Các ứng viên trong cuộc đua tới Chiếc giày vàng Premier League

TAM NGUYÊN |

Timo Werner được kỳ vọng sẽ là “ngựa ô” trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng Premier League 2020-21.

Danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League là giải thưởng cá nhân có ý nghĩa nhất đối với các tiền đạo, khiến cho cuộc đua của những chân sút hàng đầu trở nên hấp dẫn hơn. Từ hôm nay (12.9), họ bắt đầu hành trình ở mùa giải 2020-21 để lật đổ Jamie Vardy, cầu thủ chiến thắng mùa trước với 23 bàn.

Tuy đã 33 tuổi và không phải ở một đội bóng khổng lồ nhưng Vardy vẫn được đánh giá rất cao trong cuộc đua này. Dù vậy, anh chưa phải là ứng viên được đánh giá cao nhất cho chiến thắng năm thứ hai liên tiếp.

Mohamed Salah, Harry Kane và Pierre-Emerick Aubameyang là 3 ứng viên sáng giá nhất. Ảnh: Sky Sports
Mohamed Salah, Harry Kane và Pierre-Emerick Aubameyang là 3 ứng viên sáng giá nhất. Ảnh: Sky Sports

Theo hãng cá cược bet365, tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool mới là người có khả năng nhất giành Chiếc giày vàng. Tỉ lệ cược để Salah có lần thứ ba trong sự nghiệp giành Chiếc giày vàng là 5/1. 2 lần trước, chân sút người Ai Cập giành chiến thắng là mùa 2017-18 (32 bàn) và 2018-19 (22). Mùa trước, với 19 bàn, Salah chỉ đứng thứ 5.

Đối thủ nặng ký thứ hai là Harry Kane của Tottenham, với tỉ lệ 11/2. Tiền đạo người Anh cũng từng 2 lần chiến thắng trong cuộc đua này năm 2016, 2017. Mùa trước, dù bị ảnh hưởng bởi chấn thương nhưng Kane vẫn có cho mình 18 bàn thắng. Hẳn nhiên, Kane cũng như huấn luyện viên Jose Mourinho rất hy vọng đây sẽ là mùa giải anh sẽ sung sức, ghi những bàn thắng và giúp Tottenham đua tranh ở nhóm đầu.

Tiếp theo là Pierre-Emerick Aubameyang, với tỉ lệ 6/1. Kể từ khi đến Arsenal vào tháng 1.2018, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng ở Premier League hơn Aubameyang. Tiền đạo người Gabon có 54 bàn trong màu áo của Pháo thủ, thành tích mà chỉ Salah bắt kịp, trong đó, anh có 1 lần giành Chiếc giày vàng với 22 bàn ở mùa giải 2018-19 (bằng Salah và Sadio Mane).

Sức mạnh tấn công của Manchester City giúp Sergio Aguero có cơ hội trở thành Vua phá lưới với tỉ lệ 7/1. Huyền thoại của sân Etihad đều có trung bình 20 bàn thắng ở 5 trong 6 mùa giải gần đây nhưng anh chỉ 1 lần giành Chiếc giày vàng.

Timo Werner sẽ là “ngựa ô” trong cuộc chiến giành Chiếc giày vàng Premier League mùa giải 2020-21? Ảnh: Chelsea
Timo Werner được chờ đợi sẽ là “ngựa ô” trong cuộc chiến giành Chiếc giày vàng Premier League mùa giải 2020-21? Ảnh: Chelsea

Những cái tên kể trên là sáng giá nhất, nhưng cuộc đua của những gã thợ săn được chờ đợi cả những bất ngờ. Nhóm mang tên “ngựa ô” có Timo Werner, với tỉ lệ 9/1. Tân binh của Chelsea có mùa giải ra mắt Premier League và đội chủ sân Stamford Bridge hy vọng anh có thể tái hiện thành tích 28 bàn ghi tại Bundesliga mùa giải trước.

Tiếp theo là Raheem Sterling, sau khi anh đã lần đầu tiên vượt qua cột mốc 20 bàn ở mùa giải 2019-20. Bet365 đưa ra tỉ lệ 10/1 cho khả năng Sterling chiến thắng, trong khi Vardy là 14/1, bất chấp anh đã 33 tuổi. Cũng với tỉ lệ đó là Mane của Liverpool. Một số cái tên khác được liệt kê nhưng cơ hội thắng không cao, như Gabriel Jesus, Marcus Rashford, Anthony Martial, Danny Ings (đều 20/1), Bruno Fernandes (25/1), Mason Greenwood, Raul Jimenez, Tammy Abraham (33/1).

Với hệ số điểm nhân đôi, Vua phá lưới Premier League cũng có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hành trình đến danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu của Ciro Immobile

TAM NGUYÊN - Văn Thắng |

Trong 13 mùa giải gần đây, chỉ có 2 cầu thủ chen chân vào cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, đó là là Diego Forlan cùng Luis Suarez. Ciro Immobile là người thứ ba làm được điều này, với 36 bàn thắng tại Serie A mùa 2019-20. Không danh tiếng như CR7 hay M10, tiền đạo 30 tuổi phải trải qua hành trình gập ghềnh trong 11 năm sự nghiệp để lần đầu tiên là số 1 Lục địa già.

Immobile và những chân sút giành chiếc giày vàng Châu Âu thập kỷ qua

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Sau lượt trận tuần qua, Ciro Immobile khép lại mùa giải 2019/2020 với thành tích 36 bàn thắng. Ngoài việc nhận chiếc giày vàng Châu Âu, tiền đạo người Italia còn mở ra thời kỳ mới, phá vỡ thế thống trị của Messi và Ronaldo.

Top chiếc giày vàng Châu Âu: Immobile "chốt sổ" 36 bàn, Ronaldo về hạng 3

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Top chiếc giày vàng Châu Âu 2019/2020: Ở trận thua 1-3 của Lazio trước Napoli, tiền đạo Ciro Immobile ghi 1 bàn, khép lại thành tích tại giải quốc nội là 36 bàn - đoạt danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu. Trong khi đó, Ronaldo không ra sân ở trận thua 1-3 của Juventus trước Roma, qua đó giữa nguyên thành tích 31 bàn thắng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hành trình đến danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu của Ciro Immobile

TAM NGUYÊN - Văn Thắng |

Trong 13 mùa giải gần đây, chỉ có 2 cầu thủ chen chân vào cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, đó là là Diego Forlan cùng Luis Suarez. Ciro Immobile là người thứ ba làm được điều này, với 36 bàn thắng tại Serie A mùa 2019-20. Không danh tiếng như CR7 hay M10, tiền đạo 30 tuổi phải trải qua hành trình gập ghềnh trong 11 năm sự nghiệp để lần đầu tiên là số 1 Lục địa già.

Immobile và những chân sút giành chiếc giày vàng Châu Âu thập kỷ qua

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Sau lượt trận tuần qua, Ciro Immobile khép lại mùa giải 2019/2020 với thành tích 36 bàn thắng. Ngoài việc nhận chiếc giày vàng Châu Âu, tiền đạo người Italia còn mở ra thời kỳ mới, phá vỡ thế thống trị của Messi và Ronaldo.

Top chiếc giày vàng Châu Âu: Immobile "chốt sổ" 36 bàn, Ronaldo về hạng 3

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Top chiếc giày vàng Châu Âu 2019/2020: Ở trận thua 1-3 của Lazio trước Napoli, tiền đạo Ciro Immobile ghi 1 bàn, khép lại thành tích tại giải quốc nội là 36 bàn - đoạt danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu. Trong khi đó, Ronaldo không ra sân ở trận thua 1-3 của Juventus trước Roma, qua đó giữa nguyên thành tích 31 bàn thắng.