụ y tế quốc gia), hông được ảnh hưởng đến năng lực của các dịch vụ y tế và cấp cứu. Tuy nhiên, cần môi trường an toàn để bóng đá quay lại", ông Richard Bevan chia sẻ trên BBC.

 
 
Giám đốc điều hành LMA, ông Richard Bevan coi việc đá sân trung lập là cốt lõi để khởi động giải. Ảnh: Daily Mail/PA

Hôm 6.5, Chính phủ Đức đã "bật đèn xanh" cho Bundesliga trở lại vào nửa cuối tháng 5. Nếu muốn theo sau, Premier League cần nhanh chóng tìm được sự đồng thuận của các câu lạc bộ và chuẩn bị kỹ càng trước khi Chính phủ xét duyệt.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ Đức chính thức để Bundesliga tái khởi động vào nửa cuối tháng 5

HOÀI MINH |

Sau cuộc họp giữa ban tổ chức và Chính phủ Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã chấp thuận các kế hoạch tái khởi động giải Bundesliga.

Ban tổ chức dàn xếp với "nhóm chống đối", Premier League sắp tái khởi động

HOÀI MINH |

Những người đứng đầu Premier League đang phải ra tay dàn xếp khi có một nhóm các câu lạc bộ phản đối kế hoạch tái khởi động giải đấu.

100 câu hỏi y tế Premier League cần trả lời, nếu muốn trái bóng lăn

HOÀI MINH |

Các chuyên gia y tế đã gửi thư đến ban tổ chức Premier League đặt ra hơn 100 vấn đề về sự an toàn, nếu giải đấu tái khởi động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chính phủ Đức chính thức để Bundesliga tái khởi động vào nửa cuối tháng 5

HOÀI MINH |

Sau cuộc họp giữa ban tổ chức và Chính phủ Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã chấp thuận các kế hoạch tái khởi động giải Bundesliga.

Ban tổ chức dàn xếp với "nhóm chống đối", Premier League sắp tái khởi động

HOÀI MINH |

Những người đứng đầu Premier League đang phải ra tay dàn xếp khi có một nhóm các câu lạc bộ phản đối kế hoạch tái khởi động giải đấu.

100 câu hỏi y tế Premier League cần trả lời, nếu muốn trái bóng lăn

HOÀI MINH |

Các chuyên gia y tế đã gửi thư đến ban tổ chức Premier League đặt ra hơn 100 vấn đề về sự an toàn, nếu giải đấu tái khởi động.