Barca: “Ác mộng đêm dài” của Griezmann và Coutinho

TAM NGUYÊN |

Trong sự thất vọng chung ở Barca khi kết thúc năm 2020, Antoine Griezmann và Philippe Coutinho vẫn chưa thoát khỏi “những cơn ác mộng” của họ…

Barcelona đã khép lại trận đấu cuối cùng của họ trong năm 2020 bằng kết quả hòa đầy thất vọng (1-1) trước Eibar trên sân nhà Camp Nou. Trong nỗi thất vọng chung của các Culé, nổi bật lên là hình ảnh của 2 ngôi sao đắt giá – Antoine Griezmann và Philippe Coutinho.

Griezmann – Có hay không có Messi cũng như nhau

Trong trận đấu với Eibar, Lionel Messi ngồi trên khán đài vì chấn thương mắt cá. Đó cũng là lý do để Griezmann được trông đợi sẽ là nhân tố dẫn dắt Barca. Nhưng rốt cuộc, cầu thủ người Pháp đã không thể đáp lại sự kỳ vọng.

Hẳn nhiên, đó là một bước lùi lớn nữa của Griezmann sau thời gian tươi sáng ngắn ngủi ngay sau cuộc phỏng vấn gần đây với Jorge Valdano về các vấn đề của anh tại Barca.

Chân sút 29 tuổi đã thi đấu rất tệ ở trận hòa Valencia trên sân nhà, cũng như thất bại 0-3 trước Juventus ở Champions League khiến Barca phải trả giá bằng việc mất vị trí dẫn đầu nên phải đụng độ Paris Saint-Germain ở vòng 1/8. Điều trớ trên với Griezmann là trong chiến thắng 3-0 trước Real Valladolid – một trong số những trận đấu hay nhất của Barca ở mùa giải này, anh lại không thi đấu một phút nào.

Trước Eibar, huấn luyện viên Ronald Koeman sử dụng lại chiến thuật 3 trung vệ như khi thắng Valladolid, nhưng với Griezmann, hệ thống đã không phát huy tác dụng tương tự.

Đúng là Valladolid và Eibar rất khác nhau về mặt phong cách và những nỗ lực của đội bóng xứ Basque cũng giải thích kết quả khác nhau, nhưng ảnh hưởng của Griezmann ít hơn nhiều so với điều Messi làm ở sân Jose Zorilla.

Và như thế, giới chuyên môn cũng như cổ động viên của Barca đặt câu hỏi về việc tại sau cầu thủ số 7 vẫn được xếp đá chính? Khi đá cùng Messi, Griezmann gây thất vọng được lý giải là bị hạn chế không gian. Nhưng ngay cả khi không có Messi, Griezmann cũng không thể nắm quyền kiểm soát đội bóng.

Thường xếp Grizi đá chính nhưng Koeman cũng thường rút anh ra sân trước khi trận đấu kết thúc. Trong 17 trận đá chính, có 13 lần anh bị thay ra giữa chừng. Trận gặp Eibar anh có 66 phút đứng trên sân.

Chỉ có 2 lần Griezmann vào sân từ ghế dự bị, bởi như đã nói, anh thường được đá chính hoặc không thì không được sử dụng. Ở 1 trong 2 lần đó, anh chỉ phát huy tác dụng trước đối thủ Dynamo Kiev đã mệt mỏi.

Dĩ nhiên là Griezmann không ký hợp đồng để làm siêu dự bị, nhưng có thể, vai trò này nên dành cho anh thường xuyên hơn.

Coutinho – Vẫn chưa cất cảnh nổi vì chấn thương

Mùa Hè 2020, Coutinho trở lại Barca sau 1 năm cho Bayern Munich mượn. Cú ăn ba cùng đội bóng Đức cùng sự hiện diện của Koeman đã mang đến nhiều hy vọng cho tiền vệ người Brazil. Anh cần tìm lại chính mình để khẳng định quyết định rời bỏ Liverpool sang Tây Ban Nha không phải là sai lầm.

Đã có những dấu hiệu tích cực trong giai đoạn ngắn ngủi chuẩn bị trước mùa, nhưng rồi đến thời điểm này, cầu thủ 28 tuổi vẫn chưa thể “cất cánh”.

Coutinho lại dính chấn thương mới trong thời điểm huấn luyện viên Ronald Koeman đang mất dần niềm tin vào anh. Ảnh: La Liga
Coutinho lại dính chấn thương mới trong thời điểm huấn luyện viên Ronald Koeman đang mất dần niềm tin vào anh. Ảnh: La Liga

Có vẻ như Koeman đã mất niềm tin với Coutinho, khi anh chỉ được đá chính ở 3 trong 8 trận đấu gần đây. Cầu thủ trẻ Pedri và tiền đạo Martin Braithwaite còn được sử dụng nhiều hơn.

Chưa dừng lại ở đó, trong trận gặp Eibar, Coutinho vào thay Miralem Pjanic từ phút 66 nhưng gần cuối trận lại phải rời sân vì chấn thương đầu gối trái. Mặc dù chưa có kết quả kiểm tra cụ thể nhưng rất có thể, anh sẽ mất không ít thời gian để bình phục.

Hồi tháng 10, Coutinho chấn thương gân khoeo ở trận Siêu kinh điển với Real Madrid và phải nghỉ 1 tháng. Trở lại không bao lâu, phong độ tìm ở đâu chưa thấy lại dính thêm chấn thương. Tưởng chừng như đây là mùa giải chuộc lỗi cho Coutinho thì giờ lại biến thành một hành trình thảm hại khác.

Nỗi thất vọng của 2 cá nhân nổi bật trong mùa giải Barca có khởi đầu tệ nhất tại La Liga kể từ năm 2003, thời điểm họ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên người Hà Lan khác là Frank Rijkaard.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Koeman thừa nhận chức vô địch Liga ngoài tầm tay Barca

TAM NGUYÊN |

Barca kết thúc năm 2020 bằng một trận hòa và tham vọng vô địch La Liga dường như đã nằm ngoài tầm với.

Xavi bóng gió “không muốn về”, Barca có lo lắng?

TAM NGUYÊN |

Barca muốn một ngày nào đó Xavi Hernandez trở lại dẫn dắt câu lạc bộ nhưng cựu danh thủ này nhắc đến điều mà họ có thể cảm thấy lo…

Đá quá tệ, Barca sẽ chỉ được dự giải “hạng Ba” ở Châu Âu?

TAM NGUYÊN |

Nếu kết thúc mùa giải La Liga ở vị trí thứ 6, Barca có thể chỉ được tham dự giải đấu UEFA mới thành lập…

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và những người Việt khiến thế giới kinh ngạc

AN NGUYÊN |

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hay Phan Thanh Nhiên, Phạm Thị Bình đã  thiết lập những kỷ lục ấn tượng và để lại dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế.

Thích thú check in vườn hoa mận nở trắng như tuyết ở Sơn La

Khánh Linh |

Người dân và giới trẻ nô nức check in những vườn hoa mận đang bung nở ở xã Chiềng Cọ và Chiềng Đen thuộc TP Sơn La

Lo ngại việc đại học tổ chức kỳ thi riêng trở thành xu hướng

Tường Vân |

Hiện tại, đã có gần 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo sẽ tổ chức kỳ riêng để tuyển sinh năm 2023. Số lượng kỳ thi gia tăng khiến không ít giáo viên và người học cảm thấy áp lực.

Dự báo thời tiết 6.2: Đầu tuần miền Bắc vẫn mù sương kèm mưa phùn dầm dề

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.2, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ kèm sương mù. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Koeman thừa nhận chức vô địch Liga ngoài tầm tay Barca

TAM NGUYÊN |

Barca kết thúc năm 2020 bằng một trận hòa và tham vọng vô địch La Liga dường như đã nằm ngoài tầm với.

Xavi bóng gió “không muốn về”, Barca có lo lắng?

TAM NGUYÊN |

Barca muốn một ngày nào đó Xavi Hernandez trở lại dẫn dắt câu lạc bộ nhưng cựu danh thủ này nhắc đến điều mà họ có thể cảm thấy lo…

Đá quá tệ, Barca sẽ chỉ được dự giải “hạng Ba” ở Châu Âu?

TAM NGUYÊN |

Nếu kết thúc mùa giải La Liga ở vị trí thứ 6, Barca có thể chỉ được tham dự giải đấu UEFA mới thành lập…