Cảnh hỗn loạn, giẫm đạp trong trận đấu bóng đá ở Indonesia

MINH PHONG |

Hàng trăm người thiệt mạng sau sự việc hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia.

Tối 1.10, trận đấu giữa câu lạc bộ Arema nhận thất bại 2-3 trước đội khách Persebaya Surabaya tại giải vô địch quốc gia Indonesia.

Ngay khi tiếng còi trận đấu kết thúc, hàng nghìn khán giả, cổ động viên quá khích đã tràn xuống sân để bạo loạn, tấn công một số cầu thủ đội nhà. Điều này buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động để đối phó.

Tờ Times of Indonesia cho biết, cảnh sát và lực lượng an ninh đã bắn nhiều loạt đạn hơi cay lên sân và khán đài nhằm ngăn cản đám đông. Theo ghi nhận từ một số video hiện trường, khán giả bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

Theo thông báo chính thức từ cảnh sát tỉnh Đông Java, có ít nhất 30 người thiệt mạng ngay tại sân và gần 100 người qua đời khi được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, số người bị thương lên đến 200 người.

Liên đoàn bóng đá Indonesia ra lệnh cấm câu lạc bộ Arema thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải. Bên cạnh đó, giải vô địch quốc gia Indonesia cũng tạm hoãn 1 tuần.

Theo cập nhật mới nhất sáng 2.10 từ báo chí quốc tế, số người thiệt mạng đã lên đến con số 127. Các thông tin mới nhất sẽ được Lao Động tiếp tục cập nhật ở các bản tin sau.

Khung cảnh hỗn loạn vụ bạo động tại giải vô địch quốc gia Indonesia. Nguồn: BNO News
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 120 người thiệt mạng trong trận đấu bóng đá hỗn loạn tại Indonesia

TAM NGUYÊN |

Một vụ bạo lực và hỗn loạn xảy ra trong trận đấu tại Indonesia khiến hơn 120 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương,

Bảng xếp hạng FIFA: Tuyển Việt Nam, Indonesia cùng tăng hạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai chiến thắng trước tuyển Ấn Độ và Singapore giúp tuyển Việt Nam dự kiến tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Indonesia tăng đến 3 bậc.

LĐBĐ Indonesia sẽ gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Shin Tae-yong

NGUYỄN ĐĂNG |

Chứng kiến phong độ ấn tượng của các đội U20, U23 và tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae-yong, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết sẽ gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc này.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hơn 120 người thiệt mạng trong trận đấu bóng đá hỗn loạn tại Indonesia

TAM NGUYÊN |

Một vụ bạo lực và hỗn loạn xảy ra trong trận đấu tại Indonesia khiến hơn 120 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương,

Bảng xếp hạng FIFA: Tuyển Việt Nam, Indonesia cùng tăng hạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai chiến thắng trước tuyển Ấn Độ và Singapore giúp tuyển Việt Nam dự kiến tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Indonesia tăng đến 3 bậc.

LĐBĐ Indonesia sẽ gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Shin Tae-yong

NGUYỄN ĐĂNG |

Chứng kiến phong độ ấn tượng của các đội U20, U23 và tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae-yong, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết sẽ gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc này.