Miguel AZEEZ (Arsenal) - Tiền vệ - 18 tuổi
Mikel Arteta không ngại cho các cầu thủ trẻ của Arsenal thi đấu và Azeez chờ đợi điều đó nhiều hơn vào năm 2021. Anh đã xuất hiện lần đầu vào tháng 12.2020, khi vào sân từ ghế dự bị ở gặp Dundalk tại Europa League.
Thoải mái khi xử lý bóng, khả năng không chiến, kỹ thuật ấn tượng, sút xa tốt. Azeez có kỷ luật để đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ trung tâm, có tất cả các phẩm chất để trở thành một cầu thủ hàng đầu.
Lewis BATE (Chelsea) - Tiền vệ - 18
Chelsea không thiếu tiền vệ trung tâm và giờ họ có thêm một nhân tố khác sẵn sàng để được lựa chọn. Ý thức chiến thuật, khả năng giữ thăng bằng, bản lĩnh, đôi chân rất mau và sự bình tĩnh trước áp lực của Bate đều được thể hiện.
Thêm vào đó là khả năng chuyền bóng ngắn, dài đều hiệu quả, khả năng cầm bóng và sự bền bỉ, Bate từng được đăng ký vào danh sách dự bị ở Premier League và Champions League mùa trước.
Jamie BYNOE-GITTENS (Dortmund) - Tiền vệ cánh - 16
Borussia Dortmund khẳng định khả năng thuyết phục các tài năng trẻ khi đưa về một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất của Manchester City. Sau Jadon Sancho năm 2017, cầu thủ chạy cánh Bynoe-Gittens đã có động thái tương tự vào tháng 9.2020 và kỳ vọng của Dortmund cũng cao không kém.
Bynoe-Gittens là một cầu thủ thích đi bóng và rất xuất sắc trong các tình huống 1 đấu 1. Nhiều khả năng Bynoe-Gittens có thể được tham gia tập cùng đội 1 trong mùa giải này, hoặc nếu không, sẽ là mùa tới.
Carney CHUKWUEMEKA (Aston Villa) - Tiền vệ - 16
Chukwuemeka được nhận đinh là “cầu thủ 16 tuổi xuất sắc nhất nước Anh”. Việc đã đá cho đội U23 chứng minh điều đó. Anh được huấn luyện viên Dean Smith triệu tập tham dự tập huấn trước mùa giải và được gần như tất cả các câu lạc bộ hàng đầu của Premier League thèm muốn.
Leighton CLARKSON (Liverpool) - Tiền vệ - 19
Được đặt cho biệt danh “Philipp Lahm củaLiverpool” nói lên khả năng của Clarkson. Có chiều cao tương đương với đội trưởng đội tuyển Đức vô địch World Cup, Clarkson cũng có hiểu biết chiến thuật tuyệt vời, với khả năng kỹ thuật và sự đa năng.
Clarkson chơi chủ yếu như một tiền vệ lùi sâu, sở hữu khả năng chuyền bóng đa dạng. Anh từng 3 lần đá cho đội 1 Liverpool.
Romeo LAVIA (Manchester City) - Tiền vệ - 16
Lavia đến Manchester City vào mùa Hè năm ngoái, sớm được cân nhắc đưa lên đội U23 và hiện đá cho đội U18. Tiền vệ cầm bóng chắc chắn với khả năng chuyền bóng rất đáng chú ý. Lavia được đánh giá là triển vọng tốt nhất ở vị trí của mình Man City.
Liverpool, Manchester United và Chelsea nằm trong số những đội cũng muốn ký hợp đồng với tuyển thủ trẻ người Bỉ, nhưng Lavia chọn Man City với nguồn cảm hứng là Kevin de Bruyne và Pep Guardiola.
Teden MENGI (Manchester United) - Hậu vệ - 19
Trong những gương mặt triển vọng cho tương lai tại Man United, Mengi là người được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá lớn.
Trung vệ sinh ra ở Manchester đã được ra mắt ở mùa giải trước trong trận gặp LASK ở Europa League và quỹ đạo đi lên của anh sẽ tiếp tục vào năm 2021.
Đội trưởng của U23 Man United từng được cân nhắc cho vị trí tiền vệ trụ do sự thoải mái khi cầm bóng, khả năng chuyền bóng và tầm nhìn. Tuy nhiên, trung vệ là vị trí anh phát huy được mọi phẩm chất.
Dane SCARLETT (Tottenham) - Tiền đạo - 16
Cần phải có điều gì đó đặc biệt để lọt vào mắt Jose Mourinho và được tham gia tập luyện cùng ông. Scarlett có điều đó khi chỉ mới 16 tuổi.
Anh có trận ra mắt lịch sử vào tháng 12, trước Ludogorets, và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Scarlett là một trong những tiền đạo triển vọng nhất ở Anh, với phong cách cổ điển.