Bundesliga tái khởi động thành công: Premier League học được gì?

VIỆT HÙNG |

Sự trở lại của Bundesliga khiến những giải lớn còn lại của châu Âu như Premier League có thêm quyết tâm, động lực.

Từ lúc Bundesliga cho các đội tập trở lại, 40 ngày sau có thể tái khởi động giải đấu thành công. Quãng thời gian này của Premier League mới là 4 ngày, liệu sau 36 ngày nữa, họ có thể để các cầu thủ chơi bóng hay không?

Tại Bundesliga, các cầu thủ được kiểm tra, xét nghiệm COVID-19 từ trước ngày thi đấu khoảng 2 tuần. Đức cũng là quốc gia đạt số xét nghiệm COVID-19 cao nhất với hơn 100.000 lượt/ngày. Khi đó, con số này tại Anh chỉ là 21.000 lượt/ngày.

Sau đó, các cầu thủ được đảm bảo rằng, mỗi người có ít nhất 1 lượt kiểm tra trong vòng 7 ngày. Từ 30.4 đến nay, các hệ thống giải của Đức được duy trì điều này chặt chẽ, bất cứ ai không tuân thủ đều bị phạt rất nặng hoặc cấm thi đấu cả mùa.

Phòng xét nghiệm của Dortmund. Ảnh: Getty.
Phòng xét nghiệm của Dortmund. Ảnh: Getty.

Premier League bắt đầu thực hiện theo cách này của Bundesliga với đợt tổng xét nghiệm trên toàn bộ giải đấu cho 748 cầu thủ, bắt đầu từ 17 và 18.5. Khi bắt đầu sử dụng các luật cứng rắn, Ban tổ chức mới phát hiện ra có rất nhiều người vô ý thức trong công tác phòng dịch. Một vài ngôi sao của Newcastle đã lái xe thẳng đến sân tập mà không qua trạm xét nghiệm. Hành động này đang bị lên án dữ dội.

Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) đã thực hiện 1.724 ca xét nghiệm thời gian đầu dịch mới bùng phát và phát hiện được 10 ca dương tính với SARS-CoV-2. Khi Premier League bắt đầu tổng xét nghiệm diện rộng, đã có 6 cầu thủ và nhân viên các đội bị phát hiện mắc bệnh trong ngày 19.5.

Việc thiếu bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng là rào cản lớn với Premier League khi chưa thể mở rộng thêm diện xét nghiệm mà phải đợi vào nguồn cung từ ngành y tế. Điều này chỉ ra điểm chưa nhanh nhạy trong cách ứng phó của Ban tổ chức. Muốn giải đấu được tái khởi động đồng bộ, họ phải dự trữ đủ bộ kit xét nghiệm trước khi tiến hành.

Chelsea tập trở lại từ 19.5. Ảnh: Getty.
Chelsea tập trở lại từ 19.5. Ảnh: Getty.

Hôm 19.5, các đội tại Premier League mới bắt đầu được tập trở lại. Chiếu theo quãng thời gian 40 ngày của Bundesliga, mốc thời gian tái khởi động vào 12.6 gần như bất khả thi với EPL. Do đó, các đội nên chuẩn bị sẵn tinh thần đá dồn dập từ cuối tháng 6 cho đến hết tháng 7, tức khoảng hơn 30 ngày cho 9 vòng còn lại.

Các trận đấu sẽ diễn ra vào giữa và cuối tuần, mỗi đội phải đá 2 trận/tuần chưa kể các giải cúp nội địa. Premier League phải kết thúc trước ngày 3.8 để các giải Cúp Châu Âu diễn ra theo đúng kế hoạch.

Dù khởi động lại Bundesliga thành công nhưng DFL chưa tìm ra phương án hợp lý nhất cho các giải cúp nội địa. Họ sẽ không hủy những giải vệ tinh này nhưng để tìm ra được cách thức tổ chức hợp lý nhất là điều vô cùng khó.

Thời gian 1 trận đấu chỉ là 90 phút nhưng để đá được 90 phút ấy trong trạng thái khỏe mạnh, không cầu thủ nào có thể đá 3 trận/tuần trong hơn 1 tháng cả.

Bundesliga là vậy, Premier League còn gặp nhiều khó khăn hơn do không lường trước được hết những kịch bản xấu. Nếu không thể khởi động vào cuối tháng 6 như dự kiến, khả năng cao giải đấu hàng đầu xứ sương mù sẽ không thể kết thúc trọn vẹn mùa này.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Premier League có thêm 6 ca nhiễm COVID-19, các cầu thủ từ chối ra sân

HOÀI MINH |

Nhiều cầu thủ Premier League đã lên tiếng phản đối việc quay trở lại tập luyện, thi đấu khi nguy hiểm dịch bệnh vẫn đang rình rập.

Thêm 6 ca nhiễm COVID-19, Premier League vẫn lăn bóng?

Minh Đăng |

Trong ngày trở lại tập luyện đầu tiên (19.5), Premier League đã đón nhận tin không vui khi có thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19.

"Sẽ là không công bằng nếu Liverpool không vô địch Premier League"

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định sẽ là thiếu công bằng, nếu phần còn lại của Premier League bị hủy bỏ và Liverpool không được trao chức vô địch.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Premier League có thêm 6 ca nhiễm COVID-19, các cầu thủ từ chối ra sân

HOÀI MINH |

Nhiều cầu thủ Premier League đã lên tiếng phản đối việc quay trở lại tập luyện, thi đấu khi nguy hiểm dịch bệnh vẫn đang rình rập.

Thêm 6 ca nhiễm COVID-19, Premier League vẫn lăn bóng?

Minh Đăng |

Trong ngày trở lại tập luyện đầu tiên (19.5), Premier League đã đón nhận tin không vui khi có thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19.

"Sẽ là không công bằng nếu Liverpool không vô địch Premier League"

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định sẽ là thiếu công bằng, nếu phần còn lại của Premier League bị hủy bỏ và Liverpool không được trao chức vô địch.