Bị truất quyền chỉ đạo 2 trận, Koeman chỉ biết kêu trời

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman đang trải qua những ngày đen tối nhất trong sự nghiệp huấn luyện.

Ronald Koeman có thể gọi 2021 này là năm mà “sao quả tạ” chiếu vào ông sau thông tin mới nhất từ Ủy ban kỷ luật của La Liga. Theo đó, huấn luyện viên người Hà Lan đã bị cấm chỉ đạo 2 trận đấu tới của Barcelona sau khi ông bị trọng tài rút thẻ đỏ ở trận đấu trên sân Cadiz hôm thứ Năm (23.9).

Ở trận đấu tại vòng 6 La Liga đó, vào đúng phút bù giờ cuối cùng, trọng tài Carlos del Cerro rút tấm thẻ đỏ mà “không vì lý do gì” - như Koeman nói sau trận đấu. “Ở đất nước này, họ rút thẻ đỏ với bạn chẳng vì lý do gì cả. Tôi bị thẻ đỏ chỉ vì nói với trọng tài rằng có 2 quả bóng trên sân”, ông nói.

Tuy nhiên, báo cáo của trọng tài chính đưa lên Ủy ban kỷ luật giải thích về quyết định phạt thẻ cho huấn luyện viên 58 tuổi lại không nhẹ nhàng như thế. "Koeman phản đối trọng tài thứ tư một cách rõ ràng, với 2 cánh tay giơ lên, hét lên và rời khỏi khu vực kỹ thuật của mình để nói: 'Trọng tài phải thổi phạt, ông ta phải thổi, thôi nào, ông ta phải thổi phạt!", dù trước đó đã được cảnh báo bởi trọng tài thứ tư về việc ngừng phản đối các quyết định của trọng tài”, báo cáo viết.

Barca cũng không thành công khi kháng án về những tấm thẻ dành cho Frenkie de Jong và Sergio Busquets. Ảnh: AFP
Barca cũng không thành công khi kháng án về những tấm thẻ dành cho Frenkie de Jong và Sergio Busquets. Ảnh: AFP

Bất chấp việc phía Barcelona lập luận rằng, huấn luyện viên đã thể hiện sự tôn trọng trọng tài, nhưng quan điểm đó đã bị bác bỏ. Quyết định kỷ luật dành cho Koeman dựa trên Điều 120 trong quy định kỷ luật của giải đấu vì phản đối trọng tài, trợ lý trọng tài hoặc trọng tài thứ tư.

Vì vậy, Koeman đã phải nhận án phạt khá nặng là truất quyền chỉ đạo 2 trận tiếp theo của Barca – gặp Levante vào tối Chủ nhật (26.9) và trận đấu quan trọng với Atletico Madrid vào cuối tuần sau.

Koeman đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, chịu nhiều sức ép vì kết quả và màn trình diễn của đội bóng xứ Catalunya không tốt. Mối quan hệ với Chủ tịch Joan Laporta cũng rất căng thẳng qua những màn đấu khẩu trên truyền thông. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan đứng trước nguy cơ bị sa thải – thậm chí còn trước khi hết hạn truất quyền chỉ đạo.

Hiện tại đã xuất hiện tin cho rằng, trong nội bộ đội bóng cũng bắt đầu hết kiên nhẫn với Koeman và không tin rằng ông sẽ đưa Barca thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Ngoài Koeman, tin không vui nữa là quyết định kháng cáo về thẻ đỏ của Frenkie de Jong và thẻ vàng cho Sergio Busquets cũng bị bác bỏ. Barca chứng minh rằng, pha vào bóng của tiền vệ người Hà Lan không mang chủ đích phạm lỗi mà là phá bóng, đồng thời sau khi đẩy được bóng đi, anh cũng thu chân về để hạn chế điểm va chạm với Alfonso Espino của Cadiz ở vị trí thấp nhất và nhỏ nhất.

Tuy nhiên, điều đó không đủ để thuyết phục được Ủy ban kỷ luật nên anh cũng sẽ lên khán đài ngồi cùng huấn luyện viên vào tối mai.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ai dám nhảy vào “vạc dầu" Barcelona?

TAM NGUYÊN |

Vì yêu, vì hiểu Barcelona, Xavi Hernandez là người hợp nhất, tuy nhiên…

Sự kiên nhẫn của Laporta với Koeman đã đến giới hạn

VIỆT HÙNG |

Đứng trước sức ép khổng lồ từ người hâm mộ, Chủ tịch Laporta buộc phải có phát ngôn về huấn luyện viên Koeman sau chuỗi thành tích đáng xấu hổ gần đây.

Barcelona - Koeman đã “ngửa bài”, Laporta chỉ cần chọn ngày…

TAM NGUYÊN |

Barcelona lúc này, chuyện đã có thể “huỵch toẹt” ra với nhau, cần gì phải lòng vòng…

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ai dám nhảy vào “vạc dầu" Barcelona?

TAM NGUYÊN |

Vì yêu, vì hiểu Barcelona, Xavi Hernandez là người hợp nhất, tuy nhiên…

Sự kiên nhẫn của Laporta với Koeman đã đến giới hạn

VIỆT HÙNG |

Đứng trước sức ép khổng lồ từ người hâm mộ, Chủ tịch Laporta buộc phải có phát ngôn về huấn luyện viên Koeman sau chuỗi thành tích đáng xấu hổ gần đây.

Barcelona - Koeman đã “ngửa bài”, Laporta chỉ cần chọn ngày…

TAM NGUYÊN |

Barcelona lúc này, chuyện đã có thể “huỵch toẹt” ra với nhau, cần gì phải lòng vòng…