Bóng đá Thái Lan nhận thêm cú sốc với trận thua đậm nhất trong lịch sử

Văn Thắng |

Đại diện Đông Nam Á là Thái Lan đã bắt đầu hành trình thử thách tại World Cup nữ 2019 theo một cách không thể buồn hơn khi thất bại tan tác với tỷ số kỷ lục 0-13 trước nhà ĐKVĐ Mỹ trong trận ra quân tại bảng F.

Sau AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan vừa thất bại muối mặt ở King’s Cup 2019. "Voi chiến" đã kết thúc King’s Cup với 2 trận thua, không ghi được bàn nào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Thái Lan kết thúc giải đấu này với 2 trận toàn thua và không ghi nổi lấy 1 bàn.

4 ngày sau thất bại của ĐT nam, bóng đá Thái Lan nhận thêm một cú sốc nữa từ ĐT nữ.  Cụ thể, ở trận gặp nhà ĐKVĐ Mỹ ở vòng bảng World Cup nữ 2019 diễn ra trước hơn 18.000 khán giả tại Stade Auguste-Delaune, ĐT nữ Thái Lan đã thảm bại với tỉ số 0-13.

 
 

Bước vào trận đấu, Alex Morgan là người mở màn cho cuộc “thảm sát tại Stade Auguste Delaune với pha lập công ở phút thứ 12. Sau đó, lần lượt Rose Lavelle và Lindsey Horan đã làm bàn giúp Mỹ bước vào giờ nghỉ với khoảng cách ba bàn.

Tuy nhiên, màn vùi dập chỉ thực sự đến trong hiệp hai khi Alex Morgan đã ghi thêm 4 bàn nữa, cùng với đó là cú đúp trong vòng năm phút từ Samantha Mewis. Bên cạnh đó là các bàn thắng của Rose Lavelle, Megan Rapinoe, Mallory Pugh.

Cơn ác mộng của người Thái chỉ thực sự khép lại với bàn thắng của Carli Lloyd ở phút cuối cùng.

 
 

Đây là trận thua đậm nhất lịch sử các kỳ World Cup tính cả giải đấu dành cho nữ và nam. Trước đó, trận thua với tỉ số đậm nhất lịch sử World Cup nữ là thảm bại với tỉ số 0-11 của ĐT Argentina trước Đức ở VCK giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2007.

Cách biệt lớn nhất ở một kỳ World Cup dành cho các cầu thủ nam là 9 bàn. Nam Tư cũ đánh bại Zaire năm 1974 (9-0), Hungary đè bẹp Hàn Quốc năm 1954 (9-0) và Hungary đánh bại El Salvador với tỉ số 10-1 năm 1982. Kết quả này cũng vượt xa kết quả kỷ lục của chính Mỹ trong một trận đấu World Cup khác, trận thua 0-7 trước Đài Loan ở trận tứ kết của giải đấu đầu tiên vào năm 1991.

 
 

Alex Morgan là ngôi sao của trận đấu này với 5 bàn thắng, một thành tích ngang bằng với kỷ lục mà người đồng hương Michelle Akers thiết lập trong một trận đấu World Cup. Thành tích này cũng nâng tổng số bàn thắng của cô lên con số 106 sau 164 lần ra sân. 

Đây là lần thứ 2 ĐT nữ Thái Lan dự World Cup. Năm 2015, đội bóng nữ xứ Chùa vàng đã dừng bước ở vòng bảng với 2 trận thua và 1 trận thắng. Ở World Cup 2019, ĐT nữ Thái Lan nằm ở bảng F với sự góp mặt của Mỹ, Thụy Điển và Chile.

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến bóng đá Thái Lan sa sút?

ĐÌNH THẢO |

Bóng đá Thái Lan sa sút vài năm gần đây, không còn thống trị khu vực Đông Nam Á, bết bát ở các giải châu lục và thể hiện một số hình ảnh xấu xí...

Bóng đá Thái Lan: 4 ngày thua 3 trận, 6 tháng “bay ghế” 2 HLV

ĐÌNH THẢO |

Chỉ trong ít ngày, Thái Lan đã phải liên tiếp nếm trải những thất bại, HLV của U23 Thái Lan cũng xin nghỉ sau giải Merlion Cup.

Báo Thái Lan mỉa mai đội nhà là "Voi bệnh" khi gục ngã trước tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Nhiều ngày sau thất bại trước tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019, truyền thông Thái Lan vẫn tiếp tục công kích đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Điều gì khiến bóng đá Thái Lan sa sút?

ĐÌNH THẢO |

Bóng đá Thái Lan sa sút vài năm gần đây, không còn thống trị khu vực Đông Nam Á, bết bát ở các giải châu lục và thể hiện một số hình ảnh xấu xí...

Bóng đá Thái Lan: 4 ngày thua 3 trận, 6 tháng “bay ghế” 2 HLV

ĐÌNH THẢO |

Chỉ trong ít ngày, Thái Lan đã phải liên tiếp nếm trải những thất bại, HLV của U23 Thái Lan cũng xin nghỉ sau giải Merlion Cup.

Báo Thái Lan mỉa mai đội nhà là "Voi bệnh" khi gục ngã trước tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Nhiều ngày sau thất bại trước tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019, truyền thông Thái Lan vẫn tiếp tục công kích đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai.