Brazil: Rơi máy bay, 4 cầu thủ và Chủ tịch đội Palmas thiệt mạng

VIỆT HÙNG |

Thông báo từ trang chủ đội bóng Brazil xác nhận, không một ai sống sót sau tai nạn vào rạng sáng 25.1 (giờ Việt Nam).

Chiếc máy bay cất cánh lúc chiều Chủ Nhật, ngày 24.1 (giờ địa phương) để chở các cầu thủ và Chủ tịch đội Palmas đến tham dự trận đấu với đối thủ Vila Nova tại Cúp Copa Verde.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào chiều thứ Hai (giờ địa phương).

Trên máy bay có tổng cộng 5 người. Đầu tiên là Chủ tịch Lucas Meira, 4 cầu thủ là Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule và Marcus Molinari. Phi công tên Wagner.

Thông báo từ trang chủ đội bóng hạng 4 Brazil. Ảnh: Instagram.
Thông báo từ trang chủ đội bóng hạng 4 Brazil. Ảnh: Instagram.

Thông báo từ trang chủ Palmas cho hay, chiếc máy bay cỡ nhỏ chở 5 người đã bị rơi ở cuối đường băng sân bay của Hiệp hội Hàng không Tocantinense. Không một ai còn sống sót, chiếc máy bay bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi xác minh sự việc, Liên đoàn bóng đá Brazil đã thông báo hoãn vô thời hạn trận đấu giữa Palmas và Vila Nova, thông báo tiếp theo sẽ sớm được công bố.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thông tin điều tra ban đầu vụ rơi máy bay ở Indonesia

Hà Thanh |

Theo các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia, các mảnh vỡ máy bay được thu thập vừa qua chỉ nằm trong 1 khu vực, không quá rộng nên nhiều khả năng chiếc Boeing 737 bị nổ khi va chạm với mặt nước biển.

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ rơi máy bay Indonesia

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Retno Marsudi sau vụ rơi máy bay Indonesia.

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thông tin điều tra ban đầu vụ rơi máy bay ở Indonesia

Hà Thanh |

Theo các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia, các mảnh vỡ máy bay được thu thập vừa qua chỉ nằm trong 1 khu vực, không quá rộng nên nhiều khả năng chiếc Boeing 737 bị nổ khi va chạm với mặt nước biển.

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ rơi máy bay Indonesia

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Retno Marsudi sau vụ rơi máy bay Indonesia.

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.