Canh bạc chuyển nhượng của Chelsea: Mạo hiểm lớn, thành công lớn?

Văn An |

Có thể dùng hai từ "điên rồ" để miêu tả về cách Chelsea náo loạn kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Kể từ kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Chelsea đã chi hơn 600 triệu Euro, gồm 14 bản hợp đồng chính thức và 2 dưới dạng cho mượn. Cũng trong khoảng thời gian đó, họ chỉ thu về 65 triệu Euro từ việc bán cầu thủ.

Đồng nghĩa, chi tiêu ròng của Chelsea trong giai đoạn 2022-2023 lên đến gần 600 triệu Euro. Đáng nói hơn, The Blues thay đổi hoàn toàn bộ máy từ chủ sở hữu, quản lý, chủ tịch, giám đốc tuyển trạch...

Chelsea hiện tại có đôi nét giống với Real Madrid năm 2009. Florentino Perez trở lại nhiệm kỳ chủ tịch thứ hai, cùng huấn luyện viên mới Manuel Pellegrini. Quan trọng hơn hết là 8 bản hợp đồng mới, trong đó có Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso, Raul Albiol và Cristiano Ronaldo. Tổng chi tiêu là 258,5 triệu Euro và chi tiêu ròng là 170 triệu Euro.

Chi tiêu của Chelsea đang vượt xa những con số đó, nhưng nên nhớ 14 năm trước,  doanh thu của hầu hết các câu lạc bộ hàng đầu chỉ bằng một nửa so với hiện tại.

"Di chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ", đây từng là phương châm phát triển của tỉ phú Mark Zuckerberg. Và hiện tại, Todd Boehly cùng Behdad Eghbali đang áp dụng điều đó tại Chelsea.

Hiệu quả trên sân

Kỳ chuyển nhượng hè của Chelsea là sự kết hợp của những cầu thủ được định giá cao (về phí chuyển nhượng lẫn tiền lương) - Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang. Bên cạnh đó là những cầu thủ trẻ tài năng như Wesley Fofana, Carney Chukwuemeka và Gabriel Slonina. Bộ phận tuyển dụng kế thừa từ Roman Abramovich bị sa thải, Boehly buộc phải đóng vai trò Giám đốc thể thao.

Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng Giêng của Chelsea diễn ra hoàn toàn khác. Tất cả đều từ 22 tuổi trở xuống (trừ Joao Felix, 23 tuổi). Có thể nói, đây là những bản hợp đồng tương lai, về lâu dài của Chelsea.

Raheem Sterling là một trong những viên gạch đầu tiên của Boehly.  Ảnh: Chelsea
Raheem Sterling là một trong những viên gạch đầu tiên của Boehly. Ảnh: Chelsea

Hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, nguyên nhân chủ yếu do chấn thương và khó khăn trong quá trình chuyển đổi từ Tuchel sang người kế nhiệm Graham Potter. Vậy, sau tháng Giêng, Chelsea có đủ lực để xoay chuyển tình thế?

Benoit Badiashile, Enzo Fernandez hay Mikhaylo Mudryk có thể cạnh tranh về thời gian thi đấu, nhưng rất khó để tạo ra tác động ngay lập tức.

Họ chưa có nhiều kinh nghiệm và phải thích nghi với một giải đấu mới. Bởi vậy, viễn cảnh để Chelsea có vé dự Champions League mùa sau vẫn tương đối mong manh.

Tài chính

Chelsea phải đối mặt với những quy định về bền vững tài chính. Và trên hết, các chủ sở hữu của Chelsea muốn nhìn thấy khả năng sinh lời và giá trị tài sản  tăng lên. Họ đã chi 2,5 tỉ bảng để mua câu lạc bộ và hứa sẽ đầu tư thêm 1,75 tỉ bảng trong thập kỷ tới.

Khoan hãy nghĩ đến 1,75 tỉ bảng trong tương lai, làm cách nào để Todd Boehly thu về 2,5 tỉ bảng đã đầu tư?

Chelsea hoạt động thua lỗ trong 10 năm qua, và hoạt động mua bán cầu thủ cũng ở tình trạng tương tự. Các chủ sở hữu mới có thể sẽ phát triển lại sân vận động, điều này sẽ mang lại nhiều doanh thu hơn. Eghbali sẽ tìm ra những kế hoạch mới để kiếm tiền từ tài sản nhưng không phải vấn đề dễ dàng.

Tân binh Enzo Fernandez của Chelsea trở thành cầu thủ đắt giá nhất Premier League.  Ảnh: Chelsea
Tân binh Enzo Fernandez của Chelsea trở thành cầu thủ đắt giá nhất Premier League. Ảnh: Chelsea

Đối với việc tài sản tăng giá theo thời gian và bán với giá gấp nhiều lần số tiền đã đầu tư là viễn cảnh có thể xảy ra với Chelsea. Thế nhưng, nên nhớ, Liverpool - đội không cần cải tạo sân vận động, có lượng người hâm mộ toàn cầu lớn hơn và thương hiệu lâu đời hơn, chỉ được định giá 3 tỉ đô.

Rủi ro hơn khi nhiều nhà đầu tư cùng nắm giữ Chelsea và họ có thể rút vốn khi không đạt mục đích. Tóm lại, chủ sở hữu Chelsea chấp nhận rủi ro để nhanh chóng gặt hái thành công.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Kỷ lục chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông: Chelsea tất tay

Chi Trần |

Các câu lạc bộ Premier League có một kỳ chuyển nhượng mùa đông bận rộn với một loạt thương vụ lớn đã diễn ra, dẫn đầu là Chelsea với mức chi đậm 290 triệu bảng.

5 lý do khiến Chelsea gấp rút chiêu mộ Enzo Fernandez

Văn An |

Chelsea đang làm mọi cách để chiêu mộ Enzo Fernandez từ Benfica trước khi kỳ chuyển nhượng đông khép lại.

Tại sao Arsenal và Chelsea muốn có Moises Caicedo?

Văn An |

Arsenal và Chelsea cạnh tranh gay gắt để có được chữ ký của Moises Caicedo từ Brighton.

BCG Energy: Khả năng trả nợ yếu vẫn huy động cả nghìn tỉ đồng trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2020, BCG Energy - một thành viên của Bamboo Capital - đang gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 5 tỉ đồng, khả năng trả nợ bị đặt dấu hỏi khi nợ ngắn hạn vượt nhiều lần tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên sang năm 2021, BCG Energy vẫn huy động 2.500 tỉ đồng từ kênh trái phiếu.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Lập chốt xử lý nồng độ cồn ở các tuyến đường nhiều nhà hàng, quán nhậu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng CSGT Thừa Thiên Huế quyết liệt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trong đó sẽ tập trung vào các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng lương hưu, mức cao nhất 20,8% từ ngày 1.7

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Nghịch lý nhiều lao động thất nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển dụng; Giám đốc người nước ngoài đánh nữ lao động có con nhỏ nhập viện cấp cứu; Đề xuất tăng lương hưu, mức cao nhất 20,8% từ ngày 1.7...

Cựu thượng tá quân đội Út "Trọc" bị truy tố vì trốn thuế gần 40 tỉ đồng

Quang Việt |

Đinh Ngọc Hệ - thường gọi Út "Trọc", cựu thượng tá quân đội, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng bị cáo buộc sai phạm trong vụ án thứ tư, liên quan đến trốn thuế gần 40 tỉ đồng.

Kỷ lục chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông: Chelsea tất tay

Chi Trần |

Các câu lạc bộ Premier League có một kỳ chuyển nhượng mùa đông bận rộn với một loạt thương vụ lớn đã diễn ra, dẫn đầu là Chelsea với mức chi đậm 290 triệu bảng.

5 lý do khiến Chelsea gấp rút chiêu mộ Enzo Fernandez

Văn An |

Chelsea đang làm mọi cách để chiêu mộ Enzo Fernandez từ Benfica trước khi kỳ chuyển nhượng đông khép lại.

Tại sao Arsenal và Chelsea muốn có Moises Caicedo?

Văn An |

Arsenal và Chelsea cạnh tranh gay gắt để có được chữ ký của Moises Caicedo từ Brighton.