Barcelona sẽ yêu cầu được công nhận vô địch nếu La Liga không thể kết thúc

HOÀI MINH |

Trong trường hợp La Liga 2019-20 không thể kết thúc vì dịch COVID-19, Barcelona sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền công nhận họ là nhà vô địch.

Tây Ban Nha đang bị tê liệt rất nhiều hoạt động bởi những diễn biến khó lường của dịch COVID-19. Ngày 12.3, ban tổ chức La Liga ra thông báo giải đấu sẽ phải tạm nghỉ ít nhất 2 tuần nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh. Nếu không thể khống chế được tình hình, La Liga hoàn toàn có thể phải hoãn thêm, thậm chí không thể kết thúc mùa giải.

Đây có thể coi là một trong những khoảnh khắc bất ổn nhất lịch sử giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Kể từ khi thành lập vào 91 năm trước, La Liga chưa bao giờ gặp tình huống không thể kết thúc mùa giải.

Trong tình huống xấu nhất là La Liga 2019-20 không thể khép lại, câu lạc bộ Barcelona đã lên kế hoạch yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải chính thức tuyên bố họ vô địch giải đấu. Hiện tại, Messi và các đồng đội đang đứng đầu bảng xếp hạng sau khi hoàn thành hơn 70% số trận, cụ thể là 27 /38 vòng đấu.

Messi và các đồng đội sẽ nâng cúp vô địch La Liga 2019-20. Ảnh: Getty
Messi và các đồng đội sẽ nâng cúp vô địch La Liga 2019-20? Ảnh: Getty

Sports Catalan tiết lộ, giải đấu có thể kết thúc sớm tới 11 vòng đấu và Barca đủ lập luận để lên ngôi. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của Real Madrid - đội nhì bảng và cũng đang cạnh tranh ngôi vô địch.

"Barca cũng có thể biện minh cho một yêu cầu thực tế khác, đó là tư cách vô địch lượt đi. "Gã khổng lồ xứ Catalan" đã vô địch nhà vô địch mùa đông khi dẫn đầu sau 19 vòng đấu. Nếu xét trong bối cảnh tạm hoãn, nhà vô địch vô địch lượt đi sẽ trở thành nhà vô địch cuối cùng", tờ báo xứ Catalan lập luận.

Các quy định của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và LaLiga không dự tính khả năng giải vô địch sẽ kết thúc đột ngột dù trong điều 188 của RFEF có trường hợp giải bị đình chỉ bất khả kháng. Do đó, tờ Sports Catalan cho rằng, Chủ tịch RFEF Luis Rubiales hoặc cơ quan được ủy quyền sẽ là bên quyết định cuối cùng về chức vô địch không trọn vẹn, nếu xảy ra.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Sau Ronaldo, đến lượt Messi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Giống với Ronaldo, Lionel Messi cũng đã gửi những thông điệp ý nghĩa nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 khiến bóng đá Châu Âu lao đao

Thắng Cường |

Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng sâu hơn đến các hoạt động bóng đá trên thế giới, đặc biệt là ở Châu Âu, khi hàng loạt trận đấu phải diễn ra trong sân không khán giả, thậm chí các giải đấu phải tạm hoãn.

Premier League "toang" vì dịch COVID-19 và những câu hỏi vì sao

VIỆT HÙNG |

Bao giờ Premier League trở lại sau đợt dịch COVID-19? Kết quả giải đấu có bị hủy không? Lịch đá của đội tuyển Anh ra sao?... là những câu hỏi chưa có đáp án.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Sau Ronaldo, đến lượt Messi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Giống với Ronaldo, Lionel Messi cũng đã gửi những thông điệp ý nghĩa nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 khiến bóng đá Châu Âu lao đao

Thắng Cường |

Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng sâu hơn đến các hoạt động bóng đá trên thế giới, đặc biệt là ở Châu Âu, khi hàng loạt trận đấu phải diễn ra trong sân không khán giả, thậm chí các giải đấu phải tạm hoãn.

Premier League "toang" vì dịch COVID-19 và những câu hỏi vì sao

VIỆT HÙNG |

Bao giờ Premier League trở lại sau đợt dịch COVID-19? Kết quả giải đấu có bị hủy không? Lịch đá của đội tuyển Anh ra sao?... là những câu hỏi chưa có đáp án.