Cải tổ đội hình và những vấn đề cần giải quyết của Pochettino tại Chelsea

Văn An |

Mauricio Pochettino đang bắt tay vào công việc tại Chelsea với rất nhiều thử thách khó khăn.

Tiếp tục bán cầu thủ

Sau khởi đầu chậm chạp, quá trình thanh lí cầu thủ của Chelsea bất ngờ tăng tốc vào cuối tháng 6 khi The Blues cố gắng cân bằng sổ sách trong mùa giải mùa giải 2022-2023.

Đồng giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart đang rất bận rộn, với 7 ngôi sao đồng loạt ra đi trong thời gian ngắn, và còn nhiều việc phải làm tiếp theo.

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly và N'Golo Kante đều đã đến Saudi Arabia, Kai Havertz, Mason Mount và Mateo Kovacic gia nhập Arsenal, Manchester United và Manchester City. Trong khi đó, Ruben Loftus-Cheek đón nhận thử thách mới ở AC Milan.

Không rõ Pochettino có tiếng nói ra sao trong kế hoạch chuyển nhượng, nhưng chắc chắn ông sẽ tham gia nhiều hơn vào giai đoạn tiếp theo của quá trình đại tu Chelsea.

Callum Hudson-Odoi muốn ra đi và Pierre-Emerick Aubameyang sẽ bị cắt hợp đồng. Trong khi đó, Hakim Ziyech và Christian Pulisic nhiều khả năng sẽ rời Stamford Bridge. Tương lai của Romelu Lukaku đang được thảo luận, nhưng anh không muốn kéo dài thời gian ở Chelsea.

Xây dựng bản sắc

Dù việc Chelsea thanh lý cầu thủ là cần thiết, nhưng sẽ có lo ngại về việc họ sẽ đánh mất bản sắc. Những cầu thủ có thâm niên lâu năm đã và đang ra đi trong khi số lượng người mới đến quá nhiều.

Pochettino cũng đang ở trong môi trường mới, nhưng ông sẽ phải nhanh chóng thấu hiểu nhiệm vụ tại Stamford Bridge. Quan trọng nhất là thúc đẩy sự đoàn kết - yếu tố từng giúp Chelsea gặt hái nhiều thành công.

Pochettino cần xây dựng bản sắc cho Chelsea.  Ảnh: AFP
Pochettino cần xây dựng bản sắc cho Chelsea. Ảnh: AFP

"Chúng tôi cần trở thành một tập thể đoàn kết, quan tâm đến câu lạc bộ, quan tâm đến người hâm mộ và chiến đấu đến cùng để giành danh hiệu. Đó là điều quan trọng nhất", Pochettino phát biểu.

Đội trưởng mới là ai?

Ai sẽ gánh vác vai trò đội trưởng của Chelsea ở mùa giải tới? Với việc Azpilicueta sắp ra đi, Chelsea sẽ mất cả đội trưởng và đội phó trong vòng 7 tháng, sau khi Jorginho chuyển đến Arsenal vào tháng Giêng.

Do đó, Pochettino cần thiết lập đội ngũ lãnh đạo mới trên sân để bước vào mùa giải mới. Vấn đề là những người hiểu câu lạc bộ và mang bản sắc đều bị hạn chế.

Thiago Silva có thể là đội trưởng mới của Chelsea. Ảnh: AFP
Thiago Silva có thể là đội trưởng mới của Chelsea. Ảnh: AFP

Trên lí thuyết, những lựa chọn rõ ràng nhất dường như là Thiago Silva - người từng đeo băng đội trưởng trong quá khứ và Reece James. Raheem Sterling và Ben Chilwell cũng có thể được xem xét. Sẽ rất thú vị để xem Pochettino lựa chọn ra sao.

Mục tiêu chuyển nhượng

Trước mùa hè, có tin đồn rằng kì chuyển nhượng của Chelsea sẽ tập trung vào việc loại bỏ những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy.

Tuy nhiên, The Blues vẫn phải bổ sung kinh nghiệm vào đội hình dù đã chi không ít tiền trong 2 kì chuyển nhượng vừa qua. Ít nhất họ cần thêm một tiền vệ với các cuộc đàm phán về Moises Caicedo của Brighton đang diễn ra. Cùng với đó là một tiền vệ tấn công để thay thế Mason Mount.

Tất nhiên, ưu tiên khác sẽ là tìm kiếm một tiền đạo mới để dẫn dắt hàng công nếu có mục tiêu phù hợp. Nếu không, Chelsea phải dựa nhiều vào tân binh Christopher Nkunku.

Tăng cường thể lực

Pochettino luôn nổi tiếng với cách tiếp cận cứng rắn trong giai đoạn tiền mùa giải. Ông muốn thúc đẩy các cầu thủ của mình đạt được thể lực cần thiết cho lối chơi pressing tầm cao.

Trên thực tế, đó chính xác là điểm yếu Chelsea cần giải quyết. Frank Lampard từng nói vào cuối mùa trước rằng nhiều cầu thủ không đủ sức khỏe và nhiều người khác phải vật lộn với các vấn đề chấn thương trong suốt chiến dịch.

Đó có thể là hệ quả của đội hình cồng kềnh với 31 cầu thủ, khiến các buổi huấn luyện diễn ra khó khăn.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Cuộc thanh lọc đội hình lớn chưa từng có tại Chelsea

Văn An |

Mauricio Pochettino bắt đầu công việc tại Chelsea bằng cách đẩy đi hàng loạt ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch.

Pochettino bắt đầu công việc tại Chelsea với những luồng gió mới mẻ

Văn An |

Mauricio phải đối mặt với sự thay đổi liên tục về đội hình của Chelsea nhưng bù lại ông sẽ có cơ hội xây dựng nòng cốt với hàng loạt tài năng trẻ.

Tin chuyển nhượng chiều 24.6: Chelsea chốt giá bán Mason Mount

Văn An |

Chelsea chốt giá Mason Mount, Bayern Munich mở cuộc đàm phán chiêu mộ Harry Kane là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong chiều ngày 24.6.

Lãi suất giảm, số tài khoản chứng khoán mở mới vọt đỉnh 9 tháng

Đức Mạnh |

Số tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 6 vừa qua đạt mức cao nhất trong vòng 9 tháng.

Nhiều sinh viên xuất sắc được tuyển làm giáo viên ở Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tuyển 45 sinh viên xuất sắc làm giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Tin 20h: Hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình bị bắt

Nhóm pV |

Tin 20h ngày 7.7: Nhiều người săn vé xem BlackPink bị mắc bẫy lừa đảo; Bắt giam hai Phó Giám đốc của hai Trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình; Người dân vật lộn mưu sinh trong nắng nóng 39 độ C...

Bị dọa nạt sau khi phản ứng với các cuộc gọi rác lừa đảo

KHÁNH AN |

Phản ứng vì bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, nhiều chủ thuê bao lập tức bị dọa nạt.

Dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ kéo dài nhiều ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày tới ở miền Bắc và miền Trung, với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 39 độ C.

Cuộc thanh lọc đội hình lớn chưa từng có tại Chelsea

Văn An |

Mauricio Pochettino bắt đầu công việc tại Chelsea bằng cách đẩy đi hàng loạt ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch.

Pochettino bắt đầu công việc tại Chelsea với những luồng gió mới mẻ

Văn An |

Mauricio phải đối mặt với sự thay đổi liên tục về đội hình của Chelsea nhưng bù lại ông sẽ có cơ hội xây dựng nòng cốt với hàng loạt tài năng trẻ.

Tin chuyển nhượng chiều 24.6: Chelsea chốt giá bán Mason Mount

Văn An |

Chelsea chốt giá Mason Mount, Bayern Munich mở cuộc đàm phán chiêu mộ Harry Kane là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong chiều ngày 24.6.