Barcelona tái hợp Lionel Messi là một sai lầm

Chi Trần |

Lionel Messi có thể mong muốn được trở về Camp Nou, với nơi đã gắn bó với anh từ thời thơ ấu, nhưng Barcelona nên tránh cuộc tái ngộ này bằng mọi giá.

Tuần trước, phó chủ tịch Barcelona, ​​ông Rafael Yuste cho biết câu lạc bộ đang thỏa thuận với Lionel Messi và người đại diện để đưa anh về Camp Nou. Chắc hẳn người hâm mộ sẽ rất hạnh phúc khi nghe thông tin này.

Messi và Barcelona đã gắn bó trong hơn 15 năm, từ khi ngôi sao người Argentina còn nhỏ, cho đến những năm tháng lẫy lừng của anh tại Camp Nou.

Năm 2021, Messi rơi nước mắt sau thương vụ chia tay gây sốc. Anh gia nhập PSG với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nếu không gia hạn với gã nhà giàu nước Pháp, Messi sẽ rời đi dưới dạng cầu thủ tự do vào mùa hè 2023.

Nhưng việc tái kí với Messi thời điểm này có thể là quyết định sai lầm của Blaugrana.

Barcelona đã vượt qua được nỗi nhớ Messi

Bất kì sự ra đi của ngôi sao nào cũng sẽ mở ra một kỉ nguyên mới cho câu lạc bộ, như câu chuyện của Pierre-Emerick Aubameyang tại Arsenal, hay việc Cristiano Ronaldo rời Manchester United và Real Madrid.

Messi, dù mang đến những ảnh hưởng tích cực ở Barca, cũng không ngoại lệ. Sau khi Messi rời đi, Barca phải chật vật để tìm lại bản sắc của mình. Bi kịch đó kéo theo những cuộc chia tay với các tên tuổi lớn, như huấn luyện viên Ronald Koeman, chủ tịch Josep Bartomeu hay Antoine Griezmann. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả những thất bại và sai lầm của câu lạc bộ được phơi bày.

Barcelona cũng tự làm khó mình khi kí hợp đồng với một loạt cầu thủ không phù hợp như Aubameyang, Memphis Depay, Ferran Torres, Luuk de Jong. Họ cũng suýt sa thải Xavi sau khi bị loại khỏi Europa League.

Nhưng bây giờ, sau gần hai năm, Barca đã tiến bộ hơn. Những bản hợp đồng mới sắc sảo, kết hợp với các tài năng trẻ từ học viện, đã giúp Blaugrana leo lên vị trí dẫn đầu La Liga.

Dự án mới ở Camp Nou đang dần khởi sắc, và không có gì đảm bảo một chân sút đã 36 tuổi như Messi sẽ không cản trở con đường thành công của câu lạc bộ. Phải thừa nhận rằng sự tồn tại của ngôi sao số 1 ngày đó đã bị thay thế.

Blaugrana nên hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

Messi là sự phù hợp không hoàn hảo

Barcelona của hiện tại là một đội hình trẻ trung, chăm chỉ và không ngừng tiến bộ. Họ có vài cá nhân đạt đẳng cấp thế giới, dù không có một siêu sao thực thụ.

Nhưng có lẽ chính điều đó lại đưa Barca đi xa như bây giờ. Các cầu thủ đều sẵn sàng thử những vị trí mới lạ, hi sinh lợi ích của mình vì tập thể.

Jules Kounde, một trung vệ có tiếng, đã chuyển sang đá cánh phải dù không thích vai trò này. Pedri và Gavi thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau ở hàng tiền vệ, mặc dù sở trường là box-to-box. Ousmane Dembele đang chơi ổn định ở cánh phải cũng chuyển sang cánh trái để nhường chỗ cho Raphinha - một cầu thủ thuận chân trái.

Barca đã cố gắng hết sức để khỏa lấp sự thiếu vắng của huyền thoại câu lạc bộ và tiến lên. Vậy tại sao bây giờ họ lại quay trở về điểm xuất phát? Dù biết rằng Messi vẫn còn có thể cống hiến nhiều điều cho Blaugrana, anh không ích kỉ như một số siêu sao khác, nhưng cấu trúc tấn công của Xavi hiện đã ổn định.

Hàng tiền vệ 4 người bao gồm Gavi, Pedri, De Jong và Sergio Busquets được cho là một bước đột phá chiến thuật. Họ đã đánh bại Real Madrid và chỉ thua 1 trận từ khi điều chỉnh theo cách này.

Đó là một sự cân bằng lí tưởng. Gavi và Pedri chạy và làm vai trò sáng tạo; De Jong tắc bóng và kiến tạo; Busquets, người dày dặn kinh nghiệm sẽ hỗ trợ phòng ngự, thu hồi bóng.

Và bây giờ, một trong 4 người đó sẽ phải ngồi dự bị để nhường cho Messi. Busquets nhiều khả năng sẽ được giữ lại, vậy Pedri, Gavi hay De Jong sẽ phải từ bỏ suất đá chính của mình?

Đội hình Xavi đã tìm được một sơ đồ phù hợp. Ảnh: AFP.
Đội hình Xavi đã tìm được một sơ đồ phù hợp. Ảnh: AFP

Xavi chắc chắn phải có kế hoạch nếu Messi đến Camp Nou. Nhưng ông đã dành 18 tháng để tìm ra công thức đúng, và giờ có thể phải dỡ bỏ tất cả.

Ngoài ra, tài chính cũng là một vấn đề đáng nói. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, đã khẳng định Barca sẽ không thể thực hiện các động thái chuyển nhượng vào mùa hè này.

Barca sẽ cần thêm nhiều nhà tài trợ và giải phóng một khoản tiền lớn trong ngân sách để trả lương cho tân binh. Hàng loạt đợt cắt giảm lương cũng đã diễn ra như trường hợp của Jordi Alba, Sergi Roberto hay Gerard Pique, nhưng không giải quyết được vấn đề này.

Nếu không thể tìm ra giải pháp, Barca không nên ưu tiên Messi. Barcelona vẫn cần phải đăng kí Ronald Araujo và Gavi vào danh sách đội hình chính thức mùa sau và trao cho họ những bản hạn hợp đồng đãi ngộ cao hơn.

Nếu Xavi cầm tiền trong tay, thì Messi không phải là cầu thủ mà Barcelona cần nhất.

Xavi cần ưu tiên bổ sung các vị trí khác chứ không phải tiền vệ. Ảnh: AFP.
Xavi cần ưu tiên bổ sung các vị trí khác chứ không phải tiền vệ. Ảnh: AFP

Messi có rất nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng, những bàn thắng ngoạn mục và những kỉ lục vô tiền khoáng hậu. Barcelona có thể nhìn vào những kí ức cùng Messi, nhớ về những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Nhưng họ không cần đưa Lionel Messi trở lại.

Tình yêu đó, vẫn tuyệt vời như nó vốn có, và tốt nhất là cất giữ nguyên vẹn như một phần của lịch sử.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Messi sẵn sàng chia tay PSG

Phương Thảo |

Các tờ báo ở Pháp đồng loạt đưa tin, Messi sẵn sàng rời PSG trong hè này.

Huyền thoại Arsenal: Bukayo Saka giỏi chỉ kém Messi

Văn An |

Cựu trung vệ Tony Adams của Arsenal nhận xét, hiện tại chỉ có Lionel Messi là hay hơn Bukayo Saka.

Messi lập hat-trick giúp Argentina thắng Curacao 7-0

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi đã vượt qua mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển Argentina.

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Bão Haikui gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa dữ dội do hoàn lưu bão Haikui trút xuống miền đông nam Trung Quốc ngày 6.9 gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Thi công tòa chung cư Phú Tài 2, gây sụt lún hành lang đường Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Ngày 6.9, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định Trần Viết Bảo cho biết, trận mưa lớn tối 4.9 chưa kịp dứt, một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra dọc đường Hoàng Văn Thụ, cạnh công trình xây dựng chung cư Phú Tài 2 (Phú Tài Central Life) khiến nhiều cột điện, cây xanh bị “nuốt trôi”, 500 hộ dân mất điện, gần 300 hộ mất nước sinh hoạt.

Đã khắc phục ô nhiễm ở bãi rác An Hiệp, người dân vẫn chặn xe chở rác

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến việc người dân ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác thải ùn ứ, đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đã hoàn thành công tác khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường. Tại bãi rác An Hiệp hiện không còn mùi hôi, nước rỉ rác... tuy nhiên, vẫn còn 15 người dân ngăn chặn xe chở rác.

Messi sẵn sàng chia tay PSG

Phương Thảo |

Các tờ báo ở Pháp đồng loạt đưa tin, Messi sẵn sàng rời PSG trong hè này.

Huyền thoại Arsenal: Bukayo Saka giỏi chỉ kém Messi

Văn An |

Cựu trung vệ Tony Adams của Arsenal nhận xét, hiện tại chỉ có Lionel Messi là hay hơn Bukayo Saka.

Messi lập hat-trick giúp Argentina thắng Curacao 7-0

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi đã vượt qua mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển Argentina.