Các công ty, "cò" bóng đá và cơn cùng quẫn trong đại dịch COVID-19

VIỆT HÙNG |

Không chỉ huấn luyện viên, cầu thủ, nhân viên phục vụ và các bộ phận của đội bóng mà các nhà môi giới cũng lao đao khi chịu những ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 bùng phát khiến hệ thống các giải bóng đá lớn ở châu Âu tạm hoãn vô thời hạn. Những thiệt hại về kinh tế bắt đầu xuất hiện với các đội bóng, sân không bán được vé, cầu thủ vẫn nhận lương, nhân viên trong hệ thống bị đình trệ việc làm...

Các câu lạc bộ là vậy, những tay môi giới cầu thủ và các công ty của họ cũng chẳng khá hơn. Hoạt động bóng đá bị đình trệ, việc "săn mồi" của các tay "cò" bị hạn chế. Bên cạnh đó, những giao kèo về thời gian trên mỗi hợp đồng có thể biến thành những khoản nợ lớn.

Với nhiều công ty quản lý hình ảnh cho cầu thủ, yêu cầu về thanh toán các khoản trong hợp đồng đã bị chậm tiến độ từ tháng 1 vừa qua. Với diễn biến phức tạp của bệnh dịch lúc này, chưa biết chừng các khoản chuyển nhượng sẽ bị đóng băng tới hết tháng 6. Thông thường, đó là giai đoạn nhộn nhịp nhất với các công ty môi giới và người đại diện.

Bruno Fernandes mới kí với Manchester United. Ảnh: Getty.
Bruno Fernandes mới kí với Manchester United. Ảnh: Getty.

Trong nhiều giao dịch với các đội bóng lớn, các công ty đại diện cỡ nhỏ hoặc những tay môi giới không nổi tiếng thường không được "nắm đằng chuôi". Có nhiều trường hợp, họ phải ứng tiền cho câu lạc bộ để trả cho cầu thủ và các công ty làm hình ảnh, sau đó mới nhận lại.

Nhiều khoản đã phát sinh nhưng cầu thủ lại không được đá bóng do dịch COVID-19, dẫn đến chuyện nợ đọng trong nhiều tháng. Cầu thủ là người trung gian để các công ty môi giới đàm phán với đội bóng. Họ là người nghiễm nhiên nhận được đầy đủ tiền ghi trong hợp đồng, còn số tiền đó do bên nào trả, họ không cần quan tâm.

Một đội bóng ở hạng Nhì Anh không thể có nổi 3.000 bảng để trả cho cầu thủ và công ty quản lý trong đợt dịch này. Do đó, công ty này đã phải xóa nợ để đôi bên tiếp tục gắn bó với nhau.

Những đơn vị đại diện khác cùng quy mô kiếm được khoảng 50.000 bảng/năm. Nếu tình hình tiếp tục như hiện tại, cuộc sống của họ giờ đây chẳng khác nào "đứng dưới những đám mây đen".

Takumi Minamino mới kí với Liverpool. Ảnh: Getty.
Takumi Minamino mới kí với Liverpool. Ảnh: Getty.

Ở chiều ngược lại, nhiều công ty đại diện cũng mong nhận được điều tương tự từ các đội bóng chủ quản của cầu thủ. Dòng tiền bị ngừng do các hoạt động bóng đá bị hoãn, nhiều công ty đã trả trước cho cầu thủ hàng trăm ngàn bảng Anh nhưng chưa biết bao giờ lấy lại được.

Khi mùa giải bóng đá châu Âu bị hoãn, nhiều cầu thủ chỉ còn hạn hợp đồng với các đội đến tháng 6 đang khiến mọi chuyện rối như tơ vò. Nếu giải kết thúc vào tháng 7, đương nhiên đội bóng phải trả thêm tiền lương. Nhưng khoản lương đó được tính như thế nào?

Một hợp đồng mới tất nhiên sẽ được kí nhưng không ai chịu kí 1-2 tháng cả. 6 tháng là thời gian tối thiểu và bỗng nhiên, các câu lạc bộ phải "nuôi báo cô" cầu thủ mình không còn dùng nữa trong nửa năm, gánh thêm nhiều khoản chi phí. Nếu công ty môi giới nào phải ứng tiền trong 1-2 tháng dư ra đó, gánh nặng cho họ cũng tương tự.

Premier League đang tạm hoãn. Ảnh: Independent.
Premier League đang tạm hoãn. Ảnh: Independent.

Nợ đọng nhiều và chưa tìm ra hướng giải quyết, các công ty này có thể tiếp tục hoạt động hay không là điều không ai dám chắc. Những cái tên thuộc nhóm đầu như Wasserman Media Group, Stellar và Unique Sports Management... được dự đoán vẫn tồn tại nhưng theo kiểu "thoi thóp".

Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng ở châu Âu, nhiều đội bóng nhỏ ở Italia đã phải nộp đơn xin phá sản nhằm tránh rơi vào cảnh không thể chống đỡ các khoản phí. Đó chỉ là một trong nhiều thực tại đang xảy ra với bóng đá lục địa già lúc này.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Premier League không hủy: Sức mạnh đồng tiền và công bằng cho Liverpool

HOÀI MINH |

Tối 19.3, Ban tổ chức Premier League cùng đa số câu lạc bộ hàng đầu Anh đã đi đến thống nhất, mùa giải 2019-20 phải hoàn thành ngay sau khi dịch COVID-19 lắng xuống.

Premier League hoãn đến 30.4: 106 điểm cho Liverpool và cái kết trong mơ

NHIẾP PHONG |

Premier League và hệ thống các giải bóng đá lớn ở Châu Âu đã tạm hoãn do dịch COVID-19. Trong lúc đợi trái bóng tiếp tục lăn, người hâm mộ bắt đầu đoán về viễn cảnh của mỗi giải.

Premier League tiếp tục hoãn đến 30.4 và sẽ hoàn thành mùa giải 2019-20

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Premier League quyết định dời ngày thi đấu qua 30.4 và sẽ hoàn thành mùa giải 2019-20 bất chấp quá hạn chót 30.6 của UEFA.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Premier League không hủy: Sức mạnh đồng tiền và công bằng cho Liverpool

HOÀI MINH |

Tối 19.3, Ban tổ chức Premier League cùng đa số câu lạc bộ hàng đầu Anh đã đi đến thống nhất, mùa giải 2019-20 phải hoàn thành ngay sau khi dịch COVID-19 lắng xuống.

Premier League hoãn đến 30.4: 106 điểm cho Liverpool và cái kết trong mơ

NHIẾP PHONG |

Premier League và hệ thống các giải bóng đá lớn ở Châu Âu đã tạm hoãn do dịch COVID-19. Trong lúc đợi trái bóng tiếp tục lăn, người hâm mộ bắt đầu đoán về viễn cảnh của mỗi giải.

Premier League tiếp tục hoãn đến 30.4 và sẽ hoàn thành mùa giải 2019-20

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Premier League quyết định dời ngày thi đấu qua 30.4 và sẽ hoàn thành mùa giải 2019-20 bất chấp quá hạn chót 30.6 của UEFA.