Báo Thái Lan mỉa mai đội nhà là "Voi bệnh" khi gục ngã trước tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Nhiều ngày sau thất bại trước tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019, truyền thông Thái Lan vẫn tiếp tục công kích đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai.

Sau nhiều thay đổi, King's Cup 2019 đã diễn ra với sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan. Dù đặt nhiều quyết tâm lên ngôi vô địch, nhưng đội bóng xứ chùa Vàng lại liên tiếp nhận thất bại, để rồi kết thúc giải đấu trên sân nhà với vị trí cuối cùng.

Ở trận ra quân gặp tuyển Việt Nam, "Voi chiến" với quyết tâm khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á đã thi đấu đầy máu lửa. Tuy vậy, bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của "lão tướng" Anh Đức đã khiến các CĐV Thái Lan thực sự thất vọng.

Sau đó 3 ngày, người Thái lại tiếp tục nhận trái đắng trước đội tuyển Ấn Độ cùng với tỉ số 0-1. Đáng chú ý, trước trận đấu HLV Yodyardthai đã khẳng định đội bóng của ông sẽ thi đấu hết mình, nhằm phục thù trận thua 1-4 ở Asian Cup 2019.

 
ĐT Thái Lan thi đấu máu lửa ở trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh Đ.Đ

Chứng kiến hàng loạt thất bại của đội nhà tại King's Cup 2019, truyền thông xứ chùa Vàng cũng không thể bênh vực.

Mới đây, tờ Post Today đã có bài viết mỉa mai ĐT Thái Lan, với tiêu đề: "Khi Voi chiến trở thành Voi bệnh". Biệt danh "Voi chiến" của ĐT Thái Lan được tờ báo nước này châm biếm thành "Voi bệnh" khi liên tiếp thua trận và thi đấu kém hiệu quả.

Mở đầu bài viết, tờ Post Today mỉa mai: "ĐT Thái Lan với tư cách chủ nhà đã nhận được "món quà" từ các đội khách ở hai trận thua liên tiếp và không thể ghi bàn dành tặng người hâm mộ. Từ mục tiêu vô địch trước giải đấu, chúng ta đã trở thành những kẻ bị tổn thương".

 
Bài viết châm biếm "Voi chiến" trên tờ Post Today. Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó, tờ báo hàng đầu Thái Lan phân tích nguyên nhân "Voi chiến" gặp thất bại liên tiếp ở King's Cup và cả Asian Cup 2019. Lý do đầu tiên tờ Post Today đưa ra tới từ sự vắng mặt của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

"Thiếu vắng đầu tiên rõ ràng tới từ việc "Messi Thái" Chanathip Songkrasin không thể tham dự vì chấn thương. Điều này ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của ĐT Thái Lan. Nhưng điều đó không thể được sử dụng như một cái cớ cho sự thất bại", tờ này nhận định.

Cũng theo Post Today, ĐT Thái Lan thất bại vì Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thiếu phương hướng phát triển, bổ nhiệm ông Sirisak làm HLV nhưng chưa bao giờ tin tưởng năng lực của nhà cầm quân này. Ngoài ra, Post Today còn kêu gọi FAT nhanh tay cải tổ bóng đá nước nhà để tránh tụt hậu hơn nữa.

 
Bóng đá Thái Lan đang phải "chạy theo" sự phát triển của Việt Nam. Ảnh Đ.Đ

Phần cuối bài, tác giả có đoạn: "Có lần Chủ tịch Somyot Poompanmuang đã dùng cụm từ "Tôi rất xấu hổ" khi ĐT Thái Lan dưới thời "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang để thua Nhật Bản 0-4 ở vòng loại World Cup. Giờ đây, khi chứng kiến thảm bại của đội chủ nhà trước Việt Nam và Ấn Độ tại King's Cup, chắc hẳn Chủ tịch FAT sẽ còn xấu hổ hơn bao giờ hết".

"Giờ đây, chúng ta phải tăng tốc để tìm cách giúp "Voi chiến" trở lại, cũng như kêu gọi niềm tin từ người hâm mộ. Nếu không Thái Lan sẽ còn tiếp tục hứng chịu những thất bại vô cùng tủi hổ trong thời gian dài nữa", tờ này kết lại.

Vào tháng 9, ĐT Thái Lan sẽ trở lại để thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Với việc nằm trong nhóm hạt giống số 3 ở lễ bốc thăm, truyền thông xứ chùa Vàng đang kì vọng sẽ tái ngộ đoàn quân của HLV Park Hang-seo (hạt giống số 2) tại vòng loại của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Những pha bóng táo bạo của Công Phượng cùng tuyển Việt Nam tại King's Cup

C.T (Nguồn VTC/Next Sports) |

Tại King's Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đã có rất nhiều tình huống đi bóng quyết đoán, giúp hàng công tuyển Việt Nam tạo sóng gió trước ĐT Thái Lan và Curacao.

Những pha xử lý tinh tế của Quang Hải trong trận tuyển Việt Nam gặp Curacao

C.T (Nguồn VTC/Next Sports) |

Thi đấu trọn vẹn 90 phút, tiền vệ Quang Hải đã có nhiều đường bóng tinh tế, phát động tấn công cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Curacao ở King's Cup 2019.

Nguyễn Anh Đức - "sát thủ" 33 tuổi của tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Ở trận gặp Thái Lan tại King's Cup 2019, "lão tướng" Anh Đức tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn cho tuyển Việt Nam với pha lập công ấn định tỉ số 1-0 ở những giây bù giờ cuối cùng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Những pha bóng táo bạo của Công Phượng cùng tuyển Việt Nam tại King's Cup

C.T (Nguồn VTC/Next Sports) |

Tại King's Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đã có rất nhiều tình huống đi bóng quyết đoán, giúp hàng công tuyển Việt Nam tạo sóng gió trước ĐT Thái Lan và Curacao.

Những pha xử lý tinh tế của Quang Hải trong trận tuyển Việt Nam gặp Curacao

C.T (Nguồn VTC/Next Sports) |

Thi đấu trọn vẹn 90 phút, tiền vệ Quang Hải đã có nhiều đường bóng tinh tế, phát động tấn công cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Curacao ở King's Cup 2019.

Nguyễn Anh Đức - "sát thủ" 33 tuổi của tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Ở trận gặp Thái Lan tại King's Cup 2019, "lão tướng" Anh Đức tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn cho tuyển Việt Nam với pha lập công ấn định tỉ số 1-0 ở những giây bù giờ cuối cùng.