Carlo Ancelotti bị nghi gian lận thuế: Tây Ban Nha và "cơn ác mộng"... thuế

HOÀI MINH |

Cơ quan thuế Tây Ban Nha đã truy tố Carlo Ancelotti vì nghi ngờ gian lận thuế trong thời gian dẫn dắt Real Madrid.

Các công tố viên Madrid tình nghi "Mr. Champions League" trốn nộp thuế số tiền lên đến 1 triệu Euro từ nguồn thu bán bản quyền hình ảnh trong khoảng thời gian 2014-2015. Văn phòng Công tố viên Madrid tuyên bố, vị chiến lược gia 61 tuổi đã che giấu các khoản thu và "có ý định trốn nộp thuế với lý do không chính đáng".

Sự việc đã diễn ra từ 5 năm trước và Ancelotti hiện tại cũng đã chuyển sang dẫn dắt Everton nhưng vẫn chưa thể "hạ cánh an toàn". Những rắc rối của ông một lần nữa khiến công chúng thấy được, hệ thống thuế tại Tây Ban Nha là "cơn ác mộng" với giới túc cầu.

Lật lại quá khứ, xứ đấu bò từng là thiên đường thuế của bóng đá thế giới trong giai đoạn 2005-2009 khi một cầu thủ nước ngoài có thu nhập trên 600.000 euro mỗi năm chỉ phải đóng thuế 23% (so với 43% của cầu thủ bản địa). Điều này giúp La Liga dễ dàng thu hút các nhân tài tới chơi bóng để hưởng mức ưu đãi thuế so với các giải đấu khác.

David Beckham từng là ngôi sao đầu tiên hưởng lợi bởi thiên đường thuế Tây Ban Nha. Ảnh: AS
"Đạo luật Beckham" được đặt theo tên David Beckham, một trong những ngôi sao đầu tiên hưởng lợi từ chính sách thuế Tây Ban Nha năm 2004. Ảnh: AS

Tuy nhiên, đạo luật này đã bị xóa bỏ khi tế Tây Ban Nha lâm vào khủng hoảng năm 2009. Chính phủ buộc phải bổ sung ngân sách, bằng cách nâng hạn mức thuế thu nhập, từ 23% lên 45%, thậm chí tối đa ở mức 51%. Với riêng xứ Catalan, con số này ở mức 49%.

Những khoản thuế ở Tây Ban Nha không có bất kỳ ngoại lệ nào cho bất cứ loại thu nhập nào. Điều này được hiểu, những khoản như lương thưởng của cầu thủ được câu lạc bộ trả sẽ phải nộp lại 45% cho Chính phủ và khoản này gần như không thể trốn. Tuy nhiên, nguồn thu chính hiện nay với nhiều siêu sao là bản quyền hình ảnh. Ở Tây Ban Nha, 45% nguồn thu khổng lồ này cũng sẽ rơi vào túi nhà nước.

Trong khi đó, tại Anh mức thuế cũng là 45% nhưng những cầu thủ có công ty quản lý hình ảnh sẽ chỉ phải trả mức thuế cho nguồn lợi nhuận này là 20%. Có nghĩa là tiền lương phải nộp[j lại 45% nhưng tiền bán bản quyền hình ảnh chỉ phải mất đi 20%. Ở Italy, thuế ở mức 43% còn số tiền phải đóng từ doanh thu bản quyền hình ảnh chỉ khoảng 1/3 so với Tây Ban Nha.

Mức thu thuế cao ngất chính là lý do những siêu sao tên tuổi như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Costa hay Jose Mourinho tìm cách trốn thuế trong thời gian ở Tây Ban Nha.

Ronaldo và nhiều ngôi sao từng đối mặt với tòa án Tây Ban Nha vì cáo buộc gian lận thuế. Ảnh: AS
Ronaldo và nhiều ngôi sao từng đối mặt với tòa án Tây Ban Nha vì cáo buộc gian lận thuế. Ảnh: AS

Phương pháp trốn thuế thì có rất nhiều và dường như đã trở thành một đường dây quy mô. Ví dụ như M10 từng tuồn nguồn thu vào quỹ từ thiện riêng còn Ronaldo và nhiều người khác dùng các công ty vỏ bọc tại các quốc gia đánh thuế suất thấp. Song, tất cả đều bị cơ quan thuế Tây Ban Nha phát hiện và đưa ra xét xử.

Đến nay, đa số các ngôi sao đều được hưởng án treo sau khi đồng ý nộp phạt hàng triệu Euro. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti có lẽ cũng sẽ chọn cách này để tìm sự an toàn nhưng vấn đề đáng nói là sức thu hút của La Liga khi tình trạng thuế má khắt khe có thể khiến hàng loạt ngôi sao tháo chạy...

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Klopp chê Liverpool không đủ tốt, Ancelotti nói Everton không đủ may

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp và Carlo Ancelotti đều tỏ ra hài lòng với kết quả hòa 0-0 cũng như thừa nhận những vấn đề của Liverpool và Everton.

Thiếu vắng Mohamed Salah, Liverpool bị Everton "cầm chân" tại Goodison Park

HOÀI MINH |

Trận Derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool trong khuôn khổ vòng 30 Premier League đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi.

1h00 ngày 22.6, Everton vs Liverpool: Đấu trí 2 bộ não Ancelotti và Klopp

HOÀI MINH |

Những vị chiến lược gia tài ba nhất thế giới, Carlo Ancelotti và Jurgen Klopp có màn đấu trí hấp dẫn tại Derby Merseyside ở vòng 30 Premier League.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Klopp chê Liverpool không đủ tốt, Ancelotti nói Everton không đủ may

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp và Carlo Ancelotti đều tỏ ra hài lòng với kết quả hòa 0-0 cũng như thừa nhận những vấn đề của Liverpool và Everton.

Thiếu vắng Mohamed Salah, Liverpool bị Everton "cầm chân" tại Goodison Park

HOÀI MINH |

Trận Derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool trong khuôn khổ vòng 30 Premier League đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi.

1h00 ngày 22.6, Everton vs Liverpool: Đấu trí 2 bộ não Ancelotti và Klopp

HOÀI MINH |

Những vị chiến lược gia tài ba nhất thế giới, Carlo Ancelotti và Jurgen Klopp có màn đấu trí hấp dẫn tại Derby Merseyside ở vòng 30 Premier League.