Bản tin bóng đá 28.9: Mourinho giải cứu trò cũ ở Tottenham

TAM NGUYÊN |

Mourinho giải cứu trò cũ ở Tottenham; Chelsea tổn thất lớn trước trận gặp Juventus; Salah không được bầu vào “ban cán sự” của Liverpool… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 28.9.

Mourinho giải cứu trò cũ ở Tottenham

Theo Calciomercato, huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ trở lại thị trường chuyển nhượng mùa đông với mục tiêu là Tanguy Ndombele - học trò cũ ở Tottenham, sau khi không thành công với vụ Granit Xhaka trong mùa hè.

Tiền vệ người Pháp không được huấn luyện viên Nuno Espirito Santo tin dùng, trong khi Người đặc biệt lại đánh giá rất cao cầu thủ 24 tuổi.

Man United rút lại lệnh cấm đến sân 3 năm với cổ động viên

Một cổ động viên của Manchester United có tên Ryan Butler đã được rút lại lệnh cấm đến sân Old Trafford trong 3 năm, sau khi câu lạc bộ nhầm tưởng rằng anh là người có hành động chủng tộc với tiền vệ Son Heung-Min của Tottenham ở trận đấu hồi tháng 4.

Man United thể hiện sự quyết liệt trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, tuy nhiên, họ đã nhầm Ryan với một cổ động viên khác cùng họ Butler ở Cộng hòa Ireland, sau khi đăng những dòng tweet nhằm vào cầu thủ người Hàn Quốc.

Chelsea tổn thất lớn trước trận gặp Juventus

Đang có nghi vấn N'Golo Kante nhiễm COVID-19. Ảnh: UEFA
Đang có nghi vấn N'Golo Kante nhiễm COVID-19. Ảnh: UEFA

Nhà đương kim vô địch Champions League hành quân đến Italia để chuẩn bị cho trận gặp Juventus mà không có N’Golo Kante.

Thông tin từ trang Goal cho biết, tiền vệ người Pháp đang có vấn đề về sức khỏe và cũng sẽ vắng mặt vào cuối tuần, khi Chelsea gặp Southampton tại Premier League. Có đồn đoán cho rằng Kante nhiễm COVID-19 nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Everton theo đuổi 2 cầu thủ của Real Madrid

Theo Defensa Central, huấn luyện viên Rafa Benitez muốn bổ sung đội hình của Everton từ tháng 1.2022 bằng 2 cầu thủ từ Real Madrid là Isco Alarcon và Luka Jovic.

2 cầu thủ này chỉ thuộc diện dự bị ở sân Bernabeu và dù sự xuất hiện của Carlo Ancelotti trên ghế huấn luyện đã thay đổi phần nào tình hình nhưng thời lượng ra sân của họ vẫn khá ít.

Salah không được bầu vào “ban cán sự” của Liverpool

Mùa giải này, câu lạc bộ Liverpool quyết định sẽ mở rộng số thành viên trong “ban cán sự” từ 4 lên 6 người. Ngoài 3 vị trí được chốt chính thức là Jordan Henderson, James Milner và Virgil van Dijk, các cầu thủ bầu 3 vị trí còn lại.

Cuộc bỏ phiếu mới được thực hiện cho kết quả Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson và Alisson Becker được chọn. Kết quả này hẳn khiến Mohamed Salah rất thất vọng sau những gì anh cống hiến cho The Kop.

Sir Alex Ferguson không thích VAR

Chứng kiến những câu chuyện liên quan đến VAR trong mùa giải này, cựu huấn luyện viên của Man United khẳng định, ông không thích ý tưởng này, bởi nó khiến trận đấu bị gián đoạn và làm cổ động viên mất đi nhiều sự hứng thú với trận đấu. Tuy vậy, ông cho rằng, khi đã áp dụng thì tất cả cùng phải làm quen và dừng việc phàn nàn.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bản tin bóng đá 27.9: Đồng đội không muốn theo chế độ ăn của Ronaldo

TAM NGUYÊN |

Đồng đội không muốn theo chế độ ăn của Ronaldo; Chelsea vẫn cần thêm tiền đạo, đại tu hàng thủ… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 27.9.

Bản tin bóng đá 26.9: PSG bắt đầu “nội chiến”

TAM NGUYÊN |

PSG bắt đầu “nội chiến”; Messi thuê căn hộ 20.000 Euro/tháng; Chelsea sẵn sàng bán Kante trong năm 2022… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 26.9.

Bản tin bóng đá 25.9: PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”

TAM NGUYÊN |

PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”; Man United sẽ vô địch nếu sa thải Solskjaer; Henry được tiến cử cho Barca… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 25.9.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bản tin bóng đá 27.9: Đồng đội không muốn theo chế độ ăn của Ronaldo

TAM NGUYÊN |

Đồng đội không muốn theo chế độ ăn của Ronaldo; Chelsea vẫn cần thêm tiền đạo, đại tu hàng thủ… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 27.9.

Bản tin bóng đá 26.9: PSG bắt đầu “nội chiến”

TAM NGUYÊN |

PSG bắt đầu “nội chiến”; Messi thuê căn hộ 20.000 Euro/tháng; Chelsea sẵn sàng bán Kante trong năm 2022… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 26.9.

Bản tin bóng đá 25.9: PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”

TAM NGUYÊN |

PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”; Man United sẽ vô địch nếu sa thải Solskjaer; Henry được tiến cử cho Barca… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 25.9.