Vắng bóng người hâm mộ trên sân
Đây là thay đổi dễ nhìn thấy nhất. Do không có người hâm mộ cũng sẽ không có âm thanh náo động quen thuộc của sân vận động trên tivi trong những buổi tường thuật.
2 đội sẽ đi từ 2 đường hầm khác nhau
Để tuân thủ các hướng dẫn về cách ly xã hội, 2 đội bóng sẽ xuất hiện từ 2 đường hầm khác nhau (nếu có). Nếu sân chỉ có 1 đường hầm, đội khách sẽ ra sân trước đội chủ nhà.
Không bắt tay
Thay vì xếp hàng gần nhau để làm thủ tục trước trận đấu, các cầu thủ phải xếp hàng so le và không có màn bắt tay trước trận đấu.
Cầu thủ dự bị phải thực hiện giãn cách xã hội
Hàng ghế dự bị sẽ được mở rộng; ghế được sắp xếp lại để đảm bảo các cầu thủ dự bị ngồi cách nhau ít nhất 2m.
Không còn các cậu bé nhặt bóng
Vì vậy nếu bóng bị lên khán đài, tuỳ tình hình trọng tài sẽ quyết định lấy quả bóng này hay dùng thay một bóng khác ở sát đường biên. Khán giả có thể phải chờ lâu hơn để trận đấu tiếp tục nếu bóng bị đá ra ngoài sân.
Đồ bảo hộ cá nhân
Các nhân viên y tế sẽ phải mặc đồ bảo hộ cá nhân để tiến hành chăm sóc, sơ cứu cho các cầu thủ trên sân cỏ.
Mỗi hiệp có một lần nghỉ uống nước
Mỗi hiệp đấu sẽ có một lần nghỉ uống nước với thời gian khoảng 1 phút. Thời gian này sẽ được bù vào cuối mỗi hiệp. Cầu thủ uống nước từ chai riêng của mình.
Sẽ có tới 5 sự thay đổi người cho mỗi trận
Huấn luyện viên có thể đăng ký 9 cầu thủ dự bị cho mỗi trận đấu và được quyền thay 5 cầu thủ trong trong trận. Tuy vậy, mỗi đội chỉ có nhiều nhất là 3 cầu thủ được phép cùng khởi động một lúc.
Không ăn mừng tập thể và “bao vây” trọng tài
Các cầu thủ không được ăn mừng tập thể cùng nhau khi ghi bàn và “quây” trọng tài khi phản ứng lại quyết định của họ.
Không nhổ nước bọt, không quẹt mũi
Cuối cùng, các hành vi như nhổ nước bọt, quẹt mũi bị cấm, các cầu thủ, huấn luyện viên cần sát khuẩn tay trước và sau khi trận đấu diễn ra.