Cách nào tốt nhất để Southgate sử dụng Foden?

VIỆT HÙNG |

Hơn 7 tháng và 6 trận "làm nóng máy" nữa trước khi World Cup 2022 bắt đầu, đâu là vị trí thích hợp nhất của Foden ở tuyển Anh?

Trong trận thắng Thụy Sỹ, Foden được Southgate đẩy lên chơi vị trí ngay sau Kane trên hàng tiền đạo, góp phần tạo nên bàn gỡ hòa 1-1 của Shaw ở phút bù giờ hiệp 1. Trận đấu đó, tiền đạo trẻ của Man City chơi như một "số 10" phá cách, đôi lúc đóng vai điều phối bóng chứ không hẳn thuần tấn công.

Tháng 10.2021, trong đợt tập trung tuyển Anh, Foden được bố trí đá tiền vệ trung tâm. Trước đó ở EURO 2020, tiền đạo này đá lệch phải như một cầu thủ chạy cánh. Điều đáng mừng cho Southgate, Foden chơi hay ở bất cứ vị trí nào được giao và hứa hẹn trong thời gian sắp tới, anh còn nối dài thêm trong danh sách những vị trí bản thân có thể thi đấu.

Foden chỗ nào cũng đá được. Ảnh: AFP
Foden chỗ nào cũng đá được. Ảnh: AFP

Điều gì cũng có 2 mặt, nếu Foden chơi tốt ở nhiều vị trí như vậy, đâu là nơi anh đá hay nhất? Không chỉ Southgate, chính Pep Guardiola cũng chưa tìm ra câu trả lời.

Mùa này, khi Man City hụt thương vụ mua Kane vào kì chuyển nhượng Hè 2021, đôi lúc Foden được Pep sắp đá vị trí "số 9 ảo" và vẫn thể hiện tốt. Pep không muốn và trên thực tế không tin tưởng để giao cho Foden một vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ như cách Southgate đã làm. Pep đang thử nghiệm và có thể cuối mùa này sẽ chốt được vị trí chính thức cho Foden. Trong khi đó, Southgate chỉ còn 6 trận để làm việc đó, chuẩn bị cho World Cup.

Foden là viên ngọc quý của Man City. Ảnh: AFP
Foden là viên ngọc quý của Man City. Ảnh: AFP

Nhìn lại hành trình EURO 2020, Foden được sắp xếp đá lệch phải trong sơ đồ 4-2-3-1, mất 2 trận để tự mình thích nghi. Đến lúc ngôi sao của Man City bắt nhịp được, anh lại dính chấn thương vào đúng lúc người Anh cần nhất - trận chung kết với Italia.

Trở lại với chuyện dùng Foden như một tiền vệ trung tâm. Tháng 10.2021, trong trận thắng Andorra 5-0, Foden có màn trình diễn xuất sắc khi bắt cặp với Ward-Prowse ở vị trí trung tâm. Foden nổi bật với khả năng cầm nhịp, phất bóng qua hàng phòng ngự đối thủ và giữ khoảng cách giữa các tuyến.

3 ngày sau, Hungary là đối thủ tiếp theo của "Tam sư". Lần này, Southgate cho đội đá 4-3-3, Foden bắt cặp với Mount ở tuyến giữa và lần này Anh chơi khá tệ với tỉ số 1-1. Đến tháng 11.2021, Southgate chọn 3-4-3, đẩy Foden lên cao hơn, được phép đá tự do trên hàng công.

Foden chơi rất hay khi đá ngay sau Kane. Ảnh: AFP
Foden chơi rất hay khi đá ngay sau Kane. Ảnh: AFP

Trận thắng Thụy Sỹ gần nhất là bước ngoặt trong cách sử dụng Foden của Southgate. Thuyền trưởng của "Tam sư" chọn sơ đồ 3-5-2, khá giống cách đã chơi ở World Cup 2018. Trong cách chơi này (đã giúp Anh vào bán kết), Sterling là người đá cặp với Kane trên hàng công. Lần này, nếu tiếp tục sử dụng 3-5-2, Sterling sẽ bị thay bằng Foden.

Trở lại với vai trò "số 9 ảo" của Pep trao cho ở câu lạc bộ, Foden đôi lúc chứng minh được anh là "số 9" thuần, liên tục tìm cách len lỏi qua hàng phòng ngự đối thủ để giáp mặt với thủ thành đối phương.

Southgate có lẽ sẽ cần vài cuộc trao đổi với Pep để cùng nhau tìm ra vị trí thích hợp cho tài năng trẻ hay nhất của bóng đá Anh thời điểm hiện tại. Đôi khi, việc bạn chơi hay ở nhiều vị trí cũng...dở vì nó sẽ khiến các ông thầy đau đầu.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Anh thắng Thuỵ Sĩ trong trận giao hữu quốc tế

PHẠM ĐÌNH |

Luke Shaw và Harry Kane đã giúp cho đội tuyển Anh ngược dòng giành chiến thắng Thuỵ Sĩ với tỉ số 2-1 trong trận giao hữu quốc tế rạng sáng 27.3 (giờ Việt Nam).

8 trận chuẩn bị cho World Cup và sự tập trung của tuyển Anh

VIỆT HÙNG |

Không đợi đến khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh, tuyển Anh đã bật chế độ "World Cup" ngay từ lúc này.

Cách Pep Guardiola quản quân mùa Giáng sinh sau vụ Foden và Grealish

VIỆT HÙNG |

Dù bạn chơi tốt đến mấy trong đội hình của Man City nhưng chỉ cần vi phạm kỷ luật, Pep Guardiola sẵn sàng đẩy bất cứ ai lên băng ghế dự bị.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tuyển Anh thắng Thuỵ Sĩ trong trận giao hữu quốc tế

PHẠM ĐÌNH |

Luke Shaw và Harry Kane đã giúp cho đội tuyển Anh ngược dòng giành chiến thắng Thuỵ Sĩ với tỉ số 2-1 trong trận giao hữu quốc tế rạng sáng 27.3 (giờ Việt Nam).

8 trận chuẩn bị cho World Cup và sự tập trung của tuyển Anh

VIỆT HÙNG |

Không đợi đến khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh, tuyển Anh đã bật chế độ "World Cup" ngay từ lúc này.

Cách Pep Guardiola quản quân mùa Giáng sinh sau vụ Foden và Grealish

VIỆT HÙNG |

Dù bạn chơi tốt đến mấy trong đội hình của Man City nhưng chỉ cần vi phạm kỷ luật, Pep Guardiola sẵn sàng đẩy bất cứ ai lên băng ghế dự bị.