Bảng B EURO 2020, Đan Mạch - Bỉ: Những chú lính chì không dễ bị bắt nạt

MINH TRIẾT |

"Những chú lính chì" Đan Mạch đang gặp nhiều vấn đề về cả lực lượng lẫn tâm lý nhưng không vì thế mà họ "buông súng", dễ dàng để Bỉ bắt nạt.

Đan Mạch đá vì danh dự, đá vì Eriksen

Trận ra quân tại EURO 2020 là kỷ niệm đáng buồn của đội tuyển Đan Mạch. "Nhạc trưởng" Christian Eriksen bất ngờ đột quỵ ở cuối hiệp 1, đứng giữa lằn ranh sống chết, khiến tất cả những ai có mặt và theo dõi trận đấu trên sân Parken đều phải lo lắng.

May mắn, Eriksen đã vượt qua được nguy hiểm và tỉnh táo trở lại. Nhưng sự cố cũng khiến các cầu thủ Đan Mạch không còn tâm trí nào thi đấu. Dưới sự gượng ép của UEFA, họ cố hoàn thành trận đấu và nhận thất bại đau đớn 0-1 trước Phần Lan.

Một trận thua được đánh giá là "tai nạn" bởi các học trò của huấn luyện viên Kasper Hjulmand hoàn toàn áp đảo đối thủ trong hơn 90 phút bóng lăn. Bàn thua chỉ đến sau sai lầm của thủ thành Kasper Schmeichel - người sau đó đã thừa nhận "không thoải mái khi bị buộc phải thi đấu".

Dẫu là tai nạn, trận thua trước đội yếu nhất bảng là Phần Lan cũng đẩy Đan Mạch vào thế khó. Thiếu đi Eriksen, "Những chú lính chì" đã mất đi nguồn sáng tạo chính, dẫn đến sự đơn điệu trong các tình huống phát triển bóng. Đó là yếu điểm khi những đối thủ còn lại là Bỉ và Nga đều rất mạnh.

Song, Đan Mạch cũng sẽ không từ bỏ cơ hội vì những tổn thất đang có. Ngay khi tỉnh lại, Eriksen đã gọi video call đã cổ vũ các đồng đội. Sau chuyến thăm tại bệnh viện, các cầu thủ Đan Mạch đều mừng vì người đồng đội đã khỏe mạnh và hứa sẽ chiến đấu thay phần anh.

EURO 2020 mở rộng cơ hội cho cả những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Do đó, trên lý thuyết, cơ hội dành cho "Những chú lính chì" vẫn còn rất nhiều.

Tuyển Bỉ muốn giành vé knock-out sớm

"Qủy đỏ" vẫn đang cho thấy sức mạnh vượt trội tại bảng B. Dù chưa có trong tay đội hình mạnh nhất nhưng thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn dễ dàng đả bại "Gấu" Nga 3 bàn không gỡ. Phong độ cao của trung phong Lukaku cùng với màn trình diễn ấn tượng của Youri Tielemans chính là điểm tựa cho chiến thắng của tuyển Bỉ.

Nếu tiếp tục giành trọn vẹn 3 điểm ở trận gặp gặp Đan Mạch, "Qủy đỏ" sẽ nắm chắc suất đi tiếp vào vòng 1/8 EURO 2020. Việc giành vé sớm sẽ tạo điều kiện giúp huấn luyện viên Martinez giữ chân cho trụ cột ở lượt đấu cuối, đồng thời có thể "làm nóng" Eden Hazard và Kevin de Bruyne một cách thoải mái hơn. Đó là mục tiêu trong tầm của tuyển Bỉ.

Một thông tin đáng mừng là "nhạc trưởng" De Bruyne đang phục hồi chấn thương gãy xương mũi rất tốt và có mặt trong thành phần đội tuyển hành quân đến Copenhagen. Anh đã có thể ra sân tập luyện cùng đồng đội từ hôm Chủ Nhật (13.6, giờ Châu Âu) nên không loại trừ khả năng đá trận gặp Đan Mạch.

Tuyến giữa của Đan Mạch dù thiếu Eriksen nhưng vẫn còn những cái tên rất chất lượng như Pierre-Emile Hojbjerg và Thomas Delaney. Sự có mặt của Kevin de Bruyne sẽ thêm tính sáng tạo cho tuyển Bỉ, gia tăng cơ hội phá vỡ kết cấu đội hình đối phương. Huấn luyện viên Roberto Martinez chắc chắn sẽ cân nhắc rất kỹ phương án này.

Trận đấu giữa Đan Mạch và Bỉ sẽ diễn ra lúc 23h00 tối nay (17.6, giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV6.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Kevin de Bruyne có thể trở lại ở trận gặp Đan Mạch tại EURO 2020

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Kevin de Bruyne nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để tham dự trận đấu giữa Bỉ và Đan Mạch tại EURO 2020.

Lukaku lập cú đúp, đội tuyển Bỉ nhẹ nhàng thắng Nga 3-0

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Bỉ dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Nga trong ngày ra quân tại vòng chung kết UEFA EURO 2020.

Nhận định trận Bỉ - Nga: "Quỷ đỏ" chưa chắc khuất phục "Gấu"

VIỆT HÙNG |

Được đánh giá là ứng viên số 1 ở bảng B, Bỉ đương nhiên nằm ở vị thế cao hơn so với Nga, thế nhưng bất ngờ có thể đến.

Thêm một ngân hàng tại Mỹ phá sản, toàn bộ tiền gửi được bảo vệ

Đức Mạnh |

Sau sự kiện tại ngân hàng Silicon Valley chỉ vài ngày, Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã tiếp tục tuyên bố phá sản.

Hà Giang: Bắt giam cán bộ trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ

Phùng Minh |

Bị can Vũ Đức Thắng (SN 1975) bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng

Khương Duy (T/H) |

Giới chuyên gia nhận định kim loại quý sẽ nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ. Có tới 76% nhà phân tích Phố Wall đưa ra góc nhìn tích cực khảo sát giá vàng tuần này của Kitco News.

Chứng khoán: VN-Index giữ đà tăng ngắn hạn hướng đến vùng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Cơ hội mở rộng đà hồi phục của thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục hiện hữu với nhiều thông tin hỗ trợ, song áp lực điều chỉnh sẽ sớm quay trở lại quanh ngưỡng kháng cự mạnh 1.070 điểm.

Kevin de Bruyne có thể trở lại ở trận gặp Đan Mạch tại EURO 2020

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Kevin de Bruyne nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để tham dự trận đấu giữa Bỉ và Đan Mạch tại EURO 2020.

Lukaku lập cú đúp, đội tuyển Bỉ nhẹ nhàng thắng Nga 3-0

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Bỉ dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Nga trong ngày ra quân tại vòng chung kết UEFA EURO 2020.

Nhận định trận Bỉ - Nga: "Quỷ đỏ" chưa chắc khuất phục "Gấu"

VIỆT HÙNG |

Được đánh giá là ứng viên số 1 ở bảng B, Bỉ đương nhiên nằm ở vị thế cao hơn so với Nga, thế nhưng bất ngờ có thể đến.