Bóng đá Malaysia hứng chịu mất mát lớn

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Malaysia đã đón nhận cú sốc lớn khi huyền thoại Serbegeth Singh, hay còn được gọi với các tên thân mật Shebby đã qua đời tối 12.1, ở tuổi 62.

Theo tờ The Star (Malaysia), Shebby Singh qua đời vì lên cơn đau tim đột ngột khi đang đạp xe tại Iskandar Puteri ở bang Johor. Đây là mất mát lớn cho bóng đá Malaysia bởi Shebby Singh là chuyên gia bóng đá uy tín, rất được nể trọng tại quốc gia này.

Shebby Singh sinh năm 1960, là hậu vệ nổi tiếng của bóng đá Malaysia trước đây. Ông khoác áo các câu lạc bộ Johor, Kuala Lumpur, Pahang và Negeri Sembilan. Là một trụ cột của Kuala Lumpur, Shebby vô địch quốc gia vào các năm 1986, 1987, 1988 và 1989; vô địch Malaysia Cup năm 1987, 1988 và 1989; đoạt Cup FA năm 1993 và 1994. Ông cũng giúp đội tuyển quốc gia giành huy chương vàng tại SEA Games 1989 và huy chương đồng tại SEA Games 1985.

Ông khoác áo tuyển Malaysia từ năm 1982, bắt đầu từ Cúp Tổng thống Hàn Quốc năm 1982. Tổng cộng, cố hậu vệ này có 61 trận ra sân cho tuyển Malaysia. Shebby Singh đặc biệt nổi tiếng khi chuyển sang làm bình luận viên bóng đá từ năm 1997. Ông là cái tên quen thuộc trên sóng các kênh ESPN, Fox Sports, Star Sport… Ngoài ra, Shebby Singh cũng là cố vấn toàn cầu cho câu lạc bộ Blackburn Rovers trong năm 2012-2013; cố vấn cho các chương trình thực tế, MyTeam và Telekom Melaka FC…

Với bóng đá Malaysia, Shebby Singh luôn đưa ra những đóng góp, ý kiến phản biện sâu sắc. Trước thềm AFF Cup 2020, ông đã khuyên tuyển Malaysia nên học theo sơ đồ chơi của tuyển Việt Nam, với mục tiêu tạo nên một hàng phòng ngự vững vàng. Ngoài ra theo chuyên gia này, chính sách nhập tịch cầu thủ của Malaysia đã thất bại và góp phần hủy hoại cơ hội chơi bóng của những tài năng bản địa.

Việc Shebby Singh qua đời đột ngột đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bóng đá Malaysia. "Một tin tức đáng buồn. Chúng tôi đã mất đi một huyền thoại thể thao, người đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này. Đây là một cú sốc lớn và mất mát to lớn đối với tất cả chúng tôi", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Datuk Seri Faizal Azumu cho biết.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Kiatisak sẽ không dẫn dắt tuyển Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak muốn tập trung cho công việc tại Hoàng Anh Gia Lai, thực hiện mục tiêu lớn cùng đội bóng phố Núi và không có khả năng trở thành huấn luyện viên của tuyển Malaysia.

Tân giám đốc kỹ thuật FAM muốn đưa bóng đá Malaysia thoát khỏi "vũng lầy"

MINH PHONG |

Tân giám đốc kỹ thuật Scott O'Donell cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ xây dựng kế hoạch giúp bóng đá nước nhà vượt qua khủng hoảng trong thời gian sắp tới.

Bóng đá Malaysia lo khó thu hút nhân tài vì thất bại tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo New Straits Times, màn trình diễn kém cỏi của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 sẽ ảnh hưởng xấu đến giải vô địch quốc gia nước này (M.League) và do đó, các cầu thủ hàng đầu của Đông Nam Á sẽ không đến đây chơi bóng.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Kiatisak sẽ không dẫn dắt tuyển Malaysia

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak muốn tập trung cho công việc tại Hoàng Anh Gia Lai, thực hiện mục tiêu lớn cùng đội bóng phố Núi và không có khả năng trở thành huấn luyện viên của tuyển Malaysia.

Tân giám đốc kỹ thuật FAM muốn đưa bóng đá Malaysia thoát khỏi "vũng lầy"

MINH PHONG |

Tân giám đốc kỹ thuật Scott O'Donell cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ xây dựng kế hoạch giúp bóng đá nước nhà vượt qua khủng hoảng trong thời gian sắp tới.

Bóng đá Malaysia lo khó thu hút nhân tài vì thất bại tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo New Straits Times, màn trình diễn kém cỏi của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 sẽ ảnh hưởng xấu đến giải vô địch quốc gia nước này (M.League) và do đó, các cầu thủ hàng đầu của Đông Nam Á sẽ không đến đây chơi bóng.