Báo Thái Lan chỉ ra ưu thế của đội nhà khi gặp tuyển Việt Nam ở King's Cup

Cát Tường |

Theo truyền thông Thái Lan, trước trận đấu tại King's Cup 2019, "Voi chiến" đã giành tới 15 chiến thắng trong 21 trận so tài với tuyển Việt Nam.

Vào 19h45 tối nay (5.6), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân King's Cup 2019 gặp chủ nhà Thái Lan. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội bóng có biệt danh "Những chiến binh sao vàng" liên tiếp gặt hái thành công trên nhiều đấu trường.

Cuối năm ngoái, tuyển Việt Nam đã xuất sắc vô địch AFF Cup 2018, thay thế Thái Lan giữ ngôi vương Đông Nam Á. Trong khi đó, "Voi chiến" bước vào King’s Cup với rất nhiều áp lực sau thành tích kém cỏi ở U23 Châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup và mới nhất là thảm bại 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Chính vì vậy, King’s Cup 2019 được xem là cơ hội để ĐT Thái Lan gỡ gạc lại thể diện, đồng thời chứng minh mình vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á.

 
Văn Hậu đang được nhiều CLB Thái Lan theo sát. Ảnh Đ.Đ

Trước trận đấu, truyền thông Thái Lan liên tục đăng tải thông tin về cuộc so tài giữa hai đội. Trang thể thao hàng đầu Thái Lan - Siam Sports mới đây có bài viết: "Khai màn King's Cup, đội tuyển Thái Lan đọ sức Việt Nam". Trong bài viết, tác giả điểm tên những ngôi sao của hai đội sẽ tham dự trận giao hữu tại Chang Arena tối nay.

Mở đầu bài viết có đoạn: "ĐTQG Thái Lan chưa từng nhận thất bại trước tuyển Việt Nam trên sân nhà trong 11 năm qua. Trước trận đấu tối nay, ĐT Thái Lan đang có đội hình gồm ngôi sao đáng chú ý như Theerathon Bunmathan, Tristian Đỗ, Kawin Thamsatchanan và Teerasil Dangda - người sẽ đeo băng đội trưởng và có trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG".

 
Những ngôi sao hàng đầu Thái Lan đều đã tụ họp cho King's Cup 2019. Ảnh Siam Sports

Tác giả bài báo tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tình hình chấn thương của "lão tướng" Teerasil Dangda. Cầu thủ đang thi đấu cho Muangthong United gặp chấn thương mắt cá chân sau trận thắng Sukhothai FC 2-0 tại Thai League. Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1988 đã gần như bình phục và sẵn sàng cho trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG Thái Lan.

Đánh giá về lực lượng bên phía tuyển Việt Nam, cây bút của Siam Sports viết: "HLV Park Hang-seo đã mang tới Thái Lan đội hình mạnh nhất, gồm Nguyễn Công Phượng - người mới chấm dứt hợp đồng với Incheon United, thủ thành Đặng Văn Lâm của Muangthong United hay tiền vệ Xuân Trường đang khoác áo ĐKVĐ Buriram".

 
ĐT Thái Lan tập luyện rất nghiêm túc trước cuộc so tài Việt Nam tối nay. Ảnh FAT

Ở phần cuối bài viết, tờ thể thao Thái Lan thống kê lại những lần đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan trong lịch sử: "Thống kê 21 lần gặp nhau trong lịch sử, ĐTQG Thái Lan thắng 15 trận, hòa 4 và chỉ để thua 2. Đáng chú ý, "Voi chiến" đã không thua trên sân nhà trước Việt Nam trong suốt 11 năm, kể từ thất bại 1-2 ở AFF Cup 2008, sau đó chứng kiến "Những ngôi sao vàng" đăng quanh ngôi vô địch".

Thực tế, đội tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu lép vế hoàn toàn so với Thái Lan. Nhưng với phong độ hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo không có lý do phải e ngại trước đội chủ nhà. Một chiến thắng trước "Voi chiến" sẽ giúp ĐT Việt Nam thêm phần tự tin trước khi hướng tới những mục tiêu xa hơn như vòng loại World Cup 2022.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Võ sĩ Trương Đình Hoàng: "Tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở King's Cup"

Cát Tường |

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng - nhà vô địch SEA Games 28 đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở trận đấu tại King's Cup sắp tới.

Thái Lan nhận "doping thưởng" nếu hạ tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup

Cát Tường |

Nếu thắng tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup 2019, đội tuyển (ĐT) Thái Lan sẽ nhận mức thưởng cực lớn.

Công Phượng gửi tâm thư cho CĐV nhí trước khi lên ĐT Việt Nam dự King's Cup

Cát Tường |

Trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đã gửi tới CĐV nhí của Incheon United bức tâm thư để xin lỗi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Võ sĩ Trương Đình Hoàng: "Tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở King's Cup"

Cát Tường |

Nam vương boxing Trương Đình Hoàng - nhà vô địch SEA Games 28 đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Thái Lan ở trận đấu tại King's Cup sắp tới.

Thái Lan nhận "doping thưởng" nếu hạ tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup

Cát Tường |

Nếu thắng tuyển Việt Nam và vô địch King's Cup 2019, đội tuyển (ĐT) Thái Lan sẽ nhận mức thưởng cực lớn.

Công Phượng gửi tâm thư cho CĐV nhí trước khi lên ĐT Việt Nam dự King's Cup

Cát Tường |

Trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đã gửi tới CĐV nhí của Incheon United bức tâm thư để xin lỗi.