Cần gì, như thế nào để cổ động viên đến sân cổ vũ EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Dù vẫn có những yêu cầu nghiêm ngặt phải thực hiện trong dịch COVID-19, thế nhưng việc cổ động viên được trở lại sân ở EURO 2020 là tin vui.

Giải đấu vô địch Châu Âu diễn ra tại 11 thành phố trên khắp lục địa già đã là một chuyện không bình thường đối với người hâm mộ bóng đá khu vực này. Dù vậy, khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là khởi tranh, không khí cũng nóng dần lên.

Nhưng sự phấn khích sẽ không còn được như bình thường, bởi trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ra nhiều xáo trộn, những hạn chế về đi lại, sức chứa sân vận động và việc phân bổ vé vẫn chưa rõ ràng đã làm ảnh hưởng lớn.

Với quyết tâm tổ chức của UEFA, đặc biệt là Chủ tịch Aleksander Ceferin, EURO 2020 vẫn đi theo đúng kế hoạch, trong đó có cả việc cho phép khán giả trở lại sân để xem những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski… thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Dĩ nhiên, cầu thủ của các đội tuyển được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt quy định chống dịch, các đội bóng đều được tiêm vaccine. Còn đối với cổ động viên, ngoài việc kiểm tra kỹ càng các vấn đề đi lại, quy định nhập cảnh giữa các quốc gia thì khi có mặt tại sân, họ cũng phải tuân thủ những yêu cầu đặt ra.

Khẩu trang là điều bắt buộc với cổ động viên khi đến sân. Ảnh: AFP
Khẩu trang là điều bắt buộc với cổ động viên khi đến sân. Ảnh: AFP

Trong số 11 sân ở 11 thành phố, chỉ có sân ở Budapest (Hungary) là được cho phép sử dụng 100% sức chứa, trong khi các sân còn lại đều chỉ tối đa 50%.

Về cơ bản, các quy định chung gồm: Khẩu trang là bắt buộc trong và xung quanh sân; Khoảng cách tối thiểu là 1,5m; Chỉ chỗ ngồi ghi trên vé mới được sử dụng; Nên rửa và khử trùng tay, chất khử trùng sẽ có sẵn khắp sân; Cần tránh bắt tay, ôm, đập tay và tiếp xúc gần với người khác; Nên ngồi tại chỗ trong giờ nghỉ giải lao và hạn chế di chuyển nhiều nhất có thể; Bất kỳ ai cảm thấy không khỏe hoặc có các triệu chứng của COVID-19 không nên đến sân.

Ngoài ra, ở các sân ở EURO 2020 cũng có những quy định riêng:

* Sân Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Số khán giả có thể: 12.000 (25% sức chứa)

Yêu cầu để vào sân: Xét nghiệm âm tính với COVID-19

* Sân Olympic (Baku)

Số khán giả có thể: 31.000 (50%)

Yêu cầu để vào sân: Không bắt buộc (có thể thay đổi trước giải)

* Sân Puskas Arena (Pudapest)

Số khán giả có thể: 61.000 (100%)

Yêu cầu để vào sân: Dành cho cổ động viên Hungary: Chứng nhận tiêm vaccine; xét nghiệm PCR âm tính là không đủ.

Với cổ động viên quốc tế: kết quả xét nghiệm PCR âm tính (trong vòng 72 giờ trước ngày thi đấu), chứng nhận về việc nhiễm COVID-19 trước đó hoặc chứng nhận đã tiêm phòng.

* Sân National Arena (Bucharest)

Số khán giả có thể: 13.000 (25%)

Yêu cầu để vào sân: Kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, chứng nhận tiêm vaccine.

* Sân Parken (Copenhagen)

Số khán giả có thể: 15.900 (45%)

Yêu cầu để vào sân: Có thể yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, chứng nhận tiêm vaccine (cụ thể sẽ công bố trước giải).

* Sân Hampden Park (Glasgow)

Số khán giả có thể: 12.000 (25%)

Yêu cầu để vào sân: Không bắt buộc (có thể thay đổi trước giải)

* Sân Wembley (London)

Số khán giả có thể: 22.500 (25%) với các trận vòng bảng và vòng 1/8. Với các trận bán kết, chung kết sẽ công bố sau

Yêu cầu để vào sân: Có thể yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và có thể thay đổi trước giải đấu.

* Sân Football Arena (Munich)

Số khán giả có thể: 14.500 (22%)

Yêu cầu để vào sân: Có thể yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, những thay đổi có thể xảy ra được thông báo trước giải đấu.

* Sân Olimpico (Rome)

Số khán giả có thể: 16.000 (25%)

Yêu cầu để vào sân: Kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc chứng nhận tiêm vaccine.

Saint Petersburg, sân đấu ở Nga sẽ tổ chức 7 trận đấu tại EURO 2020. Ảnh: Moscow Times
Saint Petersburg, sân đấu ở Nga sẽ tổ chức 7 trận đấu tại EURO 2020. Ảnh: Moscow Times

* Sân Saint Petersburg (Saint Petersburg)

Số khán giả có thể: 30.050 (50%)

Yêu cầu để vào sân: Kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính tại Nga hoặc Anh, kiểm tra nhiệt độ ở lối vào sân.

* Sân La Cartuja (Seville)

Số khán giả có thể: 17.000 (30%)

Yêu cầu để vào sân: Thông tin công bố trong thời gian tới.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

EURO 2020 hoãn 1 năm, kẻ hưởng lợi, người chịu thiệt

LÊ VINH |

Việc EURO 2020 bị hoãn lại 1 năm mang lại lợi thế cho không ít đội tuyển nhưng cũng khiến nhiều đội khác… méo mặt.

EURO 2020 và chiến thắng của UEFA trong “ván bài ngửa” với đại dịch

TAM NGUYÊN |

UEFA đã “đặt cược” vào kế hoạch táo bạo của EURO 2020 và sau 1 năm bị hoãn thì sân chơi lớn hội tụ tinh hoa của bóng đá thế giới cùng với World Cup này đang dần đi đến thắng lợi, khi bóng vẫn có thể lăn...

UEFA thông báo bóng đá Châu Âu tổn thất gần 9 tỉ Euro vì COVID-19

TAM NGUYÊN |

UEFA đưa ra một con số khủng khiếp về tổn thất doanh thu mà bóng đá Châu Âu phải chịu: 8,7 tỉ Euro.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

EURO 2020 hoãn 1 năm, kẻ hưởng lợi, người chịu thiệt

LÊ VINH |

Việc EURO 2020 bị hoãn lại 1 năm mang lại lợi thế cho không ít đội tuyển nhưng cũng khiến nhiều đội khác… méo mặt.

EURO 2020 và chiến thắng của UEFA trong “ván bài ngửa” với đại dịch

TAM NGUYÊN |

UEFA đã “đặt cược” vào kế hoạch táo bạo của EURO 2020 và sau 1 năm bị hoãn thì sân chơi lớn hội tụ tinh hoa của bóng đá thế giới cùng với World Cup này đang dần đi đến thắng lợi, khi bóng vẫn có thể lăn...

UEFA thông báo bóng đá Châu Âu tổn thất gần 9 tỉ Euro vì COVID-19

TAM NGUYÊN |

UEFA đưa ra một con số khủng khiếp về tổn thất doanh thu mà bóng đá Châu Âu phải chịu: 8,7 tỉ Euro.