Bundesliga khởi tranh 16.5, Premier League cố gắng bắt tay thỏa hiệp

HOÀI MINH |

Trong khi giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga đã tuyên bố trở lại vào ngày 16.5 thì Premier League vẫn nỗ lực tái khởi động mà không cần thông qua bỏ phiếu. 

Sau cuộc họp giữa ban tổ chức và Chính phủ hôm 6.5, Thủ tướng Angela Merkel đã "bật đèn xanh" để Bundesliga và một số giải thể thao Đức được tái khởi động. Sau đó 1 ngày, Liên đoàn bóng đá Đức cũng đã tuyên bố ngày "lăn bóng" trên các sân cỏ quốc gia này, 16.5.

Trước đó, ngày tái khởi động được dự kiến sẽ diễn ra sớm hơn (15.5) với trận đấu giữa Fortuna Dusser và Paderborn. Tuy nhiên, ban tổ chức đã quyết định chuyển cuộc so tài này sang ngày thứ Bảy như hầu hết các trận tại vòng 26.

Bundesliga 2019/20 sẽ diễn ra trên sân không khán giả nhằm đảm bảo sự an toàn dịch bệnh giữa thời COVID-10. Trong ngày trở lại, trận đấu giữa Borussia Dortmund và Schalke 04 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Bundesliga sẽ tái khởi động vào cuối tuần sau. Ảnh: Bundesliga
Bundesliga sẽ tái khởi động vào cuối tuần sau. Ảnh: Bundesliga

Còn tại nước Anh, ban tổ chức Premier League đang nỗ lực triển khai Dự án tái khởi động (Project Restart) mà không cần thông qua bỏ phiếu giữa 20 câu lạc bộ như kế hoạch. Ngày 11.5, một cuộc họp quyết định tương lai giải đấu sẽ được tổ chức. Tuy hình thức bỏ phiếu không áp dụng nhưng nhiều vấn đề vẫn cần được tất cả đồng thuận.

Điểm mấu chốt được cho là nằm ở đề xuất đá sân trung lập. Nhóm các động đang xếp cuối bảng không muốn nhượng bộ lợi thế sân nhà do lo ngại ảnh hưởng kết quả thi đấu, thậm chí là rớt hạng. 

3 câu lạc bộ đứng cuối là Norwich City, Aston Villa và Bournemouth bị cảnh báo có thể bị "áp đặt xuống hạng" nếu cố tình phản đối kế hoạch tái khởi động. 3 đội xếp ngay phía trên khu vực xuống hạng bao gồm Brighton, West Ham và Watford là những đội có tiếng nói nhất trong sự vụ này. Và Ban tổ chức đang cố gắng "dàn xếp" thỏa hiệp nhằm đưa ra phương án tối ưu nhất.

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty

Cuộc họp vào ngày 11.5 sẽ không bỏ phiếu. Tuy nhiên, nếu ban tổ chức và "nhóm chống đối" vẫn không đạt được thỏa thuận, tương lai Premier League sẽ lại được quyết định bằng hình thức bầu chọn. 20 đội là 20 lá phiếu, 14 phiếu thuận là bóng sẽ lăn, ai chống sẽ bị loại khỏi cuộc chơi luôn...

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ không đá, đội bóng phản đối sân trung lập, Premier League đau đầu

HOÀI MINH |

Dự án tái khởi động  Premier League(Project Restart) một lần nữa lại gặp rắc rối khi nhiều đội không ép cầu thủ phải trở lại thi đấu, đồng thời chưa chấp nhận phương pháp đá sân trung lập.

Chính phủ Đức chính thức để Bundesliga tái khởi động vào nửa cuối tháng 5

HOÀI MINH |

Sau cuộc họp giữa ban tổ chức và Chính phủ Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã chấp thuận các kế hoạch tái khởi động giải Bundesliga.

Ban tổ chức dàn xếp với "nhóm chống đối", Premier League sắp tái khởi động

HOÀI MINH |

Những người đứng đầu Premier League đang phải ra tay dàn xếp khi có một nhóm các câu lạc bộ phản đối kế hoạch tái khởi động giải đấu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cầu thủ không đá, đội bóng phản đối sân trung lập, Premier League đau đầu

HOÀI MINH |

Dự án tái khởi động  Premier League(Project Restart) một lần nữa lại gặp rắc rối khi nhiều đội không ép cầu thủ phải trở lại thi đấu, đồng thời chưa chấp nhận phương pháp đá sân trung lập.

Chính phủ Đức chính thức để Bundesliga tái khởi động vào nửa cuối tháng 5

HOÀI MINH |

Sau cuộc họp giữa ban tổ chức và Chính phủ Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã chấp thuận các kế hoạch tái khởi động giải Bundesliga.

Ban tổ chức dàn xếp với "nhóm chống đối", Premier League sắp tái khởi động

HOÀI MINH |

Những người đứng đầu Premier League đang phải ra tay dàn xếp khi có một nhóm các câu lạc bộ phản đối kế hoạch tái khởi động giải đấu.