Bóng đá châu Âu “chảy máu ngôi sao” có đáng lo?

TAM NGUYÊN |

Tiền từ Saudi Arbia đã và đang tạo ra dòng chảy đưa theo nhiều cầu thủ hàng đầu "trôi" khỏi bóng đá châu Âu…

Tháng 10.2021, giới chủ Saudi Arabia mua thành công câu lạc bộ Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh. Chống lưng cho thương vụ này là Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF).

Cổ động viên Newcastle nói riêng và người hâm mộ bóng đá Anh nói chung vui mừng đội bóng cùng giải đấu sẽ được tăng thêm tính cạnh tranh. Thực tế là Newcastle đã lớn mạnh từng bước, với thành quả ban đầu là tấm vé dự Champions League sau khi lọt vào Top 4 Premier League mùa 2022-2023.

Vui mừng vậy, nên cũng ít người nghĩ xa về thời điểm bóng đá châu Âu có thể bị đặt vào tình trạng bị đe dọa từ Saudi Arabia…

Tháng 1.2023, Cristiano Ronaldo rời Manchester United và đầu quân cho Al-Nassr. Ở tuổi 37, người ta nói, siêu sao người Bồ Đào Nha bắt đầu đẩy nhanh tốc độ… kiếm tiền trước khi giải nghệ.

Điều đó cũng không sai, mặc dù với giá trị của mình, Ronaldo đã đổi lại cho Saudi Pro League mối quan tâm lớn gấp bội. Tuy nhiên, phía sau bản hợp đồng tưởng như mang tính thương mại và thương hiệu đó, tham vọng của bóng đá Saudi Arabia là có thật.

Karim Benzema, Ruben Neves và Kalidou Koulibaly đều đã đến Saudi Arabia. Ảnh: Only Sports
Karim Benzema, Ruben Neves và Kalidou Koulibaly đều đã đến Saudi Arabia. Ảnh: Only Sports

Và nó đang trở thành mối đe dọa với bóng đá châu Âu. Không chỉ quốc gia ở Trung Đông, bóng đá Mỹ cũng đang góp phần khiến châu Âu “chảy máu ngôi sao”. Trong khi Ronaldo tới châu Á, Lionel Messi, Sergio Busquets đã chọn Mỹ (đến Inter Miami), dù anh cũng được câu lạc bộ ở Saudi Arabia lôi kéo.

Và chỉ trong một thời gian ngắn – khi còn chưa hết tháng 6, châu Âu đã lần lượt mất thêm tên tuổi lớn như Karim Benzema, mất những ngôi sao đầy dấu ấn như N’Golo Kante, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly cho các câu lạc bộ Saudi Arabia.

Chưa dừng lại ở đó, ít ngày tới, quốc gia này cũng nhiều khả năng sẽ giới thiệu những gương mặt như Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Marcelo Brozovic, Roberto Fimino.

Và trên phương diện “đang đàm phán”, có thể nhắc đến loạt tên tuổi như Bernadro Silva, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Antoine Griezmann, Callum Hudson-Odoi, Alexis Sanchez, Jordi Alba, Hugo Lloris, Pierre-Emerick Aubameyang, Saul Niguez, Alvaro Morata, Thomas Partey…

Danh sách không dừng lại ở đó. Cũng có một vài ngôi sao đã thẳng thừng từ chối và có thể một số cái tên trong nhóm này cũng vậy. Nhưng hiện tại, yếu tố tài chính đang trở thành mối đe dọa với bóng đá châu Âu.

Đội hình các ngôi sao đến từ châu Âu có thể chơi bóng ở Saudi Arabia. Ảnh: The Sun
Đội hình các ngôi sao đến từ châu Âu có thể chơi bóng ở Saudi Arabia. Ảnh: The Sun

Liệu có thể nói khá nhiều cầu thủ kể trên đã ở độ tuổi khá cao, không thể đá đỉnh cao nhiều năm nữa, để khẳng định rằng bóng đá lục địa già không bị ảnh hưởng gì? Họ có thể còn ít thời gian cho sự nghiệp nhưng danh tiếng, địa vị, tầm ảnh hưởng đã tạo dựng được vẫn tồn tại, vẫn ngập tràn để khiến cho bất kì giải đấu nào cũng được chú ý.

Nếu họ đổ dồn về Saudi Arabia, hẳn nhiên, một lượng khổng lồ người hâm mộ sẽ gắn thêm Saudi Pro League và cả AFC Champions League nữa vào lịch trình theo dõi ở mùa giải tới.

Còn với UEFA Champions League, mùa giải tới sẽ là lần đầu tiên sau khoảng 2 thập kỉ vắng bóng cả Ronaldo lẫn Messi. Nói vui thì tính cả Benzema, châu Âu mùa tới sẽ kém cả Saudi Arabia và Mỹ về số Quả bóng vàng giành được kể từ năm 2008 (chỉ còn Luka Modric ở lại Real Madrid).

Dù bóng đá cũng là câu chuyện “sóng sau đè sóng trước”, đã và đang có thế hệ cầu thủ mới có thể duy trì sức hấp dẫn của Champions League và các giải vô địch quốc gia hàng đầu, nhưng “cháy máu nhiều” như hiện tại vẫn là đòn giáng mạnh vào bóng đá châu Âu.

Các hợp đồng tài trợ, quảng cáo hay bản quyền truyền hình đều sẽ phần nào ảnh hưởng. Tất nhiên, sẽ không thể đánh gục hoàn toàn bóng đá châu Âu, nhưng cũng nên lưu tâm, kể cả khi cách làm của Saudi Arabia đang tạm được ví như “bong bóng”…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Saudi Arabia đầu tư 13 triệu USD vào bóng đá nữ

TAM NGUYÊN |

Sau golf và bóng đá nam, Saudi Arabia sẽ đầu tư mạnh tay vào bóng đá nữ.

Liên đoàn bóng đá Đức và Việt Nam hợp tác đào tạo trẻ, bóng đá nữ

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Đức và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục hợp tác ở một số lĩnh vực như đào tạo trẻ, bóng đá nữ, đào tạo huấn luyện viên, y học thể thao, các chuyến tập huấn cho các đội tuyển quốc gia...

Zinedine Zidane đã nhớ bóng đá

TAM NGUYÊN |

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane không dẫn dắt đội bóng nào.

Xôn xao đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Ngữ văn giống đề thi thử ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Dư luận xôn xao về việc ngữ liệu trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2023 trùng với đề thi thử của tỉnh Nghệ An trước đó.

Cục Đường bộ cũng phải “kêu khổ” về con đường qua cổng cơ quan

Hiếu Anh |

Cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần phải gửi văn bản đến các cơ quan của Hà Nội nhằm xử lý con đường “đau khổ” chạy qua trụ sở. Nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Công ty Haprosimex đã trả hết số tiền nợ BHXH của người lao động

Hà Anh |

Ngày 28.6, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (số 22, phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục trả khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động mà công ty nợ từ tháng 7.2011 đến nay.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Saudi Arabia đầu tư 13 triệu USD vào bóng đá nữ

TAM NGUYÊN |

Sau golf và bóng đá nam, Saudi Arabia sẽ đầu tư mạnh tay vào bóng đá nữ.

Liên đoàn bóng đá Đức và Việt Nam hợp tác đào tạo trẻ, bóng đá nữ

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Đức và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục hợp tác ở một số lĩnh vực như đào tạo trẻ, bóng đá nữ, đào tạo huấn luyện viên, y học thể thao, các chuyến tập huấn cho các đội tuyển quốc gia...

Zinedine Zidane đã nhớ bóng đá

TAM NGUYÊN |

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane không dẫn dắt đội bóng nào.