Có thể nói, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sa sút của Liverpool và Chelsea ở mùa giải năm nay nằm ở hàng tiền vệ. Tất nhiên, tiền đạo - đầu ra bàn thắng, vẫn là vị trí được quan tâm và đầu tư lớn nhất, nhưng đã đến lúc phải có cái nhìn công tâm với các tiền vệ.
3 cầu thủ giá trị nhất đều là các tiền đạo: Kylian Mbappe, Erling Haaland và Vinicius Junior. Tuy nhiên, xếp ngay sau là Jude Bellingham (19 tuổi, của Borussia Dortmund) và không xa phía sau là Pedri (20 tuổi, của Barcelona). Điều đó cho thấy, các tiền vệ có thể là xu hướng mới của bóng đá thế giới.
Paul Pogba là tiền vệ duy nhất nằm trong Top 20 thương vụ đắt giá nhất mọi thời đại. Cầu thủ người Pháp đã khẳng định được vị trí của một ngôi sao nhưng gần đây lại lận đận vì chấn thương. Tuy nhiên, không vì thế quên rằng, lớp kế cận mới cũng đầy tài năng.
Sự thống trị của Barcelona trước đây với lối đá Tiki-Taka phần lớn đến từ hàng tiền vệ xuất sắc. Từ đó, các đội bắt đầu coi trọng kỹ thuật hơn bao giờ hết. Những cầu thủ nhỏ con, chơi bóng kỹ thuật dần có chỗ đứng.
Sau đó, mô hình của Red Bull lại đi theo xu hướng đào tạo các tiền vệ có thiên hướng tham gia tấn công nhiều hơn.
Khi 2 xu hướng đó kết hợp với nhau, những cầu thủ như Bellingham và Pedri xuất hiện. Cả hai đều có xu hướng tịnh tiến, ghi bàn và tạo cơ hội cho đồng đội. Dù Bellingham mang quốc tịch Anh nhưng lại là mẫu tiền vệ hiện đại điển hình của bóng đá Đức. Cầu thủ của Dortmund thường xuyên đảm nhiệm các vị trí phía sau tiền đạo.
Trong khi đó, Pedri là trường hợp đặc biệt. Tiền vệ người Tây Ban Nha không đủ năng động để dâng cao, nền tảng thể lực cũng không cho phép chơi lùi sâu. Khả năng ghi bàn của Pedri không ấn tượng, trong khi không phù hợp với vị trí “mỏ neo”.
Bởi vậy, Pedri thường xuất hiện ở khoảng giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự, luôn sẵn sàng cho những đường chuyền tịnh tiến.
Bởi vậy, theo một cách nào đó, hệ thống giúp tạo ra hai loại tiền vệ. Thứ nhất, những tiền vệ đẩy bóng về phía trước và xâm nhập vòng cấm, có khả năng tạo ra bàn thắng hoặc kiến tạo. Thứ hai, là những tiền vệ kiểm soát bóng tốt và có xu hướng dâng cao.
Các tiền vệ truyền thống trở nên năng nổ hơn, trong khi những cầu thủ tấn công truyền thống bắt đầu lại xuất hiện ở khu vực giữa sân. Điển hình như Antonie Griezmann ở World Cup 2022 khi lùi sâu thi đấu như tiền vệ tổ chức.
Sau Pedri trong danh sách của Transfermarkt là Gavi, tiếp theo là cặp Federico Valverde và Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Trong khi Pedri là một trong những tiền vệ năng nổ nhất thế giới, thì 2 tiền vệ của Real Madrid có xu hướng lùi sâu pressing và kiến thiết.
Sau World Cup 2022 thành công với tuyển Argentina, Enzo Fernandez (Benfica) đang nổi lên với định giá 9 con số. Bruno Guimaraes cũng có những màn thể hiện bùng nổ tại Newcastle.
Trong khi đó, Eduardo Camavinga có đóng góp quan trọng cho Real Madrid trong mùa giải năm nay. Tại Arsenal, Martin Odegaard với 8 bàn thắng và 5 đường kiến là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của Premier League.
Trong 10 năm qua, Luka Modric là tiền vệ duy nhất giành giải Quả bóng vàng. Trong khi đó, Andres Iniesta, Jorginho và Kevin De Bruyne đều đứng thứ ba trong các cuộc bầu chọn.
Thực tế, sau kỷ nguyên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Mbappe cùng Haaland có khả năng giành Quả bóng vàng cao nhất trong những năm tới. Nhưng không bất ngờ, nếu các tiền vệ sẽ bùng nổ và trở thành xu hướng tương lai.