Bukayo Saka và tiếng nói chống phân biệt chủng tộc tại Anh

MINH TRIẾT |

Những hành động phân biệt chủng tộc nhắm vào Bukayo Saka và nhiều tuyển thủ Anh có thể khiến "Tam sư" gặp hệ lụy trong tương lai.

Bất công cần được đẩy lùi bằng sự chung tay

"Tôi đã tránh xa mạng xã hội trong vài ngày để dành thời gian bên gia đình và suy ngẫm về thời gian qua. Tôi cảm ơn những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nhưng phải thừa nhận rằng tôi bị tổn thương bởi các tin nhắn, bình luận mang tính phân biệt chủng tộc", 4 ngày sau trận chung kết EURO 2020, Bukayo Saka mới chính thức lên tiếng với bức tâm thư gửi người hâm mộ.

Bản thân Saka ý thức rõ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo "Tam sư", chơi trận chung kết mà cả đất nước đã chờ đợi 55 năm. "Tôi rất tiếc khi không thể mang chức vô địch EURO 2020 về nước Anh nhưng toàn đội đã cống hiến tất cả những gì mình có". Vì lẽ đó, Saka và các đồng đội không đáng phải nhận những lời miệt thị.

Chịu nhiều tổn thương nhất là nhóm cầu thủ da màu của tuyển Anh. Bộ 3 Rashford, Sancho và Saka lại chính là những người đã sút hỏng luân lưu nên áp lực đè lên vai họ càng nặng. Tuy nhiên, cũng không thể quên chính Saka và Sancho đã có màn trình diễn ấn tượng ở vòng knock-out, còn Rashford là quân bài dự phòng hàng đầu. Khi đá hay, họ là cầu thủ tài năng của tuyển Anh, còn mắc sai lầm lại bị dè bỉu màu da, đó là sự bất công.

Theo thống kê, có khoảng 12.500 tin nhắn lăng mạ hướng đến nhóm cầu thủ này trên Twitter. Tài khoản Facebook và Instagram của Saka, Rashford và Sancho cũng bị công kích nặng nề. Đó là lý do Saka phải kêu gọi những nền tảng mạng xã hội mạnh tay hơn trong việc đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc.

"Tôi không muốn bất kì một người nào phải nhận những thông điệp đầy căm thù và gây tổn thương như tôi, Rashford và Sancho nhận được trong thời gian qua". Lời thừa nhận trong bất lực của Saka cũng là tiếng nói chung của nhiều cầu thủ da màu. Nói như hậu vệ Antonio Rudiger, chỉ khi coi việc chống phân biệt chủng tộc là một dạng "lợi ích", cả thế giới mới chung tay bài trừ như cách từng xóa bỏ Super League chỉ trong 48 giờ.

Hệ lụy dành cho bóng đá Anh

Bóng đá vốn là môn thể thao để mọi chủng tộc, giới tính, tôn giáo và xuất thân cùng hòa chung niềm vui. Tuy nhiên, dư luận tiêu cực lại là con dao cắt đứt sự kết nối. Trước những phản ứng tiêu cực của người hâm mộ, FA và huấn luyện viên Gareth Southgate luôn có động thái bảo vệ các cầu thủ. Song, chừng đó chưa đủ để dập tắt mọi hệ lụy.

Dù Hudson-odoi vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận việc bỏ tuyển Anh để khoác áo Ghana nhưng nguy cơ là không thể loại bỏ. Bản thân ngôi sao trẻ của Chelsea thường xuyên lên tiếng chống nạn phân biệt chủng tộc, nên sẽ không bất ngờ nếu anh dùng hành động thiết thực để "phản đối" sự tiêu cực tại Anh.

Kéo theo đó hoàn toàn có thể là sự thay đổi của rất nhiều ngôi sao gốc da màu, ví như Tammy Abraham. Rất nhiều đội tuyển Châu Phi có chính sách trải thảm chào đón các ngôi sao có gốc gác quay về phục vụ "quê cha, đất tổ". Bản thân Hudson-odoi từng cũng từng có cuộc gặp thân mật với Tổng thống Ghana Akufo-Addo vào tháng 6.2021, thắp lên hy vọng cho cả đôi bên.

Nếu điều này tiếp diễn trong tương lai và tăng trên diện rộng, đó có thể xem là hệ lụy "chảy máu nhân tài" của bóng đá Anh. Bản thân Hudson-odoi hay Abraham được sinh ra tại xứ sương mù, hưởng đãi ngộ đào tạo chuyên nghiệp của Chelsea nên sẽ không có lý do gì khiến họ không cống hiến cho "Tam sư", trừ khi bản thân nhóm cầu thủ này không được thực sự công nhận như những công dân Anh bình đẳng.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Đội trưởng Italia Chiellini "nguyền rủa" Saka khi đá luân lưu

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội trưởng tuyển Italia, Giorgio Chiellini cho biết anh đã đặt "lời nguyền" ngay trước khi tiền vệ Bukayo Saka của tuyển Anh đá hỏng luân lưu, giúp Italia vô địch EURO 2020.

Thủ môn Donnarumma tiết lộ lý do không ăn mừng khi cản phá quả 11m của Saka

Thanh Vũ |

Thủ môn Gianluigi Donnarumma của đội tuyển Italia được ca ngợi với biểu cảm lạnh lùng sau khi cản phá thành công quả 11m mang về chức vô địch EURO 2020 cho đội nhà.

Bukayo Saka là ánh nắng mới của "Tam sư" tại EURO 2020

VIỆT HÙNG |

Dù không ghi bàn nhưng những gì Saka thể hiện trong lần đầu tiên được ra sân đã ghi dấu rất đậm nét ở kì EURO 2020 này.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Đội trưởng Italia Chiellini "nguyền rủa" Saka khi đá luân lưu

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội trưởng tuyển Italia, Giorgio Chiellini cho biết anh đã đặt "lời nguyền" ngay trước khi tiền vệ Bukayo Saka của tuyển Anh đá hỏng luân lưu, giúp Italia vô địch EURO 2020.

Thủ môn Donnarumma tiết lộ lý do không ăn mừng khi cản phá quả 11m của Saka

Thanh Vũ |

Thủ môn Gianluigi Donnarumma của đội tuyển Italia được ca ngợi với biểu cảm lạnh lùng sau khi cản phá thành công quả 11m mang về chức vô địch EURO 2020 cho đội nhà.

Bukayo Saka là ánh nắng mới của "Tam sư" tại EURO 2020

VIỆT HÙNG |

Dù không ghi bàn nhưng những gì Saka thể hiện trong lần đầu tiên được ra sân đã ghi dấu rất đậm nét ở kì EURO 2020 này.