Bữa tiệc nướng và tiếng hô “vô địch” từ nhà Messi

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi mời đồng đội đến tham dự bữa tiệc nướng tại nhà để thể hiện quyết tâm.

Tháng 8 năm ngoái, Paris Saint Germain lọt vào chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử và mặc dù thất bại trước Bayern Munich, nhưng gì họ làm được là đáng ghi nhận. Tiết lộ về lý do PSG làm được điều đó, nhà báo Julien Laurents kể rằng, bước ngoặt của mùa giải đến từ bữa ăn trưa vào ngày 25.2.2020 mà tiền vệ Marco Verratti mời đồng đội đến nhà hàng của mình.

Tại đó, họ đã cùng nhau thay đổi, biến PSG thành một tập thể vững mạnh thay vì chỉ là sở hữu những ngôi sao hàng đầu nhưng rời rạc.

Thứ Hai ngày 3.5, sau khi trở về từ Valencia với chiến thắng 3-2, Lionel Messi đã tổ chức một bữa tiệc nướng tại nhà ở Castelldefels, mời các đồng đội ở Barcelona cùng vợ và bạn gái của họ đến tham dự. Bình thường, các thành viên sẽ ăn uống cùng nhau ở nhà hàng nhưng lần này, Messi đã có một hành động nói lên nhiều điều.

Tạm bỏ qua những vấn đề có thể vi phạm quy định phòng chống COVID-19 mà các nhà chức trách có thể điều tra, việc tất cả “đến nhà đội trưởng” là động thái cho thấy, Barca đang cần một cú hích.

Khác với PSG, khi họ cần bước ngoặt ở giữa mùa giải, Barca giờ đây chỉ còn 4 trận đấu nữa là kết thúc chiến dịch 2020-21. Sau khi lên ngôi ở Cúp Nhà Vua, đội bóng xứ Catalunya hướng đến chức vô địch La Liga.

Trong 10 mùa giải gần đây, Barca chỉ để cho 2 đại diện Thủ đô là Real Madrid và Atletico Madrid vô địch La Liga 4 lần. Riêng họ 6 lần, trong đó có 2 lần lên ngôi 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên, có thể nói rằng, nếu đăng quang năm nay, chức vô địch Tây Ban Nha thứ 27 trong lịch sử sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Hình ảnh trên kênh GOL ghi lại bên ngoài ngôi nhà của Messi với tiếng hô của các cầu thủ. Ảnh: Marca
Hình ảnh trên kênh GOL ghi lại bên ngoài ngôi nhà của Messi
với tiếng hô quyết tâm của các cầu thủ. Ảnh: Marca

Chuyện của đội chủ sân Camp Nou trong năm 2020, xuyên từ mùa giải 2019-20 sang mùa 2020-21 này có lẽ không cần phải nhắc lại. Chỉ cần nhớ rằng, ở nơi đó, trong gần 1 năm rưỡi qua, mảng màu tối chiếm phần hơn trong bức tranh toàn cảnh. Barca thậm chí còn đứng trước nguy cơ phá sản và mất Messi.

Nhưng lúc này, Messi vẫn ở đây, đứng lên tổ chức một buổi gặp mặt, tăng thêm tình đoàn kết, thắt chặt sợi dây liên hệ giữa các thành viên để hướng về mục tiêu quan trọng. Chưa biết nó có phải là sự thể hiện rằng Messi sẽ còn tiếp tục gắn bó với Barca hay không nhưng theo phóng viên kênh Gol ghi nhận từ bên ngoài ngôi nhà, anh và đồng đội đã cùng nhau hô vang “Vô địch, vô địch!”.

Cơ hội vô địch hiện tại đang được chia cho cả Atletico Madrid (76 điểm), Real Madrid (74), Barca (74) và phần nào là Sevilla (70). Cuối tuần này, vòng 35 được nhận định là “điểm mấu chốt”, khi Barca đấu Atletico, còn Sevilla tới Madrid.

Tất nhiên, đây chưa và cũng không thể là “chung kết” khi sau đó vẫn còn 3 vòng đấu nữa mà không ai nói trước được điều gì nhưng động thái mà Messi làm được hiểu rằng, anh yêu cầu các đồng đội thể hiện sự quyết tâm cao nhất. Như Chủ tịch Joan Laporta nói, “toàn thắng các trận còn lại là vô địch”, cũng có ý nghĩa của nó, bởi đây quả là mùa giải quá khó lường.

Các ứng viên có thể vấp ngã bất kỳ lúc nào, lợi thế lớn sau lượt đi cũng bị hoang phí, cơ hội cầm cờ rồi cũng chuyển cho đối thủ… Thế nên, lấy hết số điểm còn lại thì cơ hội vô địch rất cao.

Có điều, Barca sẽ cần rút kinh nghiệm của Atletico, khi cách đây vài tuần, đội bóng của Diego Simeone cũng có buổi gặp mặt như thế, nhưng kết quả thì cũng chẳng mấy khả quan hơn…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barcelona và bản kế hoạch 10 năm để giữ chân Messi

VIỆT HÙNG |

Nếu Barca giữ chân thành công Messi sau mùa giải này, thành tích đó có giá trị chẳng kém gì một chiến công lớn.

Choáng với kế hoạch Barcelona dành cho Messi

TAM NGUYÊN |

Nếu ở lại Barca, Lionel Messi sẽ chỉ nhận được mức lương bằng một nửa hiện tại, nhưng…

Real Madrid và câu chuyện “đơn đao phó hội”

TAM NGUYÊN |

Real Madrid cùng Zinedine Zidane đang được ví với hình ảnh của Quan Vân Trường trong tích “Đơn đao phó hội”…

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Barcelona và bản kế hoạch 10 năm để giữ chân Messi

VIỆT HÙNG |

Nếu Barca giữ chân thành công Messi sau mùa giải này, thành tích đó có giá trị chẳng kém gì một chiến công lớn.

Choáng với kế hoạch Barcelona dành cho Messi

TAM NGUYÊN |

Nếu ở lại Barca, Lionel Messi sẽ chỉ nhận được mức lương bằng một nửa hiện tại, nhưng…

Real Madrid và câu chuyện “đơn đao phó hội”

TAM NGUYÊN |

Real Madrid cùng Zinedine Zidane đang được ví với hình ảnh của Quan Vân Trường trong tích “Đơn đao phó hội”…