Tây Ban Nha, như thường lệ, đến EURO 2020 với vị thế của một trong những ứng viên vô địch. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến điều đó, huấn luyện viên Luis Enrique và các học trò phải xua đi được những mối nghi ngờ.
Mối nghi ngờ không xuất phát từ thành tích không tốt của đội tuyển Tây Ban Nha tại 3 giải đấu lớn gần đây là World Cup 2014, 2018 và EURO 2016, chưa kể 2 mùa giải ở Nations League cũng không hẳn thuyết phục dù đã có suất vào Vòng chung kết đá tại Italia tháng 10 tới. Thay vào đó, sự nghi ngại khi cựu huấn luyện viên của Barcelona chỉ quyết định chọn 24 cầu thủ đến EURO 2020.
Có thể Enrique cho rằng mang đi 26 người là quá nhiều để tự gây khó khi không ít cầu thủ không có cơ hội ra sân nhưng người hâm mộ Tây Ban Nha chưa tin lắm vào con đường mà ông chọn. Lần đầu tiên không có cầu thủ nào của Real Madrid trong danh sách triệu tập là một chuyện, La Selecion trong tay Enrique lúc này không còn dựa trên bộ khung của dàn sao Barcelona hay Real Madrid nữa.
Với việc đội trưởng Sergio Busquets đang phải điều trị COVID-19 thì đội hình Tây Ban Nha còn lại 2 cầu thủ của Barca. Trong 2 trận giao hữu trước EURO 2020, nếu trận thắng Litva 4-0 lại là chiến thắng của đội U21 (do đội 1 phải cách ly sau khi Busquets nhiễm COVID-19) thì tỉ số hòa 0-0 với Bồ Đào Nha nối tiếp vào những vấn đề từng khiến họ về nước sớm ở các giải đấu gần đây.
Tây Ban Nha chỉ để thua 1 trận kể từ cuối tháng 11.2018 đến nay, nhưng có một vấn đề với họ là gặp những đội bóng có thực lực, họ thiếu đi chân sút để giải quyết các cơ hội. Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, Hy Lạp và cả Thụy Điển nữa, đều là các trận hòa 0-0 hoặc 1-1.
Hàng thủ và khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa có thể tạm yên tâm, nhưng câu hỏi đặt ra là, Enrique sẽ đưa ra lựa chọn nào cho trận ra quân? 4-3-3 với thiên hướng tấn công hay 4-1-4-1 cân bằng hơn, an toàn hơn?
Dù theo cách nào thì gặp Thụy Điển lúc này là không đơn giản, kể cả khi họ không có Zlatan Ibrahimovic ở giải đấu này vì chấn thương, còn Dejan Kulusevski chưa thể thi đấu do nhiễm COVID-19. Janne Andersson và các học trò đang có thành tích toàn thắng trong năm 2021 (5 trận) để tinh thần lên cao. Tất nhiên, các đối thủ mà họ gặp gần đây không mạnh như Tây Ban Nha nhưng với đội chủ nhà ở nửa lớn bán đảo Iberia, Thụy Điển chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu.
Andersson tỏ ra rất tự tin dù phải thi đấu ở Seville, và giới chuyên môn nhận định, cách tiếp cận trận đấu của đội bóng Bắc Âu sẽ quyết định kết quả. Liệu họ có gây sức ép tầm cao trước dàn cầu thủ chủ nhà ít kinh nghiệm tại các giải đấu lớn, hay tin rằng, chất lượng đội hình Tây Ban Nha đủ tốt để gây hại cho họ?
Ở lần gặp nhau gần đây nhất tại vòng loại, Thụy Điển đã làm tốt việc chơi áp sát, gây sức liên tục và chỉ bị gỡ hòa 1-1 vào phút 90. Nhưng dù vậy, ở EURO sẽ khác và chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc không đồng bộ khi gây sức ép, họ có thể phải trả giá.
Còn về phía Tây Ban Nha, tận dụng cơ hội thế nào vẫn là vấn đề cần giải quyết.
Trận Tây Ban Nha - Thụy Điển diễn ra lúc 2h ngày 15.6, được tường thuật trên VTV.
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha: Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Rodri, Pedri: Moreno, Morata, Ferran Torres.
Thụy Điển: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg.