“Bom tấn” là bình phong cho chuyển nhượng mùa Hè 2021

TAM NGUYÊN |

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021 đang được hứa hẹn về ít nhất 2 vụ “bom tấn”, nhưng…

Borussia Dortmund hét giá Erling Haaland 180 triệu Euro, Paris Saint Germain chấp nhận hạ giá Kylian Mbappe thì vẫn ở khoảng 120 đến 150 triệu Euro, Tottenham sẽ không để Harry Kane ra đi dưới mức phí 100 triệu Euro… Đó là những con số được đưa ra mà trong điều kiện bình thường, khả năng “nổ bom tấn” là rất cao.

Vậy nhưng, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, đó là những con số thực sự vượt quá sức chịu đựng của nhiều đội bóng lớn khi họ phải thắt chặt hầu bao. Kể cả các câu lạc bộ có “đại gia” chống lưng thì cũng phải cân nhắc.

Những ngày gần đây, hình ảnh người đại diện Mino Raiola và cha của Haaland di chuyển hết công suất từ Tây Ban Nha sang Anh để tiếp xúc các câu lạc bộ quan tâm đến tiền đạo 20 tuổi đã vẽ ra một viễn cảnh thực sự đáng chờ đợi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Vấn đề là, vẫn chưa có gì cụ thể cho khả năng một quả bom nào đó được kích nổ. Chủ tịch Joan Laporta của Barca có vẻ rất quyết tâm trong thương vụ Haaland nhưng cũng chỉ đưa ra lời hứa về một thương vụ “xứng đáng với giá trị” của chân sút này chứ không khẳng định sẽ đáp ứng mức giá mà Dortmund đưa ra.

Trong khi đó, theo tờ AS, Real Madrid đã tự loại mình khỏi cuộc đấu giá cầu thủ người Na Uy mà sẽ trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán nếu đội bóng Đức đồng ý nhả Haaland. Với Mbappe, rất có thể, việc thương thảo sẽ đi theo hướng “tiền + cầu thủ” thay vì thanh toán toàn bộ chi phí.

Ở nước Anh, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tự gạch tên Manchester City khỏi danh sách theo đuổi Haaland khi đội “không cần tìm người thay thế Sergio Aguero”. Manchester United, Chelsea, Liverpool hiện tại cũng chỉ ở mức độ quan tâm và dò xét.

Sergio Aguero, một trong những cầu thủ đã qua tuổi 30 nhưng vẫn chiến đấu ở đỉnh cao và thể hiện được phẩm chất. Ảnh: AFP
Sergio Aguero, một trong những cầu thủ đã qua tuổi 30 nhưng vẫn chiến đấu ở đỉnh cao và thể hiện được phẩm chất. Ảnh: AFP
Trong tình hiện tại, giới chuyên môn đang hướng đến khả năng những diễn biến này chỉ như bong bóng ảo, bởi thực tế có thể sẽ là câu chuyện “rẽ hướng đầy bất ngờ” của những gã khổng lồ.

Theo đó, khi vẫn chưa thể biết đến khi nào dịch COVID-19 mới kết thúc, các đội bóng có thể đi theo kế hoạch ngắn hạn hoặc trung hạn. Đầu tư vào cầu thủ trẻ tốn quá nhiều chi phí, lại có mức lương ngày càng khủng khiếp, thế nên lựa chọn là các cầu thủ có tuổi, thậm chỉ là đã bước qua tuổi 30 sẽ hợp lý hơn.

Mặc dù Haaland, Mbappe hay Jadon Sancho, Ansu Fati nổi lên gần đây nhưng rõ ràng là nếu chứng kiến những gì Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Edinson Cavani, Sergio Aguero, Olivier Giroud… đang làm, một kế hoạch ngắn hoặc trung hạn từ 1 đến 2 năm là hợp lý.

Nhắc đến không có nghĩa là đầu tư vào Ronaldo hay Ibrahimovic mà để thấy rằng, với điều kiện hiện nay, các cầu thủ bước qua tuổi 30 không có nghĩa là hết thời. Kinh nghiệm của họ luôn quan trọng ở những thời điểm cần thiết.

Tất nhiên, nếu đội bóng nào quyết tâm đánh bạc để kích hoạt vụ nổ lớn thì giới mộ điệu sẽ phấn khích và hào hứng chờ xem liệu đó có phải là “bom xịt” hay không và câu lạc bộ sẽ rơi vào thảm cảnh nào.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Juventus trước mùa chuyển nhượng: Đến lúc Pirlo phải chơi lại ván bài mới

VIỆT HÙNG |

Ramsey được tự do ra đi, Alex Sandro cần thay thế và Dybala nên được đưa lên bàn chuyển nhượng... đó là những gì Pirlo và Juventus cần làm.

Tham vọng chuyển nhượng Real Madrid và Barcelona: Giữa 2 thế giới

TAM NGUYÊN |

Barcelona đang run rẩy và chẳng dám nghĩ gì, trong khi Real Madrid lại sẵn sàng lao mình vào lựa chọn mạo hiểm…

Premier League điều chỉnh thị trường chuyển nhượng mùa Hè?

TAM NGUYÊN |

Các câu lạc bộ ở Premier League đang trong quá trình đàm phán về lịch của thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Juventus trước mùa chuyển nhượng: Đến lúc Pirlo phải chơi lại ván bài mới

VIỆT HÙNG |

Ramsey được tự do ra đi, Alex Sandro cần thay thế và Dybala nên được đưa lên bàn chuyển nhượng... đó là những gì Pirlo và Juventus cần làm.

Tham vọng chuyển nhượng Real Madrid và Barcelona: Giữa 2 thế giới

TAM NGUYÊN |

Barcelona đang run rẩy và chẳng dám nghĩ gì, trong khi Real Madrid lại sẵn sàng lao mình vào lựa chọn mạo hiểm…

Premier League điều chỉnh thị trường chuyển nhượng mùa Hè?

TAM NGUYÊN |

Các câu lạc bộ ở Premier League đang trong quá trình đàm phán về lịch của thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021.