Bị cấm đủ đường ở Champions League, Chelsea sẽ "sống sót" ra sao?

VIỆT HÙNG |

Frank Lampard hay bất cứ HLV nào ngồi vào ghế nóng tại sân Stamford Bridge lúc này đều phải trải qua cơn ác mộng mang tên "Champions League", sau những án phạt từ FIFA.

Những gì HLV Sarri làm được là quá tuyệt vời trong 1 năm nhiều biến động. Tấm vé Champions League cùng chức vô địch Europa League là lời chào kết đẹp cho cuộc tình 1 năm ngắn ngủi nhưng nhiều niềm vui.

Thế nhưng, những người đi sau Sarri, khả năng cao là Frank Lampard sẽ đối phó ra sao với những án phạt đang đè nặng lên sân Stamford Bridge? Trong số đó, án cấm chuyển nhượng 2 kì liên tiếp là "đòn chí mạng".

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Bị cấm mua cầu thủ là một chuyện, mặt khác Chelsea phải đương đầu với quy định "cầu thủ trưởng thành" mà UEFA đề ra cho các CLB tham dự Champions League.

Theo quy định của UEFA, trong đội hình mỗi CLB đá Champions League phải có đủ 25 cầu thủ. Trong số đó, có ít nhất 8 người trưởng thành từ lò đào tạo và ít nhất 4 người trong số đó phải là cầu thủ "nhà nòi", tức là ăn tập và phát triển ở Chelsea từ lúc còn nhỏ cho đến hiện tại.

Tất nhiên, việc đem các cầu thủ trẻ vào đá Champions League sẽ là canh bạc mà phần thua nhiều hơn thắng. Bởi những trường hợp như Ajax Armsterdam mùa này rất hiếm và suy cho cùng, Ajax cũng ngã ngựa tại bán kết chứ không thu về thành tích gì.

Việc đảm bảo suất 8 trên là bắt buộc và mỗi CLB thường chỉ lấy đủ chứ không lấy thừa. Đó là lý do tại sao HLV Pochettino của Tottenham từng phàn nàn ở mùa giải trước và ông đã phải loại Juan Foyth trong chiến dịch vòng bảng một cách miễn cưỡng.

Từ mùa tới, băng ghế dự bị của mỗi đội ở Champions League sẽ có 12 cầu thủ. Như vậy, sự lựa chọn cho mỗi trận đấu sẽ phong phú hơn với các HLV. Nhưng với Chelsea và quy định ngặt nghèo nêu trên, việc họ tìm đủ 12 người có năng lực để ngồi đủ ghế dự bị là điều rất khó ở thời điểm này.

Đội hình chất lượng này đã là dĩ vãng. Ảnh: Getty.
Đội hình chất lượng này đã là dĩ vãng. Ảnh: Getty.

Andreas Christensen và Ruben Loftus-Cheek là bộ đôi đủ điều kiện "nhà nòi" dù Loftus-Cheek đang phải dưỡng thương trong thời gian khá dài. Tương tự là trường hợp của Tammy Abraham và Fikayo Tomori. Như vậy. Chelsea đã có đủ 4 cầu thủ "ăn cơm CLB" từ lúc nhỏ.

Gary Cahill và Cesc Fabregas là những cầu thủ đội 1. Nếu họ ở lại, Chelsea sẽ đủ người và không phải chèn thêm suất "sao mai" cho đủ đội hình. Đáng tiếc, bộ đôi ngôi sao này đã rời Stamford Bridge.

Victor Moses là người đạt điều kiện "trưởng thành từ CLB" nhưng lại đang trong hợp đồng cho mượn 18 tháng với Fenerbahce. Như vậy, người có lợi nhất lúc này là Daniel Drinkwater. Cựu tiền vệ Leicester City không được Sarri sử dụng nhiều trong mùa trước và giờ là lúc anh được trọng dụng, dù muốn hay không.

Với việc Eden Hazard nói lời chia tay, những ngôi sao theo dạng cho mượn và muốn tìm kiếm vinh quang như Gonzalo Higuain và Mateo Kovacic cũng có thể rời Chelsea mà không muốn kí tiếp hợp đồng. Như vậy, đội hình chính của The Blues sẽ giảm sức mạnh đáng kể. Ngoài ra, Morata cũng đang được Atletico Madrid mượn trong 18 tháng.

Rất may cho Chelsea khi họ đã mua thành công Christian Pulisic từ Dortmund. Tiền vệ người Mỹ mới 20 tuổi nhưng đủ điều kiện đá Champions League do được đào tạo và trưởng thành ngoài lãnh thổ Anh.

Pulisic là trường hợp “đúng người, đúng thời điểm“. Ảnh: Getty.
Pulisic là trường hợp “đúng người, đúng thời điểm“. Ảnh: Getty.

Tiemoue Bakayoko, Kurt Zouma, Michy Batshuayi là những cái tên được chú ý cuối cùng. Họ đang là nòng cốt tại các CLB khác và sẵn sàng quay lại London để giúp Chelsea.

Như vậy, bất cứ HLV nào giờ này ngồi vào ghế nóng tại Chelsea sẽ phải đương đầu với thử thách phân phối nhân sự rất đau đầu. Chelsea vẫn còn rất nhiều người nhưng phân bổ ra sao để vừa đảm bảo chất lượng, vừa không phạm luật là điều rất khó.

Đôi khi, nó còn rắc rối hơn việc đàm phán để mua một ngôi sao hạng A.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Rời Chelsea, Sarri chính thức ký hợp đồng 3 năm với Juventus

Văn Thắng |

Không còn là đồn đoán, HLV Maurizio Sarri đã chính thức rời Chelsea chỉ sau 1 năm gắn bó để trở về quê nhà Italia dẫn dắt Juventus.

Mourinho và Lampard hợp sức: Con thuyền lớn giúp Chelsea vượt sóng gió

VIỆT HÙNG |

HLV Sarri đang trên đường rời London để tới Juventus, Chelsea cần tìm gấp một chiến lược gia mới để chèo lái CLB vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Lampard gặp Drogba để bàn về kế hoạch trở lại Chelsea

Văn Thắng (Ảnh Getty, NW) |

Hai huyền thoại của Chelsea là Frank Lampard và Didier Drogba vừa tái ngộ ở thủ đô London để bàn về kế hoạch trở lại Chelsea của Lampard.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Rời Chelsea, Sarri chính thức ký hợp đồng 3 năm với Juventus

Văn Thắng |

Không còn là đồn đoán, HLV Maurizio Sarri đã chính thức rời Chelsea chỉ sau 1 năm gắn bó để trở về quê nhà Italia dẫn dắt Juventus.

Mourinho và Lampard hợp sức: Con thuyền lớn giúp Chelsea vượt sóng gió

VIỆT HÙNG |

HLV Sarri đang trên đường rời London để tới Juventus, Chelsea cần tìm gấp một chiến lược gia mới để chèo lái CLB vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Lampard gặp Drogba để bàn về kế hoạch trở lại Chelsea

Văn Thắng (Ảnh Getty, NW) |

Hai huyền thoại của Chelsea là Frank Lampard và Didier Drogba vừa tái ngộ ở thủ đô London để bàn về kế hoạch trở lại Chelsea của Lampard.