Bản tin bóng đá 3.9: 5,2 tỉ lượt xem EURO 2020

TAM NGUYÊN |

5,2 tỉ lượt xem EURO 2020; Arsene Wenger tiếp tục thúc đẩy World Cup 2 năm/lần… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 3.9.

5,2 tỉ lượt xem EURO 2020

Theo thông tin từ UEFA, tại EURO 2020 vừa qua, có tổng cộng 5,2 tỉ lượt khán giả theo dõi các trận đấu qua truyền hình và các nền tảng số. Riêng trận chung kết giữa Anh và Italia có 328 triệu lượt xem trên toàn cầu, trong đó, tại Anh đó là sự kiện có số người xem nhiều nhất trong 24 năm qua và ở Italia là nhiều nhất trong 9 năm.

Barcelona đẩy đi được một “bom xịt”

Câu lạc bộ Barcelona đã đồng ý để Miralem Pjanic sang Besiktas thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải 2021-22, nhưng không có điều khoản mua đứt. Thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Tây Ban Nha đã đóng cửa nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn thời hạn. Suốt mùa Hè vừa qua, tuyển thủ Bosnia muốn trở lại Serie A nhưng không câu lạc bộ nào đề nghị.

Inter loại tiền đạo 20 tuổi khỏi danh sách Champions League

Huấn luyện viên Simone Inzaghi đã gạch tên Martin Satriano khỏi danh sách đăng ký của Inter Milan dự vòng bảng Champions League 2021-22. Chân sút 20 tuổi ghi đến 7 bàn trong giai đoạn tập huấn trước mùa nhưng trong tay Inzaghi đã có 4 cầu thủ tấn công để lựa chọn là Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez và Joaquin Correa.

Xác định thời điểm Spinazzola trở lại

Ảnh: Football Italia
Ảnh: Football Italia

Leonardo Spinazzola vui mừng cho biết, vào tháng 11 tới, anh sẽ bắt đầu trở lại tập luyện để sau đó sẵn sàng thi đấu từ tháng 12. Hậu vệ câu lạc bộ AS Roma và đội tuyển Italia bị chấn thương gót chân ở tứ kết EURO 2020, gặp Bỉ. Cầu thủ 28 tuổi được phẫu thuật vào đầu tháng 7 với dự kiến sẽ phải nghỉ đến hết năm 2021.

Aurier mở cửa tới Arsenal

Arsenal sẽ cân nhắc khả năng ký hợp đồng với Serge Aurier. Sau khi bị Tottenham hủy hợp đồng, anh đang là cầu thủ tự do nên anh có thể đàm phán với bất kỳ đội bóng nào. Hậu vệ 28 tuổi người Pháp thậm chí còn mời chào Arsenal bằng tấm hình anh chụp cùng áo đấu của The Gunners. Arsenal muốn tăng cương hậu vệ phải trong cả mùa Hè vừa qua và chỉ đưa về Takehiro Tomiyasu vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

UEFA không thể phạt đội tuyển Hungary

Sau khi một số cầu thủ của của đội tuyển Anh bị cổ động viên Hungary phân biệt chủng tộc ở trận đấu rạng sáng 3.9 (giờ Việt Nam), UEFA cho biết, họ bất lực trong việc thực thi lệnh cấm sân vận động đối với đội chủ nhà. Lý do là vòng loại World Cup 2022 thuộc thẩm quyền của FIFA, có các quy định riêng nên UEFA không thể tự quyết định án phạt.

Arsene Wenger tiếp tục thúc đẩy World Cup 2 năm/lần

Cựu huấn luyện viên của Arsenal một lần nữa lên tiếng thúc giục về sự thay đổi việc tổ chức World Cup thành 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2028. Các đề xuất của Wenger tập trung vào việc giảm số đợt tập trung thi đấu quốc tế xuống chỉ có 1 lần duy nhất trong mỗi năm, đảm bảo các cầu thủ không phải di chuyển quá nhiều.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bản tin bóng đá 2.9: Đề cử danh sách xuất sắc nhất tháng 8 của EPL

TAM NGUYÊN |

Đề cử danh sách xuất sắc nhất tháng 8 của Premier League; Van Dijk trật khớp ngón tay… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 2.9.

Bản tin bóng đá 1.9: Số 10 ở Barcelona chính thức có chủ

TAM NGUYÊN |

Số 10 ở Barcelona chính thức có chủ; Mbappe từ chối mức lương cao hơn cả Messi và Ronaldo… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 1.9.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu: Kẻ làm lại, người tiếp bước

TAM NGUYÊN |

Sau những kết quả khác nhau tại EURO 2020, các đội tuyển ở Châu Âu trở lại vòng loại World Cup 2022 với nhiệm vụ khác nhau.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bản tin bóng đá 2.9: Đề cử danh sách xuất sắc nhất tháng 8 của EPL

TAM NGUYÊN |

Đề cử danh sách xuất sắc nhất tháng 8 của Premier League; Van Dijk trật khớp ngón tay… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 2.9.

Bản tin bóng đá 1.9: Số 10 ở Barcelona chính thức có chủ

TAM NGUYÊN |

Số 10 ở Barcelona chính thức có chủ; Mbappe từ chối mức lương cao hơn cả Messi và Ronaldo… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 1.9.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu: Kẻ làm lại, người tiếp bước

TAM NGUYÊN |

Sau những kết quả khác nhau tại EURO 2020, các đội tuyển ở Châu Âu trở lại vòng loại World Cup 2022 với nhiệm vụ khác nhau.