Cắt giảm lương tại hạng Nhất Anh: "Nội chiến" có thể khiến mọi thứ sụp đổ

VIỆT HÙNG |

Các câu lạc bộ Premier League khó 1, các đội Championship khó 10 khi dịch COVID-19 kéo theo nhiều hệ lụy chưa từng thấy.

Cuộc trao đổi trực tuyến giữa EFL và PFA sáng ngày 10.4 chưa được thông tin, dù nội dung cơ bản bàn về tương lai của Championship (hạng Nhất Anh) và chuyện cắt giảm tiền lương cầu thủ.

Đứng trên phương diện bảo vệ cầu thủ, PFA không đồng ý với phương án EFL sẽ ra một mức cắt giảm tiền lương chung để áp dụng cho 24 đội.

Rooney dẫn đầu phong trào nói không với giảm lương. Ảnh: Getty.
Rooney dẫn đầu phong trào nói không với giảm lương. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, một vài kịch bản đã được vẽ ra, được dự đoán dựa trên tình hình thực tại của 24 đội và khó khăn chung của giải đấu.

Thứ nhất, một vài câu lạc bộ sẽ đồng ý với phương án EFL và PFA cùng ra một mức cắt giảm chung để áp dụng cho toàn giải, thay vì quyết định đến từ một phía. Điều này có thể trở thành hiện thực khi PFA vẫn có nhiều điều khoản để bảo vệ cầu thủ.

Thứ hai, các đội cố gắng trả lương hết tháng 4 sau đó tính tiếp, tùy cơ ứng biến.

Thứ ba, tất cả phải chung quan điểm rằng chống dịch là ưu tiên số 1. Dịch càng nhanh qua, giải đấu sẽ sớm trở lại và nguồn tiền sẽ dần khôi phục. Nếu ích kỉ, mọi đàm phán sẽ đổ vỡ.

Thứ tư, phải tính dần phương án tài chính cho việc các bản hợp đồng bị kéo dài thời gian đáo hạn. 3 ngày trước, FIFA cho phép các đội được kéo dài thời gian đáo hạn hợp đồng với những cầu thủ sẽ hết hạn vào tháng 6.2020, thời điểm mới là lúc mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, FIFA cho phép là một chuyện, các đội có thực hiện hay không là chuyện khác.

Gần như mùa giải năm nay không thể kết thúc trong tháng 6, vậy mỗi tháng hợp đồng bị thêm vào sẽ mất bao nhiêu tiền để đội bóng trả cho cầu thủ. Hay thậm chí, liệu các cầu thủ có nhận được số tiền đó không?

Millwall đã dựa hoàn toàn với gói cứu trợ của Chính phủ. Ảnh: Getty.
Millwall đã dựa hoàn toàn với gói cứu trợ của Chính phủ. Ảnh: Getty.

Các vấn đề nêu trên chỉ là lý thuyết, điều lo nhất lúc này là nhiều đội bóng không biết lấy đâu ra lượng tiền lớn để vượt qua khó khăn. Tiền vé sân nhà là khoản rất lớn với đa phần đội chơi ở hạng Nhất, không có khoản này trong thời gian dịch bệnh, ngân quỹ các đội rơi vào tình trạng như bong bóng xà phòng.

Không loại trừ khả năng, sau khi cố trả đủ lương tháng 4, nhiều đội sẽ tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả.

Việc EFL và PFA đồng thuận 100% với nhau không bao giờ xảy ra. Có ý kiến cho rằng, phương án cắt 50% lương với các cầu thủ kiếm trên 6.000 bảng/tuần là hợp lý. Tuy nhiên, đề xuất này phải được sự đồng ý của cầu thủ ở 24 đội. Nếu nhóm này lắc đầu, các đội cố ép, chắc chắn kiện tụng sẽ xảy ra.

Cầu thủ của Leeds United và Birmingham City đã đồng ý chậm lương để cùng đội bóng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, chậm không có nghĩa là không nhận hoặc bị cắt xén. Ngoài những đội có thiện chí như Leeds hay Birmingham, các đội khác đang cầu cạnh gói cứu trợ của Chính phủ Anh.

Birmingham liệu trụ được bao lâu? Ảnh: Getty.
Birmingham liệu trụ được bao lâu? Ảnh: Getty.

Cũng như các đội Premier League, các cầu thủ được quyền tự do ra đi nếu câu lạc bộ vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, các ngôi sao Premier League có ra đi vẫn còn lựa chọn, cầu thủ hạng Nhất thì không. Họ chỉ có thể xuống cấp thấp hơn chứ không có cửa ngoi lên được Premier League.

Hiện các đội hạng Nhất mới nhận được 50 triệu bảng từ tiền "cứu trợ" của Ban tổ chức. Số tiền này quá ít để cứu vãn cả giải đấu. Từ giờ đến hết tháng 4, còn nhiều hệ quả chưa từng thấy nữa, có thể khiến một vài đội giải tán.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

"Con nợ" Manchester United dẫn đầu Premier League với 169,3 triệu bảng

Minh Đăng |

Manchester United đang nợ một khoản tiền khổng lồ từ phí chuyển nhượng.

"Một vài triệu bảng Anh" và niềm vui của những đội Premier League

VIỆT HÙNG |

Trong bối cảnh tài chính của các câu lạc bộ gặp nhiều trục trặc do dịch COVID-19, Premier League có động thái kịp thời nhằm động viên tinh thần.

Ác mộng COVID-19 đang đánh sập giải hạng Nhất Anh

VIỆT HÙNG |

Nếu các đội ở Premier League chịu những khoản thiệt hại khổng lồ vì COVID-19 thì 24 đội tại giải hạng Nhất Anh lâm vào hoàn cảnh éo le hơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

"Con nợ" Manchester United dẫn đầu Premier League với 169,3 triệu bảng

Minh Đăng |

Manchester United đang nợ một khoản tiền khổng lồ từ phí chuyển nhượng.

"Một vài triệu bảng Anh" và niềm vui của những đội Premier League

VIỆT HÙNG |

Trong bối cảnh tài chính của các câu lạc bộ gặp nhiều trục trặc do dịch COVID-19, Premier League có động thái kịp thời nhằm động viên tinh thần.

Ác mộng COVID-19 đang đánh sập giải hạng Nhất Anh

VIỆT HÙNG |

Nếu các đội ở Premier League chịu những khoản thiệt hại khổng lồ vì COVID-19 thì 24 đội tại giải hạng Nhất Anh lâm vào hoàn cảnh éo le hơn.