Các cầu thủ từ Nga, Ukraine có thể thi đấu tại Cúp châu Âu

TAM NGUYÊN |

UEFA đã có điều chỉnh về luật để tạo điều kiện cho các cầu thủ từ 2 giải Nga và Ukraine được thi đấu tại Cúp châu Âu mùa này.

Ủy ban điều hành UEFA đã quyết định sửa đổi các quy định của UEFA Champions League, UEFA Europa League và UEFA Europa Conference League 2021-22. Theo đó, họ cho phép các câu lạc bộ bổ sung tối đa 2 cầu thủ mới từ các Giải vô địch quốc gia Nga hoặc Ukraine, những người đảm bảo điều kiện cho phần còn lại của các giải đấu hiện tại. Việc chuyển nhượng này phải được thực hiện trước 0h ngày 1.4.2022.

Ngoài ra, Ủy ban điều hành cũng thông qua các sửa đổi tương tự đối với các quy định của UEFA Women's Champions League 2021-22, để cho phép các câu lạc bộ đăng ký tối đa 2 cầu thủ (với điều kiện tương tự bóng đá nam, trước ngày 7.4. theo Quy định của FIFA về Luật Tình trạng và Chuyển nhượng của cầu thủ (RSTP).

Do sự không chắc chắn xung quanh sự leo thang của xung đột quân sự ở Ukraine, Văn phòng Hội đồng FIFA đã quyết định vào ngày 7 và 16.3 vừa qua, với sự phối hợp và tham vấn với UEFA và các bên liên quan khác, sửa đổi RSTP, nhằm cung cấp sự chắc chắn và rõ ràng về mặt pháp lý đối với một số vấn đề và giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng đối với cầu thủ.

Phụ lục tạm thời số 7 mới của FIFA RSTP, có tên "Quy tắc tạm thời giải quyết tình huống ngoại lệ phát sinh từ chiến tranh ở Ukraine" đã được giới thiệu, bao gồm các điều khoản liên quan đến việc đình chỉ hợp đồng giữa cầu thủ/huấn luyện viên và câu lạc bộ, có liên quan đến Liên đoàn bóng đá Ukraine (UAF) và Liên đoàn bóng đá Nga (FUR). Đặc biệt, các điều khoản mới cho phép các cầu thủ được đề cập đến chơi cho một câu lạc bộ khác cho đến ngày 30.6.2022.

Về vấn đề này, Ủy ban điều hành UEFA đã quyết định đưa vào một điều khoản cho phép các câu lạc bộ đăng ký tối đa 2 cầu thủ mới, những người trước đây đã đăng ký với một câu lạc bộ có liên quan với UAF hoặc FUR và hợp đồng đã bị đình chỉ theo Phụ lục 7 của FIFA RSTP.

Để đủ điều kiện tham gia các giải đấu của UEFA nói trên, bất kỳ cầu thủ mới nào cũng phải được đăng ký hợp lệ với Liên đoàn quốc gia với tư cách là cầu thủ của câu lạc bộ được đề cập theo quy định riêng của Liên đoàn và FIFA.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh 10 ngày "bão tố" của thể thao Nga vì sự kiện với Ukraine

Bảo Bình - Việt Anh |

Sau khi thực hiện "chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, thể thao Nga đã hứng chịu vô số lệnh "trừng phạt" từ các Liên đoàn thể thao quốc tế và khu vực.

Đua xe F1: Tay đua người Nga bị đội Haas hủy hợp đồng

TAM NGUYÊN |

Tay đua Nikita Mazepin cũng như đơn vị tài trợ từ Nga đã bị đội đua xe F1 Haas hủy hợp đồng…

Tuyển Nga tính gia nhập Liên đoàn Bóng đá Châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước việc bị UEFA và FIFA cấm vận, tuyển Nga xem việc gia nhập Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) là cứu cánh cho họ để tiếp tục chơi bóng. Nếu điều đó thành hiện thực, giấc mơ World Cup của tuyển Việt Nam có thể bị thách thức.

Bãi biển đẹp bậc nhất Bắc Trung Bộ bị nhuộm đen

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng bãi biển Cửa Lò bị nhuộm đen khoảng 1km từ 3 ngày qua bởi một lượng mùn, rác khổng lồ, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã lên tiếng giải thích.

Sau nghỉ Tết, các trung tâm đăng kiểm ở Phú Thọ vẫn quá tải

Tô Công |

Sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn đang gặp phải tình trạng quá tải.

Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.

Đầu năm, người dân TPHCM đến phường chứng thực hồ sơ xin việc làm tăng cao

Huân Cao |

TPHCM - Từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết đến nay), nhiều người dân đến UBND phường trên địa bàn TPHCM, chủ yếu để chứng thực hồ xin việc làm. Lượng hồ sơ chứng thực xin việc làm chiếm tỷ trọng lớn trong các hồ sơ hành chính, cho thấy nhu cầu tìm việc làm của người dân tăng cao ngay từ những ngày đầu năm.

Phiền hà, mất thời gian đi xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phải xin giấy xác nhận cư trú để thay thế sổ hộ khẩu sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà, mệt mỏi và mất thời gian cho người dân.

Toàn cảnh 10 ngày "bão tố" của thể thao Nga vì sự kiện với Ukraine

Bảo Bình - Việt Anh |

Sau khi thực hiện "chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, thể thao Nga đã hứng chịu vô số lệnh "trừng phạt" từ các Liên đoàn thể thao quốc tế và khu vực.

Đua xe F1: Tay đua người Nga bị đội Haas hủy hợp đồng

TAM NGUYÊN |

Tay đua Nikita Mazepin cũng như đơn vị tài trợ từ Nga đã bị đội đua xe F1 Haas hủy hợp đồng…

Tuyển Nga tính gia nhập Liên đoàn Bóng đá Châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước việc bị UEFA và FIFA cấm vận, tuyển Nga xem việc gia nhập Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) là cứu cánh cho họ để tiếp tục chơi bóng. Nếu điều đó thành hiện thực, giấc mơ World Cup của tuyển Việt Nam có thể bị thách thức.