Barca tuyên bố không rút khỏi European Super League

HOÀI MINH |

Barca khẳng định sẽ không rời khỏi nhóm sáng lập European Super League (ESL) và tiếp tục theo đuổi dự án đến cùng.

Ban lãnh đạo muốn tiếp tục nhưng quyền quyết định ở hội viên

"Barcelona đồng tình với quan điểm của hầu hết các câu lạc bộ lớn tại Châu Âu. Thậm chí, chúng tôi còn tin tưởng hơn thế trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại, rằng cần phải cải cách cơ cấu để đảm bảo tính bền vững tài chính của bóng đá thế giới bằng cách cải thiện sản phẩm được cung cấp cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Để làm điều đó cần củng cố và tìm hướng tăng khả năng tiếp cận người hâm mộ, nguồn lực vốn là trụ cột và sức mạnh lớn nhất cả bóng đá.

Trong tình thế cấp bách trước mắt, hội đồng quản trị Barca đã chấp nhận trở thành một phần của nhóm sáng lập Super League - một giải đấu được nâng cấp toàn diện nhằm hướng tới khán giả. Điều này cũng trùng với một trong những nguyên tắc bất khả xâm phạm nhất của Barcelona: Luôn tìm kiếm những công thức mới để đoàn kết với toàn thể gia đình bóng đá", trang chủ Barca đăng thông báo rạng sáng 23.4 (giờ Việt Nam).

Đội chủ sân Nou Camp khẳng định "sẽ là một sai lầm lịch sử nếu từ chối cơ hội trở thành một phần của dự án European Super League". Do đó, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã gia nhập cùng nhóm sáng lập ESL.

"Là một trong những câu lạc bộ thể thao hàng đầu thế giới, Barca luôn có ý định tiên phong, đây là một phần không thể thiếu trong bản sắc của câu lạc bộ và tinh thần thể thao, xã hội và thể chế của câu lạc bộ".

Tuy "thượng tầng" vẫn quyết ý đi theo hướng "cách mạng", hướng về một giải đấu cạnh tranh cùng UEFA Champions League nhưng họ hiểu Barcelona luôn là câu lạc bộ thuộc sở hữu của các hội viên (socio). Do đó, quyết định cuối cùng sẽ chỉ có sau cuộc bỏ phiếu.

"Trong bất kỳ trường hợp nào, Barcelona vẫn sẽ bảo lưu quyền lợi quyết định quan trọng cho các hội viên (socio). Chúng tôi sẽ đề xuất ý tưởng và chờ đợi để được sự chấp thuận cuối cùng liệu có thêm gia Super League hay không", đội chủ sân Nou Camp nói thêm.

ESL đúng pháp luật và cần được bảo vệ

Dự án Super League nhận về nhiều phản ứng quyết liệt từ phía công chúng, khiến các đội bóng Anh rút lui và dẫn đến sự "tạm dừng" nói chung. Barca nêu quan điểm cần có những phân tích chuyên sâu và đánh giá lại tính khả thi của dự án. Điều này nhằm đảm bảo lợi ích chung của cả nền bóng đá, và tránh có bất kỳ hành động hấp tấp nào đến từ các bên.

Barca đồng thời tái khẳng định tính hợp pháp của dự án ESL, khi được Tòa án Công lý (ở Tây Ban Nha) thừa nhận. Do đó, mọi sự phản ánh hay tranh luận nào cũng cần được dựa trên sự thượng tôn pháp luật, và sự chỉ trích thái quá sẽ là thiếu hợp lý.

"Chính vì hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết, cũng như sự cần thiết phải luôn hành động với sự minh bạch tối đa, Barcelona sẽ lựa chọn cách thức hành động thận trọng, hiểu biết, tôn trọng và trên hết là kêu gọi sự kiên nhẫn giữa những người ủng hộ Barca và dư luận nói chung", đội chủ sân Nou Camp chốt lại.

Đến thời điểm hiện tại, Real Madrid và Barcelona là 2 câu lạc bộ "cứng nhất" trong thành phần nhóm sáng lập Super League đứng lên chống lại UEFA. Ngoài ra, Juventus và AC Milan tuy đã có những tuyên bố mềm mỏng nhưng cũng chưa hoàn toàn rút lui khỏi dự án.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

UEFA không "chiến thắng" European Super League: Phải cải tổ và minh bạch

HOÀI MINH |

Cái "chết yểu" hay chí ít là việc "tạm dừng" của European Super League (ESL) thực tế không phải chiến thắng của UEFA. Đây là bài học để Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải thay đổi.

Chủ tịch Juventus Agnelli: "Tôi vẫn yêu vẻ đẹp của European Super League"

HOÀI MINH |

Người sáng lập European Super League (ESL), Chủ tịch Juventus - Andrea Agnelli đang nỗ lực "cứu" giải đấu mới và đổ lỗi sự sụp đổ cho sự can thiệp của các chính trị gia.

Koeman tố trọng tài bỏ qua phạt đền của Barca, Zidane phản pháo

HOÀI MINH |

Ronald Koeman tố trọng tài Gil Manzano bỏ qua 1 quả phạt đền của Barca ở tình huống Braithwaite bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Zidane khẳng định "Vua áo đen" đã đúng.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Thích thú check in vườn hoa mận nở trắng như tuyết ở Sơn La

Khánh Linh |

Người dân và giới trẻ nô nức check in những vườn hoa mận đang bung nở ở xã Chiềng Cọ và Chiềng Đen thuộc TP Sơn La

Lo ngại việc đại học tổ chức kỳ thi riêng trở thành xu hướng

Tường Vân |

Hiện tại, đã có gần 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo sẽ tổ chức kỳ riêng để tuyển sinh năm 2023. Số lượng kỳ thi gia tăng khiến không ít giáo viên và người học cảm thấy áp lực.

Dự báo thời tiết 6.2: Đầu tuần miền Bắc vẫn mù sương kèm mưa phùn dầm dề

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.2, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ kèm sương mù. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

UEFA không "chiến thắng" European Super League: Phải cải tổ và minh bạch

HOÀI MINH |

Cái "chết yểu" hay chí ít là việc "tạm dừng" của European Super League (ESL) thực tế không phải chiến thắng của UEFA. Đây là bài học để Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải thay đổi.

Chủ tịch Juventus Agnelli: "Tôi vẫn yêu vẻ đẹp của European Super League"

HOÀI MINH |

Người sáng lập European Super League (ESL), Chủ tịch Juventus - Andrea Agnelli đang nỗ lực "cứu" giải đấu mới và đổ lỗi sự sụp đổ cho sự can thiệp của các chính trị gia.

Koeman tố trọng tài bỏ qua phạt đền của Barca, Zidane phản pháo

HOÀI MINH |

Ronald Koeman tố trọng tài Gil Manzano bỏ qua 1 quả phạt đền của Barca ở tình huống Braithwaite bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Zidane khẳng định "Vua áo đen" đã đúng.