Barcelona: “Laporta show” chuẩn bị bắt đầu, Koeman chờ phán quyết

TAM NGUYÊN |

Sẽ không có nhiều thời gian nên Joan Laporta sẽ phải bắt đầu hành động sớm nhất có thể để tái thiết Barcelona.

Cuối tuần này, La Liga mùa giải 2020-21 sẽ kết thúc với 10 trận đấu của vòng 38. Barcelona đã không còn chen chân vào cuộc đua giành chức vô địch nên nhiệm vụ còn lại chỉ là giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tránh phải đến Champions League qua đường vòng play-off.

Ngay từ lúc này, Chủ tịch Joan Laporta đã có thể bắt đầu kế hoạch tái thiết với nhiều câu hỏi cần trả lời.

Mặc dù đưa ra tuyên bố khi đắc cử chức Chủ tịch về việc giữ chân Lionel Messi là nhiệm vụ đầu tiên nhưng trên thực tế, quyết định vị trí huấn luyện viên mới nên được xử lý trước tiên. Tiếp tục với Ronald Koeman hay tìm kiếm một nhân tố khác?

Mùa giải đầu tiên của Koeman vẫn có danh hiệu (Cúp Nhà vua) nhưng về cơ bản, ông bị coi là thất bại nhiều hơn. Không hẳn là chuyện khả năng quản lý hay sử dụng cầu thủ, ngay từ lối chơi ông mang đến sân Camp Nou đã không phù hợp.

Đặc biệt, Barca dưới thời Koeman tỏ ra thiếu tính chiến đấu và khả năng cạnh tranh ở những trận đấu quan trọng.

Dù là người Hà Lan nhưng sau sự nghiệp của một hậu vệ nổi tiếng kỷ luật, ông không truyền được phong cách của ‘Cơn lốc da cam’ vào sở trường tấn công ở Barca. Thế nên, Barca trong tay Koeman thành một sản phẩm hoàn toàn dở dang, kể cả khi ông cố điều chỉnh cho hợp thời đại với sơ đồ 3 trung vệ.

Laporta đã gặp Koeman hôm thứ Năm (13.5), với phản ánh lại sau đó là sự thoải mái ở chiến lược gia 58 tuổi. Có thể lý giải rằng ông được cho cơ hội để thuyết phục Laporta, nhưng thật không may, chỉ sau đó 3 ngày là thất bại 1-2 ngay tại Camp Nou trước Celta Vigo. Laporta đã từng kiên nhẫn với Frank Rijkaard, nhưng Koeman không rơi vào trường hợp đó.

Lập tức, tin từ truyền thông Tây Ban Nha khẳng định, Laporta sẽ chỉ sa thải Koeman khi nào tìm được người thay thế. Người tiếp theo được bổ nhiệm là ai, điều đó mới liên quan trực tiếp đến chuyện Messi đi hay ở.

Koeman có tiếp tục hay không cũng có tác động không nhỏ đến tương lai của Lionel Messi ở Barcelona. Ảnh: AFP
Koeman có tiếp tục hay không cũng có tác động không nhỏ đến tương lai của Lionel Messi ở Barcelona. Ảnh: AFP

Điều nguy hiểm là chừng nào chưa tìm được người thế chỗ Koeman, việc thuyết phục Messi chưa thể chính thức bắt đầu. Tiền đạo người Argentina không quá quan tâm đến chuyện trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới mà muốn thấy lại một dự án chiến thắng ở Barca.

Nhưng bên cạnh đó, Messi vẫn chuẩn bị phương án khác, khi gần đây có tin, anh đã nhắn nhủ tới Manchester City về mức lương mong muốn.

Cũng trong “dự án chiến thắng” đó, Laporta có thể mang về những ai? Eric Garcia gần như chắc chắn, Memphis Depay chỉ đến nếu Koeman ở lại. Sergio Aguero cũng được cho là đã ở rất gần sân Camp Nou, nhưng chừng đó đã đủ thuyết phục Messi?

Erling Haaland là nhân tố Laporta thích, nhưng đổi lại, câu hỏi tiếp theo là những ai sẽ phải ra đi? Luis Suarez đã phải hy sinh trong bối cảnh tài chính khó khăn nhưng đến giờ, đó là sai lầm lớn của đội bóng xứ Catalunya.

Hiện tại, ở tình cảnh trái ngược, nếu cả Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Clement Lenglet có bị bán đi thì cũng không nhiều Culé phản đối.

Nhanh, gọn nhưng không được phép sai lầm, “show” của Chủ tịch Laporta sẽ rất được quan tâm trong những ngày tới.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Với Barcelona, Messi không còn quan trọng nhất, Haaland mới là số 1

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi sẽ nghĩ sao nếu Barcelona không còn coi anh là ưu tiên số 1?

Ăn trưa với Chủ tịch Laporta, còn cơ hội nào cho Koeman?

TAM NGUYÊN |

Liệu bữa trưa với Chủ tịch Joan Laporta có quyết định chiếc ghế của Ronald Koeman ở Barcelona?

14 cầu thủ có thể phải chia tay Barcelona

TAM NGUYÊN |

Số cầu thủ Barcelona cần “thanh lý” trong mùa Hè năm nay đủ để đăng ký một đội hình chất lượng với nhiều đội khác.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Với Barcelona, Messi không còn quan trọng nhất, Haaland mới là số 1

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi sẽ nghĩ sao nếu Barcelona không còn coi anh là ưu tiên số 1?

Ăn trưa với Chủ tịch Laporta, còn cơ hội nào cho Koeman?

TAM NGUYÊN |

Liệu bữa trưa với Chủ tịch Joan Laporta có quyết định chiếc ghế của Ronald Koeman ở Barcelona?

14 cầu thủ có thể phải chia tay Barcelona

TAM NGUYÊN |

Số cầu thủ Barcelona cần “thanh lý” trong mùa Hè năm nay đủ để đăng ký một đội hình chất lượng với nhiều đội khác.