Báo chí Châu Á lại "ngả mũ" trước chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia

HOÀI MINH |

Truyền thông Châu Á dành nhiều lời tán thưởng cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng trước Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tối 10.10, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Malaysia ngay trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Sau trận thắng này, hàng loạt các tờ báo Châu Á đã bày tỏ sự kính phục với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đầu tiên, không thể không nói đến những "bại tướng" của thầy trò ông Park. Truyền thông Malaysia phải chấp nhận trận thua "tâm phục, khẩu phục". Họ nhận định rằng HLV Park Hang-seo đã bắt bài lối chơi của tuyển Malaysia.

"Đội tuyển Malaysia đã nhận trận thua thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022 sau khi để tuyển Việt Nam với tỉ số 0-1.

Thi đấu với sơ đồ 5-3-2, Việt Nam đã cho thấy sự nhanh nhẹn, chặt chẽ và cùng với tinh thần chiến đấu cao. Họ đã khắc chế hoàn toàn lối chơi của Malaysia, khiến các cầu thủ áo vàng đen không có không gian chơi bóng và tạo ra cơ hội.

Việt Nam tuy không có màn trình diễn tốt nhất nhưng với khả năng gây áp lực cao, họ vẫn khiến Malaysia vất vả trong suốt 90 phút trận đấu", tờ NST của Malaysia viết.

Ảnh: Minh Dân
Ảnh: Minh Dân

Tờ Fox Sports phiên bản Malaysia thậm chí còn giật tít: "Những "chú hổ" Malaysia không thể so sánh với sức mạnh của tuyển Việt Nam". Bên trong bài viết, tác giả nhận định, Malaysia đã phải "trắng tay" bởi bàn thua của Quang Hải và sự kỷ luật trong lối chơi của tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan cũng có bài viết "Quang Hải ghi bàn, Việt Nam thắng Malaysia, có 3 điểm đầu tiên và bằng điểm với Thái Lan". Bài viết nhận định, đội tuyển Việt Nam đã chiếm ưu thế trước Malaysia trong phần lớn trận đấu, và 3 điểm thầy trò HLV Park Hang-seo giành được là hoàn toàn xứng đáng.

Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc - quê nhà của HLV Park Hang-seo một lần nữa "phát cuồng" trước chiến thắng của  đội tuyển quốc gia Việt Nam.

a
Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Minh Dân

Tờ Chosun nhận định, tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước Malaysia. Nhưng với những toan tính của HLV Park Hang-seo và tài năng của Quang Hải, "Rồng vàng" đã chiến thắng xứng đáng.

“Việt Nam gặp không ít khó khăn ở 20 phút đầu trận nhưng sau đó lối chơi của họ đã được cải thiện rõ rệt, sắc nét hơn và bàn thắng đã đến như một lẽ tất yếu. Cầu thủ số 19 vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo”, tờ báo này viết.

Đồng quan điểm với tờ Chosun, trang MK Sports cũng nhấn mạnh vào tài năng của HLV Park Hang-seo như yếu tố quyết định đến chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Bài viết trên trang MK Sports có đoạn: “Việt Nam lại có thêm một chiến thắng với tỷ số 1-0 hoàn toàn xứng đáng. HLV Park hang-seo vẫn cho thấy tài năng và sự mát tay trong việc sắp xếp đội hình, cũng như thay đổi chiến thuật hợp lý”.

Trong khi đó, tờ Sport Seoul lại đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Việt Nam.

"Chiến thắng này của Việt Nam có công rất lớn của hàng phòng ngự. Các cầu thủ đã lăn xả và có một ngày thi đấu thành công, hóa giải những tình huống nguy hiểm bên phía Malaysia. Chúc mừng Việt Nam đã có thắng lợi đầu tiên của mình tại vòng loại World Cup 2022".

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam: Công Phượng lĩnh xướng hàng công

HOÀI MINH |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ đá chính trong trận đấu với tuyển Malaysia với vai trò người chơi cao nhất trên hàng công ĐT Việt Nam.

Báo Malaysia "mong" tuyển Việt Nam không chịu nổi áp lực

HOÀI MINH |

Truyền thông Malaysia kỳ vọng áp lực quá lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ sẽ khiến ĐT Việt Nam phải nhận thất bại trước tuyển Malaysia.

Việt Nam bất bại tại "chảo lửa" Mỹ Đình dưới thời HLV Park Hang-seo

HOÀI MINH |

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam chưa từng nếm mùi thất bại khi thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam: Công Phượng lĩnh xướng hàng công

HOÀI MINH |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ đá chính trong trận đấu với tuyển Malaysia với vai trò người chơi cao nhất trên hàng công ĐT Việt Nam.

Báo Malaysia "mong" tuyển Việt Nam không chịu nổi áp lực

HOÀI MINH |

Truyền thông Malaysia kỳ vọng áp lực quá lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ sẽ khiến ĐT Việt Nam phải nhận thất bại trước tuyển Malaysia.

Việt Nam bất bại tại "chảo lửa" Mỹ Đình dưới thời HLV Park Hang-seo

HOÀI MINH |

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam chưa từng nếm mùi thất bại khi thi đấu trên sân Mỹ Đình.