Bảng C EURO 2020, Hà Lan - Áo: Chưa xong đâu Frank!

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Hà Lan đã thắng trận ra quân nhưng Frank de Boer vẫn còn nhiều việc phải làm.

Frank de Boer nhảy lên ăn mừng cuồng nhiệt sau cú đánh đầu của Denzel Dumfries ghi bàn vào lưới Ukraina, ấn định tỉ số 3-2 cho Hà Lan ở trận ra quân tại EURO 2020. Sau 13 năm, đội tuyển Hà Lan mới có một trận thắng tại EURO, khó tin nhưng thực tế là vậy. Bóng đá Hà Lan quá gian nan trên hành trình tìm lại vị thế của một trong những ông lớn của bóng đá thế giới.

Có một điều rất bất ngờ là trong khi Hà Lan vẫn là một trong những nơi có chất lượng cao nhất trong việc đào tạo trẻ, nhưng dường như việc ngày càng nhiều ngôi sao lần lượt ra nước ngoài thi đấu, đội tuyển quốc gia cũng dần mất đi chất bóng đá tổng lực.

Việc giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 được ví như lần cất tiếng hót cuối cùng của chú chim trước khi lao mình vào bụi gai. Bởi sau đó, Hà Lan thất bại liên tiếp tại vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018.

Cổ động viên thuê máy bay gửi thông điệp tới De Boer về chuyện thay đổi chiến thuật. Ảnh: Twitter
Cổ động viên thuê máy bay gửi thông điệp tới De Boer về chuyện thay đổi chiến thuật. Ảnh: Twitter

Thế nên trước khi đến với EURO 2020, lần gần nhất Hà Lan dự ngày hội bóng đá Lục địa già là 2008, giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Bert van Marwijk được thấy có mặt trên những bãi biển nghỉ Hè khi các đội khác bắt đầu bước vào vòng tứ kết. 3 trận toàn thua ở vòng bảng khiến người Hà Lan chỉ muốn… chui xuống đất và tính cả thất bại trước đội tuyển Nga tại tứ kết EURO 2008 thì họ mất 13 năm để tìm được trận thắng.

Có một điều lạ là dù Hà Lan luôn gắn với bóng đá tấn công thì kể từ sau Van Marwijk, những người kế nhiệm đều là những người có thiên hướng phòng ngự, tôn thờ tính kỷ luật và sự chắc chắn – từ Louis van Gaal, Guus Hiddink, Dick Advocaat hay Danny Blind, Ronald Koeman và hiện tại là cậu em nhà De Boer nổi tiếng một thời của đội tuyển Hà Lan.

Có đôi chút lạc quan dưới thời Koeman nhưng sau khi EURO 2020 bị hoãn 1 năm, ông đã quyết định nhận lời Barcelona, để Frank có quá ít thời gian để chuẩn bị. Ngay cả khi chỉ thua 2/11 trận trước khi đến EURO 2020 thì huấn luyện viên 51 tuổi vẫn bị chê tơi bời. Không chỉ chuyện bên lề, quản lý nhân sự mà ông không mang đến cho Hà Lan một lối chơi cụ thể nào.

Đội tuyển Áo không quá mạnh nhưng tinh thần đang lên cao. Ảnh: UEFA
Đội tuyển Áo không quá mạnh nhưng tinh thần đang lên cao. Ảnh: UEFA

Ngay trước trận đấu với Ukraina, cổ động viên Hà Lan thậm chí còn thuê máy bay để giăng lên dòng khẩu hiệu đòi ông thay đổi chiến thuật. Thế nên có thể hiểu Frank đã vui thế nào với trận thắng 3-2 mà nhìn vào đó cũng thấy đầy vấn đề: dẫn trước 2-0 rồi điều chỉnh nhân sự khó hiểu và bị gỡ hòa 2-2.

Ít nhất thì đến lúc này, các cầu thủ còn đang “cứu” cho Frank khỏi chìm sâu hơn vào sức ép, nhưng theo những diễn biến tại giải, khi các đối thủ đã bắt nhịp, vai trò của ông mới cần thiết.

Đối thủ tiếp theo là đội tuyển Áo không quá mạnh nhưng tinh thần lên cao sau trận thắng 3-1 trước Bắc Macedonia. Áo đã không thể thắng Hà Lan kể từ năm 1990 đến giờ (thua cả 6 trận) nhưng với việc đang tạm giữ vị trí dẫn đầu, hơn Hà Lan hiệu số, họ có thể chủ động trong việc chọn phương án.

Phòng ngự để kiếm 1 điểm có thể là đủ, ít nhất đưa họ vào nhóm các đội đứng thứ 3 có kết quả tốt. Thậm chí nếu, khiến Hà Lan nóng ruột và sai lầm, David Alaba cũng không từ chối 3 điểm.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal; F de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst.

Áo: Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Sabitzer, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Kalajdzic.

BẢNG XẾP HẠNG

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hậu vệ Hà Lan đá EURO 2020 với máy khử rung tim trong người

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Daley Blind cho biết đã cân nhắc về việc không thi đấu cho tuyển Hà Lan ở trận gặp Ukraine 2020 rạng sáng 14.6, sau khi chứng kiến người bạn thân Christian Eriksen bị đột quỵ.

“Lốc da cam” Hà Lan thắng trận đầu tiên tại EURO sau 9 năm

VIỆT HÙNG |

Gặp nhiều hoài nghi trong lần trở lại EURO 2020, Hà Lan đã chứng minh dù không được đánh giá cao nhưng họ sẽ đứng vững bằng tinh thần.

Những mối tơ vò ở tuyển Hà Lan tại EURO 2020 và niềm cảm hứng De Jong

VIỆT HÙNG |

Không thật sự được đánh giá cao tại EURO 2020, Hà Lan đang gặp một vài điểm bất lợi để có thể đi càng xa, càng tốt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hậu vệ Hà Lan đá EURO 2020 với máy khử rung tim trong người

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Daley Blind cho biết đã cân nhắc về việc không thi đấu cho tuyển Hà Lan ở trận gặp Ukraine 2020 rạng sáng 14.6, sau khi chứng kiến người bạn thân Christian Eriksen bị đột quỵ.

“Lốc da cam” Hà Lan thắng trận đầu tiên tại EURO sau 9 năm

VIỆT HÙNG |

Gặp nhiều hoài nghi trong lần trở lại EURO 2020, Hà Lan đã chứng minh dù không được đánh giá cao nhưng họ sẽ đứng vững bằng tinh thần.

Những mối tơ vò ở tuyển Hà Lan tại EURO 2020 và niềm cảm hứng De Jong

VIỆT HÙNG |

Không thật sự được đánh giá cao tại EURO 2020, Hà Lan đang gặp một vài điểm bất lợi để có thể đi càng xa, càng tốt.