Bán trẻ, giữ già, đội hình Real Madrid mất giá thê thảm

TAM NGUYÊN |

Đã từng có thời điểm Real Madrid sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới…

Mùa giải 2020-21 đang diễn ra không thực sự thuận lợi với Real Madrid, dù họ đang là đương kim vô địch La Liga. Kết quả không tốt, phong độ không ổn định là lý do khiến họ không được đánh giá cao về khả năng giành danh hiệu ở mùa giải này.

Đến cuối mùa mới biết, Kền kền trắng sẽ làm được gì, nhưng hiện tại, có một điều chắc chắn là đội hình của họ đang mất giá một cách thê thảm. Nhiều cầu thủ cũng rơi vào tình cảnh đó.

Một trong những lý do quan trọng là huấn luyện viên Zinedine Zidane vẫn chưa thực hiện cuộc cách mạng nhân sự và tiếp tục tin vào những cận vệ già của ông. Barcelona và Atletico Madrid là 2 trong số các đội có giá trị đội hình cao hơn.

Theo những thống kê mà trang Transfermarkt chuyên về chuyển nhượng thực hiện, Real Madrid đã từng có thời điểm sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới. Nhưng đó là khi còn Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, cùng phong độ cao của Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric cũng như đội ngũ dự bị có Alvaro Morata, James Rodriguez, Mateo Kovacic.

Còn lúc này, Los Blancos chỉ đứng thứ 9, với tổng giá trị 742 triệu Euro, chỉ đứng trên Tottenham trong Top 10. 2 đội bóng Anh là Liverpool và Manchester City hiện có đội hình đắt giá nhất, với lần lượt 1,11 tỉ Euro và 1,06 tỉ Euro. Nhà đương kim vô địch Châu Âu, Bayern Munich đứng thứ 3 (893,5 triệu Euro), tiếp theo là Paris Saint Germain, Barcelona, Chelsea, Atletico Madrid và Chelsea.

Việc Real Madrid sụt giảm giá trị ngoài lý do Zidane có nhiều cầu thủ lớn tuổi còn là việc số lượng cầu thủ của họ ít hơn so với các đối thủ. Nếu tính giá trị trung bình của từng cầu thủ, Real Madrid đứng thứ 4, sau Man City, Liverpool và Atletico.

Trên khía cạnh cá nhân, Real Madrid không có cầu thủ nào trong Top 25 cầu thủ giá trị nhất. Không phải những ngôi sao như Eden Hazard hay Kroos, Marco Asensio mà Thibaut Courtois mới là nhân tố đắt giá nhất trong đội hình Los Blancos, với 75 triệu Euro. Nhưng thủ môn người Bỉ cũng chỉ đứng thứ 27 trên thế giới. Tiếp theo là Federico Valverde, đứng thứ 31 với 70 triệu Euro.

Barca và Atletico đều có 2 cầu thủ trong Top 25 là Ansu Fati (thứ 19), Lionel Messi (thứ 24) cùng 80 triệu Euro, Joao Felix (100 triệu Euro, thứ 9) và Jan Oblak (90 triệu Euro, thứ 14). Cầu thủ được định giá cao nhất thế giới lúc này là Kylian Mbappe – 180 triệu Euro. Ronaldo đã rơi xuống vị trí thứ 64, với 60 triệu Euro.

Trong đội hình Real Madrid lúc này, Hazard và Isco Alarcon là 2 cầu thủ mất giá thê thảm nhất. Tiền vệ người Bỉ từ 80 triệu Euro xuống còn 50 triệu Euro (giảm 37,5%), trong khi cầu thủ người Tây Ban Nha lúc này chỉ ở mức 20 triệu Euro so với 40 triệu Euro cách đây 1 năm.

Nhưng 2 cầu thủ này dù sao cũng không quá buồn vì vẫn còn 3 cái tên khác tụt giá mạnh hơn, trong đó có Antoine Griezmann và Messi của Barca. Tiền đạo người Pháp hiện tại chỉ được định giá 60 triệu Euro, còn Messi là 80 triệu Euro. Cầu thủ còn lại là Christian Eriksen (35 triệu Euro).

Nếu tính tỉ lệ phần trăm sụt giảm thì Samuel Umtiti – một cầu thủ khác của Barca, mất giá nhất, khi giảm 68,8% để chỉ còn 10 triệu Euro.

Trở lại với Real Madrid, trong khi giá trị giảm thì tuổi trung bình lại tăng (trung bình 27,9) để đứng thứ 12 tại Châu Âu. Cũng dễ hiểu khi họ đã để hàng loạt cầu thủ trẻ như Sergio Reguilon, Dani Ceballos, Achraf Hakimi, Takefusa Kubo, Martin Odegaard, Luka Jovic chia tay vào mùa Hè năm ngoái và kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nghĩ tới Gareth Bale, Real Madrid lại… rùng mình sợ hãi

TAM NGUYÊN |

Cơn đau đầu mang tên Gareth Bale sẽ trở lại Real Madrid ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Real Madrid sa sút: “Luận tội” Chủ tịch Perez

TAM NGUYÊN |

Zinedine Zidane đang phải “đứng mũi chịu sào” vì kết quả của Real Madrid gần đây, nhưng ông Chủ tịch Florentino Perez cũng có “tội to không kém”.

Ở lại Real Madrid, Zidane chỉ có “cửa” vô địch Champions League

TAM NGUYÊN |

Nếu không muốn bị sa thải, Zinedine Zidane cần vô địch Champions League…

Lo ngại việc đại học tổ chức kỳ thi riêng trở thành xu hướng

Tường Vân |

Hiện tại, đã có gần 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo sẽ tổ chức kỳ riêng để tuyển sinh năm 2023. Số lượng kỳ thi gia tăng khiến không ít giáo viên và người học cảm thấy áp lực.

Dự báo thời tiết 6.2: Đầu tuần miền Bắc vẫn mù sương kèm mưa phùn dầm dề

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.2, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ kèm sương mù. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Trình tự, thủ tục để đoàn viên, NLĐ mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chất dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó người lao động sẽ được nhận số tiền từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy đối tượng, vậy các bước thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ thế nào?

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Nghĩ tới Gareth Bale, Real Madrid lại… rùng mình sợ hãi

TAM NGUYÊN |

Cơn đau đầu mang tên Gareth Bale sẽ trở lại Real Madrid ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Real Madrid sa sút: “Luận tội” Chủ tịch Perez

TAM NGUYÊN |

Zinedine Zidane đang phải “đứng mũi chịu sào” vì kết quả của Real Madrid gần đây, nhưng ông Chủ tịch Florentino Perez cũng có “tội to không kém”.

Ở lại Real Madrid, Zidane chỉ có “cửa” vô địch Champions League

TAM NGUYÊN |

Nếu không muốn bị sa thải, Zinedine Zidane cần vô địch Champions League…